Cuộc sống sang chảnh thách thức mọi 'dân chơi' của vua Arab Saudi

18:14, 07/10/2017
|

Đi phi cơ dát vàng, mang theo đoàn tuỳ tùng hơn 1.000 người hay bao trọn khách sạn 5 sao mỗi khi đi nghỉ dưỡng là ba trong nhiều thói quen chi tiêu cho thấy đời sống xa xỉ của của vua Salman của Arab Saudi.

Cung điện lộng lẫy Erga là cung điện riêng của gia đình hoàng tộc Arab Saudi. Gia đình hoàng tộc có đến hàng nghìn hoàng tử và công chúa, với cuộc sống xa hoa nức tiếng.
Cung điện lộng lẫy Erga là cung điện riêng của gia đình hoàng tộc Arab Saudi. Gia đình hoàng tộc có đến hàng nghìn hoàng tử và công chúa, với cuộc sống xa hoa nức tiếng.

 

Không phải ai cũng có cơ hội chiêm ngưỡng cung điện xa hoa tráng lệ này. Đây là nơi dành cho các thành viên hoàng tộc và tiếp đón các nguyên thủ cấp cao. Các hình ảnh nội thất của cung điện Erga hiếm khi được tiết lộ. Trong cung điện có nhiều đồ vật mạ vàng, từ ghế ngồi, hồ bơi đến cả những món đồ nhỏ như hộp giấy.
Không phải ai cũng có cơ hội chiêm ngưỡng cung điện xa hoa tráng lệ này. Đây là nơi dành cho các thành viên hoàng tộc và tiếp đón các nguyên thủ cấp cao. Các hình ảnh nội thất của cung điện Erga hiếm khi được tiết lộ. Trong cung điện có nhiều đồ vật mạ vàng, từ ghế ngồi, hồ bơi đến cả những món đồ nhỏ như hộp giấy.

 

Quốc vương Salman tiếp quản vương quốc giàu mỏ này năm 2015, có khối tài sản ước tính trị giá khoảng 17 tỷ USD. Ông là một trong những nhà vua giàu nhất thế giới. Trước đây, anh trai của ông, quốc vương tiền nhiệm Abdullah, có khối tài sản khoảng 18 tỷ USD.
Quốc vương Salman tiếp quản vương quốc giàu mỏ này năm 2015, có khối tài sản ước tính trị giá khoảng 17 tỷ USD. Ông là một trong những nhà vua giàu nhất thế giới. Trước đây, anh trai của ông, quốc vương tiền nhiệm Abdullah, có khối tài sản khoảng 18 tỷ USD.

 

Các vệ sĩ bên ngoài cung điện Erga, có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho thành viên gia đình hoàng gia.
Các vệ sĩ bên ngoài cung điện Erga, có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho thành viên gia đình hoàng gia.

 

Du thuyền là phương tiện yêu thích của giới siêu giàu, hoàng gia Arab Saudi cũng không ngoại lệ. Du thuyền rộng lớn của nhà vua có chỗ ngủ cho 30 người, chưa kể 20 thành viên thuỷ thủ đoàn, cùng phòng tiệc được thiết kế riêng.
Du thuyền là phương tiện yêu thích của giới siêu giàu, hoàng gia Arab Saudi cũng không ngoại lệ. Du thuyền rộng lớn của nhà vua có chỗ ngủ cho 30 người, chưa kể 20 thành viên thuỷ thủ đoàn, cùng phòng tiệc được thiết kế riêng.

 

Maldives là địa điểm nghỉ dưỡng yêu thích của Quốc vương Salman
Maldives là địa điểm nghỉ dưỡng yêu thích của Quốc vương Salman

 

Không chỉ nổi tiếng với khối tài sản lớn, nhà vua còn được biết đến với lối sống và phong cách tiêu dùng đẳng cấp. Ông sử dụng chuyên cơ riêng, có thang máy dát vàng. Trong chuyến đi nghỉ dưỡng ở Bali, Indonesia hồi tháng ba, khi chiếc máy bay dát vàng của quốc vương đáp xuống sân bay quốc tế Ngurah Rai, 39 chuyến bay quốc tế và nội địa khác phải hoãn lại. Đường băng phải đóng gần một giờ.
Không chỉ nổi tiếng với khối tài sản lớn, nhà vua còn được biết đến với lối sống và phong cách tiêu dùng đẳng cấp. Ông sử dụng chuyên cơ riêng, có thang máy dát vàng. Trong chuyến đi nghỉ dưỡng ở Bali, Indonesia hồi tháng ba, khi chiếc máy bay dát vàng của quốc vương đáp xuống sân bay quốc tế Ngurah Rai, 39 chuyến bay quốc tế và nội địa khác phải hoãn lại. Đường băng phải đóng gần một giờ.

 

Chuyến đi của Quốc vương Arab còn có đoàn tuỳ tùng gồm 1.500 người, gần 500 tấn hành lý. Trong hành lý đặc biệt của ông còn có hai chiếc Mercedes-Benz S600. ít nhất 100 nhân viên an ninh và hơn 500 người giúp việc chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ tài sản cho hoàng gia. Trong các chuyến đi, dàn xe limousine hạng sang được điều động để chuyên chở.
Chuyến đi của Quốc vương Arab còn có đoàn tuỳ tùng gồm 1.500 người, gần 500 tấn hành lý. Trong hành lý đặc biệt của ông còn có hai chiếc Mercedes-Benz S600. ít nhất 100 nhân viên an ninh và hơn 500 người giúp việc chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ tài sản cho hoàng gia. Trong các chuyến đi, dàn xe limousine hạng sang được điều động để chuyên chở.

 

Đoàn gồm 10 bộ trưởng, 25 hoàng tử, 800 đại biểu, đến Indonesia trên 36 chuyến bay khác nhau trong 3 tuần. Khoảng 100 vệ sĩ lúc nào cũng túc trực bên cạnh ông. Một nhà vệ sinh đặc biệt còn được xây riêng cho vua Salman ở một thành đường. Ghế ngồi của ông tại Hạ viện Indonesia được thiết kế riêng.
Đoàn gồm 10 bộ trưởng, 25 hoàng tử, 800 đại biểu, đến Indonesia trên 36 chuyến bay khác nhau trong 3 tuần. Khoảng 100 vệ sĩ lúc nào cũng túc trực bên cạnh ông. Một nhà vệ sinh đặc biệt còn được xây riêng cho vua Salman ở một thành đường. Ghế ngồi của ông tại Hạ viện Indonesia được thiết kế riêng.

 

Khi tới Nhật Bản, khoảng 1.000 phòng trong những khách sạn cao cấp nhất của Tokyo đã được chuẩn bị cho đoàn đại biểu của Arab Saudi lưu lại ba ngày. Đội xe 500 chiếc limousine được điều động làm nhiệm vụ chở nhà vua và đoàn tháp túng tham quan thành phố.
Khi tới Nhật Bản, khoảng 1.000 phòng trong những khách sạn cao cấp nhất của Tokyo đã được chuẩn bị cho đoàn đại biểu của Arab Saudi lưu lại ba ngày. Đội xe 500 chiếc limousine được điều động làm nhiệm vụ chở nhà vua và đoàn tháp túng tham quan thành phố.

 

Năm 2015, khi quốc vương và đoàn tuỳ tùng 1.000 người của ông tới Pháp, bãi biển Riviera đã phải đóng cửa và ngừng đón khách trong ba ngày. Chuyến đi khiến người dân Pháp phẫn nộ khi nhà vua bị cáo buộc đổ bê tông lên bãi biển để lắp thang máy riêng. Cùng năm đó, khi ghé thăm Washington, Mỹ, vua Salman đã bao trọn gói khách sạn 5 sao Four Seasons trong suốt thời gian nghỉ dưỡng.
Năm 2015, khi quốc vương và đoàn tuỳ tùng 1.000 người của ông tới Pháp, bãi biển Riviera đã phải đóng cửa và ngừng đón khách trong ba ngày. Chuyến đi khiến người dân Pháp phẫn nộ khi nhà vua bị cáo buộc đổ bê tông lên bãi biển để lắp thang máy riêng. Cùng năm đó, khi ghé thăm Washington, Mỹ, vua Salman đã bao trọn gói khách sạn 5 sao Four Seasons trong suốt thời gian nghỉ dưỡng.

 

Trong chuyến thăm chính thức Nga mới đây, vua Salman mang theo đoàn tuỳ tùng 1.000 người, hơn 400 tấn hành lý và 800 kg thực phẩm. Đoàn tháp tùng của nhà vua nghỉ tại hai khách sạn 5 sao là Ritz Carlton và Four Seasons. Ước tính tổng chi phí thuê khách sạn trong 4 ngày là 3 triệu USD. Ngoài ra, nhà vua còn mang hành lý riêng bao gồm thang cuốn bằng vàng, đồ nội thất, hai xe Mercedes Benz S600. Một số thành viên trong đoàn tuỳ tùng còn thay thế nhân viên khách sạn bằng nhân viên riêng, để cà phê được pha theo đúng vị Arab.
Trong chuyến thăm chính thức Nga mới đây, vua Salman mang theo đoàn tuỳ tùng 1.000 người, hơn 400 tấn hành lý và 800 kg thực phẩm. Đoàn tháp tùng của nhà vua nghỉ tại hai khách sạn 5 sao là Ritz Carlton và Four Seasons. Ước tính tổng chi phí thuê khách sạn trong 4 ngày là 3 triệu USD. Ngoài ra, nhà vua còn mang hành lý riêng bao gồm thang cuốn bằng vàng, đồ nội thất, hai xe Mercedes Benz S600. Một số thành viên trong đoàn tuỳ tùng còn thay thế nhân viên khách sạn bằng nhân viên riêng, để cà phê được pha theo đúng vị Arab.

(theo Saostar)


Ý kiến bạn đọc