Đến Đài Loan, thả đèn trời nhân mùa Trung thu

10:58, 21/09/2017
|

(VnMedia) - Đài Loan (Trung Quốc) đang là một điểm đến hấp dẫn với du khách khắp nơi trong đó có những người "yêu xê dịch" Việt Nam. Mùa Trung thu đến với quần đảo này, bạn sẽ có một trải nghiệm vô cùng mới mẻ, thả đèn trời cầu phúc!

Quần đảo Đài Loan nằm ở ngoài khơi Thái Bình Dương, cách bờ biển phía đông Trung Quốc khoảng 140km. Đài Loan có diện tích khoảng 35.980 kmv, dân số hơn 23,4 triệu người. Có 93% dân số theo tôn giáo Trung Hoa cổ truyền (hòa trộn với Phật giáo, Đạo giáo), và 4,5% dân số theo đạo Thiên Chúa.

Có 3 thành phố lớn, là Đài Bắc (hơn 2,66 triệu dân), Cao Hùng (hơn 1,52 triệu dân), và Đài Trung (hơn 1,22 triệu dân).
 
Đài Loan có khí hậu nhiệt đới mang tính chất hải dương, nhiệt độ không quá cao và không quá thấp. Khí hậu phân thành bốn mùa rõ rệt, mùa Hạ nóng và ẩm ướt, mùa Đông thường có mưa ở khu vực phía bắc (trên các đỉnh núi cao thì có thể có tuyết rơi), trong khi phía nam thì khô hanh và có nắng nhẹ. Bão thường xuất hiện trong mùa Hè (từ tháng Sáu) đến đầu mùa Thu (tháng Chín). Thời tiết tốt nhất trên cả lãnh thổ là vào giữa mùa Xuân (tháng Tư) và giữa mùa Thu (tháng Mười).
 
Có thể đến Đài Loan quanh năm. Tuy vậy thời gian thích hợp để du lịch Đài Loan là từ cuối tháng Chín đến tháng Năm năm sau.
 
Mỗi ngày có nhiều chuyến bay từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đến Cao Hùng và Đài Bắc. Các hãng hàng không hiện có chuyến bay thẳng đến Đài Loan là Vietnam Airlines, Vietjet Air, China Airlines, Eva Air.
 
Phương tiện giao thông công cộng tại Đài Loan rất phát triển, tiện lợi và dễ sử dụng, ngay cả đối với du khách nước ngoài. Đi dọc chiều dài lãnh thổ Đài Loan, từ Đài Bắc, qua Đài Trung đến Cao Hùng, có hệ thống đường cao tốc hiện đại và tuyến đường tàu điện cao tốc 300km/giờ.
 
Tại Đài Bắc và Cao Hùng, ngoài xe buýt và taxi, còn có hệ thống tàu điện đô thị hiện đại, kết nối các trung tâm dân cư và các điểm tham quan.
 
Những điểm tham quan du lịch không thể bỏ qua
 
Thực hiện chuyến du lịch dọc theo chiều dài lãnh thổ Đài Loan (chiều dài khoảng 320km) là một trãi nghiệm đáng nhớ.
 
Du khách có thể xuất phát từ phía nam. Cao Hùng không chỉ ấn tượng là thành phố cảng biển nhộn nhịp, mà còn nổi bật với Phật Quang Sơn - kinh đô Phật giáo Đài Loan, với hơn 200 chi nhánh trên toàn thế giới. Đến Đài Trung, cảnh quan thu hút du khách là những cánh đồng trà bạt ngàn, những hàng cau cao vút che mát cho những quán trầu cau với cô thôn nữ duyên dáng têm trầu mời khách, những cánh rừng nguyên sinh bao bọc hồ Nhật Nguyệt thoáng đãng. Còn có Văn Võ miếu soi bóng bên hồ - một công trình tâm linh đồ sộ, nổi bật với nét kiến trúc Trung Hoa cổ truyền, hay du khách còn có thể vào thăm ngôi làng của những người dân thiểu số bản địa với những tập tục văn hóa đơn sơ chưa bị lai tạp. Đài Bắc rực rỡ đón chào du khách không chỉ với tòa tháp Đài Bắc 101, từng là tòa cao ốc cao nhất thế giới, mà có lẽ điều ấn tượng nhất đó là Bảo tàng Cung điện Quốc gia, nơi lưu giữ 700.000 hiện vật gốc của các triều đại Trung Hoa trãi qua 4.000 năm lịch sử.
 
Đài Loan còn thu hút du khách khắp nơi trên thế giới bằng ẩm thực với những món ăn phong phú đa dạng - đủ sức quyến rũ những thực khách sành sõi nhất, và hai hoạt động du lịch nổi bật không kém - đó là đi chợ đêm và đi tắm khoáng nóng.
 
Thăm quan tòa nhà Taipei 101- niềm tự hòa của đảo ngọc Đài Loan
 
Nếu bạn đến thăm Đảo ngọc, có một nơi bạn nên ghé qua chính là tòa nhà Taipei 101 – niềm tự hào của người dân Đài Loan – tòa nhà từng giữ kỉ lục là tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới trong suốt nhiều năm và chỉ nhường vị trí này cho tòa nhà Burj Khalifa xa hoa vào năm 2010.
 
Taipei 101 được khởi công xây dựng từ năm 1999 bởi kiến trúc sư Lý Tổ Nguyên cùng các đối tác thiết kế Samsung, Joint Venture và hoàn thành vào năm 2004 với tổng kinh phí lên đến xấp xỉ 1,76 tỉ USD – một con số khổng lồ vào thời gian này. Tòa nhà tọa lạc tại quận Xinyi, khu vực trung tâm sầm uất nhất của thành phố Đài Bắc, Đài Loan. Khi vừa hoàn thành, Taipei 101 đã soán ngôi tòa tháp đôi Petronas tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, trở thành tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới đầu tiên vượt mốc cao hơn 500m. Tự hào hơn cả, tòa nhà từng được tạp chí Newsweek bình chọn là một trong Bảy Kì Quan Thế Giới Mới, đồng thời được Kênh Discovery bình chọn là một trong Bảy Kì Quan Kiến Tạo. Cho đến tận nay, Taipei 101 vẫn giữ kỉ lục Guinness là tòa nhà có thang máy chở khách nhanh nhất thế giới.
 
Đến làng cổ Thập Phần thả đèn trời cầu phúc

Làng cổ Thập Phần vốn nổi tiếng với không gian yên tĩnh và cảnh thiên nhiên tuyệt vời với thác Thập Phần, tuyến đường sắt cổ và đặc biệt là nghi thức thả hoa đăng cầu phúc.

Theo kể lại, làng Thập Phần thường hay bị cướp tấn công, do đó người dân bèn giấu hết đồ đạc và trốn trên những ngọn đồi để bọn cướp tưởng rằng nơi đây không còn người sinh sống. Lúc này chỉ có một vài người đàn ông trong làng ở lại để xem tình hình và khi bọn cướp bỏ đi họ sẽ thả những chiếc đèn lên trời để báo hiệu cho dân làng nơi này đã bình an. Do đó, thả đèn được xem như nghi thức báo hiệu những điều tốt lành và vẫn được người dân lẫn du khách thực hiện cho đến ngày nay. Mọi người tin rằng, khi viết điều ước nguyện lên đèn và thả đi, chúng sẽ trở thành hiện thực.

Hầu như bất cứ du khách nào đến đây đều sẽ chọn trải nghiệm nghi thức thả đèn và khám phá ngôi làng xinh đẹp này. 

Hiện chi phí để Đài Loan khá hợp lý với mức giá trên dưới 10 triệu cho hành trình 5 ngày 4 đêm. Vì đến Đài Loan phải có visa nên để thuận tiện, bạn nên mua tour để giảm thiểu được các thủ tục trước chuyến đi của mình.

Bạn cũng sẽ thử trải nghiệm nhé!

@ TransViet
@ TransViet
@ TransViet
@ TransViet
@ TransViet
@ TransViet
@ TransViet
@ TransViet
@ Cebu
@ Cebu
@ Flya
@ Flya
@ Lữ hành Việt
@ Lữ hành Việt

Xa Giang

 


Ý kiến bạn đọc