Ấn Độ: Điểm đến mới lạ và khó quên!

09:57, 09/10/2017
|

(VnMedia)- Đất nước Ấn Độ là một sự kết hợp hài hòa giữa hiện đại và truyền thống, với nền văn hóa sông Hằng phát triển rực rỡ cùng với sự đa dạng tôn giáo và sắc tộc. Ngoài các tour du lịch Hành hương về đất Phật, Ấn Độ còn là điểm đến mới lạ và khó quên cho những ai thích khám phá những miền đất mới.

Ấn Độ được tạp chí National Geographic bình chọn là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất mùa thu 2017. Đây là lúc thời tiết Ấn Độ khá ôn hòa, thời điểm lý tưởng nhất để thăm đền Taj Mahal. Tháng 10, 11 sau đợt gió mùa rất thuận lợi để du khách ngắm nhìn vẻ đẹp của ngôi đền đá cẩm thạch cùng các khu vườn xanh mát.

Mùa thu còn đánh dấu mùa lễ hội Diwali ở Ấn Độ, tôn vinh chiến thắng của ánh sáng trước bóng tối.

Ngoài ra, đến Ấn Độ du khách có thể tham quan thung lũng Kashmir - thành phố đẹp như tranh vẽ nằm ở cực bắc thuộc bang Jammu và Kashmir ở miền tây bắc Ấn Độ, nơi được mệnh danh là thiên đường trên mặt đất. Đến Kashmir, du khách có thể đi thuyền dạo quanh hồ Dal, chiêm ngưỡng cảnh đẹp của những rặng núi tuyết, thưởng thức các món ăn truyền thống, mua sắm tại các cửa hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo. Vùng đất này hứa hẹn sẽ đem đến cho du khách những trải nghiệm thú vị tại Ấn Độ.

Một hành trình giúp bạn hình dung trước về điểm đến này nhé!

Du lịch Ấn Độ có nhiều điểm đến đa dạng về sắc tộc, tôn giáo và phong tục muôn màu. Gắn liền với một câu chuyện tình lãng mạn, đền Taj Mahal nổi tiếng khắp thế giới bởi kiến trúc độc đáo. Ấn Độ hấp dẫn với du lịch thám hiểm và trượt tuyết trên dãy Himalayas, bơi thuyền ở Gangas, câu cá hồi, lướt sóng, lặn, đi du thuyền ở các đảo Andamans và Lakshadweep.
Du lịch Ấn Độ có nhiều điểm đến đa dạng về sắc tộc, tôn giáo và phong tục muôn màu. Gắn liền với một câu chuyện tình lãng mạn, đền Taj Mahal nổi tiếng khắp thế giới bởi kiến trúc độc đáo. Ấn Độ hấp dẫn với du lịch thám hiểm và trượt tuyết trên dãy Himalayas, bơi thuyền ở Gangas, câu cá hồi, lướt sóng, lặn, đi du thuyền ở các đảo Andamans và Lakshadweep.  
Quần thể lăng mộ Taj Mahal – một trong 7 kỳ quan của thế giới – một đại công trình kiến trúc bằng đá cẩm thạch trắng, là hình mẫu tuyệt vời của kiến trúc Mogon với sự kết hợp các kiến trúc Ba Tư, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Hồi giáo. Ngôi đền này do vua Shah Jahan xây dựng thế kỷ 17 để tưởng nhớ hoàng hậu Mumtaz Mahal, được xem là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu và thơ mộng. Sau đó, du khách có thể đi tham quan Agra Fort – pháo đài bằng sỏi, do hoàng đế Mughal xây năm 1569 nằm trải dài trên sông Yamuna. Bạn cũng có thể di chuyển đến Jaipur – nơi được mệnh danh là
Quần thể lăng mộ Taj Mahal – một trong 7 kỳ quan của thế giới – một đại công trình kiến trúc bằng đá cẩm thạch trắng, là hình mẫu tuyệt vời của kiến trúc Mogon với sự kết hợp các kiến trúc Ba Tư, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Hồi giáo. Ngôi đền này do vua Shah Jahan xây dựng thế kỷ 17 để tưởng nhớ hoàng hậu Mumtaz Mahal, được xem là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu và thơ mộng. Sau đó, du khách có thể đi tham quan Agra Fort – pháo đài bằng sỏi, do hoàng đế Mughal xây năm 1569 nằm trải dài trên sông Yamuna. Bạn cũng có thể di chuyển đến Jaipur – nơi được mệnh danh là "thành phố màu hồng", thủ phủ của vùng Rajasthan. Trên đường đi, bạn hãy ghé thăm thành phố Fatehpur Sikri, xây dựng vào nửa cuối thế kỷ 16 bởi vua Akbar. Đây từng là kinh đô của vương triều Mughal trong suốt 10 năm.
Thành Xá Vệ (Sahet-Mahet), thủ đô của Vương quốc cổ Kosala, một trong những trung tâm Phật Giáo. Sauk hi đến đây, du khách hãy tiếp tục tham quan Jetvana Vihar, Bảo Tháp và Động tu của Tôn Giả Vô Não, nơi được đức phật ưu ái cho 24 mùa mưa.
Thành Xá Vệ (Sahet-Mahet), thủ đô của Vương quốc cổ Kosala, một trong những trung tâm Phật Giáo. Sauk hi đến đây, du khách hãy tiếp tục tham quan Jetvana Vihar, Bảo Tháp và Động tu của Tôn Giả Vô Não, nơi được đức phật ưu ái cho 24 mùa mưa.
Đây là công viên Lumbini (Lâm Tỳ Ni) - nơi đức Phật được sinh ra. Tham quan Trụ đá Vua A-dục được xây dựng vào năm 259 TCN bởi Vua Ashok, đền thờ và hồ lịch sử nơi thánh mẫu Maya đã tắm sau khi hạ sinh thái tử, ngồi thiền quán dưới cội bồ-đề bên cạnh hồ. Du khách sẽ có những trải nghiệm đặc biệt khi thăm quan nơi này.
Đây là công viên Lumbini (Lâm Tỳ Ni) - nơi đức Phật được sinh ra. Tham quan Trụ đá Vua A-dục được xây dựng vào năm 259 TCN bởi Vua Ashok, đền thờ và hồ lịch sử nơi thánh mẫu Maya đã tắm sau khi hạ sinh thái tử, ngồi thiền quán dưới cội bồ-đề bên cạnh hồ. Du khách sẽ có những trải nghiệm đặc biệt khi thăm quan nơi này.
Bồ Đề Đạo Tràng – một trong những đền thờ quan trọng nhất của đạo Phật. Nơi đây vào khoảng năm 500 TCN, Phật tổ đã đắc đạo sau khi ngồi thiền 49 ngày dưới một gốc cây Bồ Đề. Cùng dâng hương tại Đền Mahabodhi, cây Bồ Đề và tượng Phật Tổ.
Bồ Đề Đạo Tràng – một trong những đền thờ quan trọng nhất của đạo Phật. Nơi đây vào khoảng năm 500 TCN, Phật tổ đã đắc đạo sau khi ngồi thiền 49 ngày dưới một gốc cây Bồ Đề. Cùng dâng hương tại Đền Mahabodhi, cây Bồ Đề và tượng Phật Tổ.

 Xa Giang (Ảnh: Travel)


Ý kiến bạn đọc