BOT Cai Lậy thu phí trở lại sau 3 tháng ngưng hoạt động

10:43, 30/11/2017
|

Sau ba tháng rưỡi tạm ngưng hoạt động, trạm BOT Cai Lậy bắt đầu thu phí trở lại từ 9h ngày 30/11. Giá vé thấp nhất 25.000 và cao nhất là 140.000 đồng.

Ông Trần Văn Bon, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang, cho biết sau hơn 3 tháng tạm ngưng hoạt động, trạm thu phí BOT Tiền Giang chính thức hoạt động trở lại lúc 9h ngày 30/11.
Ông Trần Văn Bon, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang, cho biết sau hơn 3 tháng tạm ngưng hoạt động, trạm thu phí BOT Tiền Giang chính thức hoạt động trở lại lúc 9h ngày 30/11.
Người dân 4 xã xung quanh trạm BOT Cai Lậy sử dụng ôtô cá nhân và không kinh doanh vận tải sẽ được qua trạm miễn phí.
Người dân 4 xã xung quanh trạm BOT Cai Lậy sử dụng ôtô cá nhân và không kinh doanh vận tải sẽ được qua trạm miễn phí.
Nếu như giá vé thấp nhất trước đây là 35.000 đồng thì lần thu phí này giảm xuống còn 25.000 đồng (xe dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn và các loại xe buýt).
Nếu như giá vé thấp nhất trước đây là 35.000 đồng thì lần thu phí này giảm xuống còn 25.000 đồng (xe dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn và các loại xe buýt).
Giá vé cao nhất 140.000 đồng cho xe có trọng tải từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 feet.
Giá vé cao nhất 140.000 đồng cho xe có trọng tải từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 feet.
Tại cabin thu phí có dán thông báo:
Tại cabin thu phí có dán thông báo: "Đối với khách hàng sử dụng tiền có mệnh giá nhỏ, khách có ý kiến đóng góp kính đề nghị di chuyển phương tiện vào vị trí phù hợp theo hướng dẫn của nhân viên" và "Đối với phóng viên, nhà báo xin mời vào khu vực tác nghiệp của báo chí được bố trí riêng".
Đây là căn nhà được bố trí cho báo chí tác nghiệp. Theo một số nhà báo, nếu BOT Cai Lậy không cho phóng viên ra hiện trường tác nghiệp mà bố trí khu vực riêng như thế này là vi phạm Luật Báo chí. Zing.vn nhiều lần liên hệ ông Nguyễn Phú Hiệp, Giám đốc BOT Tiền Giang, để hỏi về việc này nhưng ông không nghe máy.
Đây là căn nhà được bố trí cho báo chí tác nghiệp. Theo một số nhà báo, nếu BOT Cai Lậy không cho phóng viên ra hiện trường tác nghiệp mà bố trí khu vực riêng như thế này là vi phạm Luật Báo chí. Zing.vn nhiều lần liên hệ ông Nguyễn Phú Hiệp, Giám đốc BOT Tiền Giang, để hỏi về việc này nhưng ông không nghe máy.
8h ngày 30/11, nhân viên của BOT Tiền Giang bắt đầu ra trạm để chuẩn bị làm việc.
8h ngày 30/11, nhân viên của BOT Tiền Giang bắt đầu ra trạm để chuẩn bị làm việc.
Lực lượng bảo vệ từ TP.HCM xuống trạm thu phí vào sáng 30/11.
Lực lượng bảo vệ từ TP.HCM xuống trạm thu phí vào sáng 30/11.
Dàn xe cẩu chờ sẵn để kéo những ôtô cố tình gây ùn tắc giao thông tại BOT Cai Lậy trước
Dàn xe cẩu chờ sẵn để kéo những ôtô cố tình gây ùn tắc giao thông tại BOT Cai Lậy trước "giờ G". 

Trạm BOT Cai Lậy chính thức thu phí từ ngày 1/8. Sau hai tuần hoạt động, ngày 15/8, BOT Cai Lậy cho xả trạm, ngừng thu phí. Các tài xế cho rằng trạm thu phí đặt trên quốc lộ 1 là không hợp lý, mức phí quá cao nên phản đối bằng cách đưa tiền lẻ, gây kẹt xe, buộc chủ đầu tư phải nhiều lần phải xả trạm.

Sau đó, Bộ GTVT đã họp, thống nhất giảm giá vé cho tất cả các phương tiện. Cụ thể, mức phí thấp nhất với xe dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn là 25.000 đồng/lượt (trước 35.000 đồng), mức cao nhất 140.000 đồng (trước 180.000 đồng) với xe tải từ 18 tấn trở lên và xe đầu kéo container trên 40 feet.

Theo chủ đầu tư, mức phí sẽ giảm 30% so với trước đây. Người dân tại 4 xã, gồm Phú Nhuận, Mỹ Thành Nam, Bình Phú và Phú An (huyện Cai Lậy) được miễn phí qua trạm nếu như không kinh doanh vận tải.

Theo Zing


Ý kiến bạn đọc