"Mục sở thị" trung tâm vũ trụ hoành tráng nhất của Nga

09:58, 04/09/2017
|

(VnMedia) - Trung tâm Huấn luyện Phi hành gia – Nghiên cứu – Thử nghiệm Tàu vũ trụ Yuri A.Gagarin là cơ sở huấn luyện các phi hành gia thực hiện các chuyến bay vào không gian của Nga. Trung tâm này tiến tới sẽ trở thành một trung tâm du lịch vũ trụ, giúp loài người có thể du lịch tới các vì sao.

Cơ sở này ban đầu được biết đến là Đơn vị Quân sự 26266 và là một căn cứ huấn luyện bí mật cho các ứng viên muốn trở thành phi hành gia thời Xô-viết.  Lò đào tạo phi hành gia này khi đó nằm ở thị trấn biệt lập và không xuất hiện trên bất kỳ bản đồ hay biển chỉ đường nào.

Sau đó, đến năm 1969, trung tâm này được lấy tên theo nhà du hành vũ trụ Yuri Gagarin, người đầu tiên bay vào vũ trụ ngày 12/4/1961. Kể từ lúc ra đời, lò huấn luyện trên đã đào tạo được ít nhất 400 nhà du hành từ hơn 30 quốc gia khác nhau.

Trung tâm này nằm ở thành phố Zvyozdny Gorodok (Star City) gần thủ đô Moscow. Các phi hành gia thời Liên Xô cũ và Nga đã sống và được đào tạo ở đây suốt từ những năm 1960. Trong kỷ nguyên Xô-Viết, đây là địa điểm hoàn toàn bí mật và được bảo vệ quân sự nghiêm ngặt.

Trung tâm này được lựa chọn để huấn luyện phi hành gia vì nó có địa thế gần thủ đô Moscow và một số cơ sở hạ tầng khác cần thiết khác. Trung tâm này khánh thành ngày 11/1/1960.

Chuyên gia quân sự - Thiếu tá Yevgeny Karpov được bổ nhiệm là giám đốc đầu tiên của trung tâm huấn luyện này vào ngày 24/2/1960.

Kể từ khi thành lập cho tới năm 1991, trung tâm này thuộc sở hữu và điều hành của Bộ Quốc Phòng Liên xô cũ, và từ sau đó đến tháng 4/2009, trung tâm này thuộc quyền điều hành của Bộ Quốc phòng Nga phối hợp với Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga.

Vào tháng 4/2009, Tổng thống Nga khi đó là ông Dmitry Medvedev đã ký kết một sắc lệnh chuyển giao quyền điều hành trung tâm này từ Bộ Quốc phòng sang Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos). Ngày 31/3/2014 vừa qua, cựu phi hành gia của Nga – ông Yury Lonchakov đã chính thức được bổ nhiệm là người đứng đầu trung tâm này.

Trung tâm này được trang bị nhiều thiết bị mô phỏng điều kiện làm việc của phi hành gia trong không gian giúp họ làm quen và có thể xử lý tình huống nảy sinh.

Các khu huấn luyện chính được trang bị 2 máy ly tâm, một phòng huấn luyện trong môi trường phi trọng lượng và một máy bay huấn luyện II-76.

Một máy ly tâm thường được dùng để kiểm tra phản ứng và sức chịu đựng của phi hành gia với những lực hấp dẫn có cường độ lớn lúc cất và hạ cánh ra sao.

Máy bay huấn luyện phi trọng lực II-76 tạo ra một môi trường gần như không trọng lượng để huấn luyện các phi hành gia. Máy bay huấn luyện này thuộc căn cứ Không quân Nga ở trường bay Chkalovskiy.

Trung tâm này có đầy đủ các mô hình mô phỏng kích thước thực tất cả các loại tàu vũ trụ “đình đám” được phát triển từ thời Liên xô cũ như tàu Soyuz và tàu Buran.

Trung tâm Yury Gagarin có những tòa nhà huấn luyện không gian, khu nhà ở, cửa hàng, nhà thờ và một trường học. Nhiều địa điểm tại đây phóng viên Mitch không được phép chụp trong đó có mô hình Trung tâm Vũ trụ Quốc tế ISS dưới một bể bơi.

Sau đây là một số hình ảnh:

Toàn cảnh bên ngoài của trung tâm vũ trụ Yuri A.Gagarin.
Toàn cảnh bên ngoài của trung tâm vũ trụ Yuri A.Gagarin.

Các phi hành gia đang được huấn luyện điều khiển máy ly tâm tại trung tâm Yuri Gagarin tại Star City.
Các phi hành gia đang được huấn luyện điều khiển máy ly tâm tại trung tâm Yuri Gagarin tại Star City.

Một phi hành gia đang chuẩn bị thử nghiệm máy ly tâm TsF-18 tại Trung tâm Huấn lyện Phi hành gia Yury Gagarin.
Một phi hành gia đang chuẩn bị thử nghiệm máy ly tâm TsF-18 tại Trung tâm Huấn lyện Phi hành gia Yury Gagarin.
Phi công người Đức Titov (trái giữa) và Yuri Gagarin (giữa thứ 2 từ trái sang) cùng với một nhóm huấn luyện phi hành gia đang nghiên cứu các thiết bị vũ trụ.
Phi công người Đức Titov (trái giữa) và Yuri Gagarin (giữa thứ 2 từ trái sang) cùng với một nhóm huấn luyện phi hành gia đang nghiên cứu các thiết bị vũ trụ.
Phi hành gia người Nga – Yuri Gidzenko, cùng phi hành gia người Tây Ban Nha Pedro Duque và phi hành gia Ulf Merbolt trong một lần huấn luyện hạ cánh khẩn cấp xuống một vùng đầm lấy giữa mùa đông giá rét.
Phi hành gia người Nga – Yuri Gidzenko, cùng phi hành gia người Tây Ban Nha Pedro Duque và phi hành gia Ulf Merbolt trong một lần huấn luyện hạ cánh khẩn cấp xuống một vùng đầm lấy giữa mùa đông giá rét.

 Robot có hình dạng giống con người đang trình diễn tại trung tâm nhân Hội thảo nghiên cứu các chuyến bay có người lái vào vũ trụ quốc tế lần thứ 10.
Robot có hình dạng giống con người đang trình diễn tại trung tâm nhân Hội thảo nghiên cứu các chuyến bay có người lái vào vũ trụ quốc tế lần thứ 10.
Phi hành đoàn của tàu vũ trụ Soyuz 11 đang tập huấn bên trong khoang tàu vũ trụ.
Phi hành đoàn của tàu vũ trụ Soyuz 11 đang tập huấn bên trong khoang tàu vũ trụ.
Phi hành gia Boris Yegorov đang tập luyện bên trong trung tâm.
Phi hành gia Boris Yegorov đang tập luyện bên trong trung tâm

Vladimir Putin đến thăm khu huấn luyện phi trọng lượng trong trung tâm ngày 6/4/2010 khi ông đang giữ cương vị Thủ tướng Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm khu huấn luyện phi trọng lượng trong trung tâm ngày 6/4/2010 khi ông đang giữ cương vị Thủ tướng Nga.
Một máy ly tâm bên trong Trung tâm Huấn luyện Phi hành gia Yury Gagarin.v
Một máy ly tâm bên trong Trung tâm Huấn luyện Phi hành gia Yury Gagarin.v
Phi hành gia Patrick Baudry của Pháp trong một đợt huấn luyện tại Trung tâm Yury Gagarin.
Phi hành gia Patrick Baudry của Pháp trong một đợt huấn luyện tại Trung tâm Yury Gagarin.
Một buổi huấn luyện dưới nước của các phi hành gia tại Trung tâm Yury Gagarin.
Một buổi huấn luyện dưới nước của các phi hành gia tại Trung tâm Yury Gagarin.

 Đan Khanh (tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc