Á hậu Hà Thu dịu dàng với áo dài tím truyền thống

10:10, 19/09/2017
|

(VnMedia) - Trong tập 5 “Tình Bolero”, Hà Thu đã chọn một ca khúc về miền Trung. Bài hát là tâm tình dành cho quê hương, đồng thời cũng là quà tặng mà cô muốn gửi đến những người con xứ Huế đang xa xứ.

Á hậu Trái đất Hà Thu chọn ca khúc Mưa chiều miền Trung (sáng tác: Hồng Xương Long). Cô hát và nói bằng giọng Huế, đồng thời chọn áo dài tím truyền thống của quê mình. Hà Thu cho biết từ đầu chương trình đến giờ cô rất muốn hát một bài về quê hương miền Trung và khó khăn lắm cô mới tìm được bài hát phù hợp với các tiêu chí và chủ đề của chương trình. Ca sĩ Đông Đào – người hướng dẫn thanh nhạc cho Hà Thu và các thí sinh trong chương trình - cũng dành cho Hà Thu sự động viên sau tiết mục. Chị cười tươi trước màn trình diễn của cô học trò và cho biết Hà Thu bị áp lực sân khấu nên bị run ở đoạn hò. Tiết mục đã nhận được số điểm cao nhất là 29,5 từ 3 giám khảo.

Đồng số điểm với Hà Thu đó là Thanh Trúc. Nữ diễn viên xuất hiện với trang phục đen huyền bí và cực kì sexy. Cô chọn ca khúc Thành phố mưa bay (sáng tác: Bằng Giang) và thể hiện đầy cảm xúc bằng chất giọng khàn cuốn hút. Giám khảo NSƯT Vũ Thành Vinh đã tặng cho Thanh Trúc biệt danh “ma nữ bolero” bởi vẻ đẹp đầy cuốn hút và giọng hát trầm ma mị. Nữ danh ca Phương Dung cũng khuyên với giọng hát khàn đặc biệt của Thanh Trúc, cô nên cố gắng trau dồi thêm để có thể thành công ở cả 2 lĩnh vực phim ảnh và ca hát.

Á hậu Trái đất Hà Thu hát và nói bằng giọng Huế, đồng thời chọn áo dài tím truyền thống của quê mình.
Á hậu Trái đất Hà Thu hát và nói bằng giọng Huế, đồng thời chọn áo dài tím truyền thống của quê mình.

 

Diễn viên Thanh Trúc xuất hiện với trang phục đen huyền bí và cực kì sexy.
Diễn viên Thanh Trúc xuất hiện với trang phục đen huyền bí và cực kì sexy.

 

Nam diễn viên Huỳnh Đông với ca khúc Chuyện ba mùa mưa.
Nam diễn viên Huỳnh Đông với ca khúc Chuyện ba mùa mưa.

 

Thanh Thức thể hiện tâm trạng của một người chồng luôn day dứt vì chưa làm tròn trách nhiệm đối với vợ.
Thanh Thức thể hiện tâm trạng của một người chồng luôn day dứt vì chưa làm tròn trách nhiệm đối với vợ.

 

MC Quốc Bình tiếp tục có đêm thi đầy an toàn với ca khúc Lạnh trọn đêm mưa.
MC Quốc Bình tiếp tục có đêm thi đầy an toàn với ca khúc Lạnh trọn đêm mưa.

 

Nhận được số điểm khiêm tốn nhất tuần này là Hoa hậu ảnh năm 2000 Yến Nhi với 27,75 điểm cho ca khúc Chuyện đêm mưa.
Nhận được số điểm khiêm tốn nhất tuần này là Hoa hậu ảnh năm 2000 Yến Nhi với 27,75 điểm cho ca khúc Chuyện đêm mưa.

 

Nghệ sĩ Vũ Thanh mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả bằng câu chuyện tình dang dở.
Nghệ sĩ Vũ Thanh mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả bằng câu chuyện tình dang dở.

 

Ban giám khảo.
Ban giám khảo.

Đứng ở vị trí thứ 3 là nam diễn viên Huỳnh Đông với ca khúc Chuyện ba mùa mưa (sáng tác: Minh Kỳ, Dạ Cầm). Phần trình diễn của nam diễn viên gợi khán giả nhớ đến hình ảnh của Quán quân mùa trước là Quý Bình bởi cả hai cùng chọn cách nhảy xuống hồ nước trên sân khấu và dầm mình trong cơn mưa. Theo danh ca Phương Dung, phần thể hiện của Huỳnh Đông rất tròn bài, điêu luyện, anh hát đúng tông nên phần lên và xuống giọng tự nhiên. Giám khảo Đông Đào có phần khó tính hơn, yêu cầu Huỳnh Đông luyến láy nhiều hơn để phần hát được mượt mà. Số điểm mà Huỳnh Đông nhận được là 29,25 điểm.

Diễn viên, người mẫu đến từ miền Tây Thanh Thức cũng đã có một phần thi thành công với ca khúc Đoạn buồn đêm mưa (sáng tác: Vinh Sử - Tú Nhi). Anh thể hiện tâm trạng của một người chồng luôn day dứt vì chưa làm tròn trách nhiệm đối với vợ. So với các đêm thi trước, đây là đêm thi tốt nhất của Thanh Thức. Nam diễn viên điển trai cho biết dù đã có kinh nghiệm 10 năm làm nghề người mẫu, 7 năm đóng phim nhưng khi bước lên một sân khấu ca nhạc, cảm xúc rất khác. Anh nhận được số điểm 29, đứng ở vị trí thứ 4.

MC Quốc Bình tiếp tục có đêm thi đầy an toàn với ca khúc Lạnh trọn đêm mưa (sáng tác: Huỳnh Anh). Điều thú vị của Quốc Bình đó là lúc tập, thường anh hát không hay bằng lên sân khấu nên lần nào anh cũng khiến cho cô giáo hướng dẫn Đông Đào đi từ lo lắng đến thở phào nhẹ nhõm khi anh hoàn thành tiết mục. Giám khảo Phương Dung nhận xét phần thể hiện của Quốc Bình tuy chưa thể gọi là hay nhưng trên trung bình xa. Số điểm của MC Quốc Bình là 28,75 điểm.

Đó cũng là số điểm của nghệ sĩ Vũ Thanh với ca khúc Mưa nửa đêm (sáng tác: Trúc Phương). Anh mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả bằng câu chuyện tình dang dở với cô Bảy bán bún giò heo ở đầu tiết mục. Để hỗ trợ cho tiết mục của Vũ Thanh, chương trình đã dàn dựng một ngôi nhà gỗ 2 tầng trên sân khấu. Tiếc là trong lúc đứng cheo leo trên tầng 2 của ngôi nhà để hát, do sợ ngôi nhà không đủ vững và không nghe rõ tiếng nhạc nên Vũ Thanh bị quên lời. Điều đó đã khiến anh bị vuột mất điểm 10 từ giám khảo Phương Dung.

Nhận được số điểm khiêm tốn nhất tuần này là Hoa hậu ảnh năm 2000 Yến Nhi với 27,75 điểm cho ca khúc Chuyện đêm mưa (sáng tác: Hoài Linh – Nguyễn Hiền). Trong buổi tập luyện trước đó với sân khấu nước, Yến Nhi đã không mang giày cao gót. Chính vì vậy khi lên thi, với đôi giày cao gót và tà áo dài, Yến Nhi lo vấp ngã xuống hồ nên tâm lý chị không thoải mái, dẫn đến việc giọng hát bị run.

Đêm thi thứ 5 của Tình Bolero phiên bản nghệ sĩ 2017 là đêm thi không loại mà số điểm sẽ được cộng dồn với đêm thi thứ 6, chủ đề “Tình Chờ”.

Đình Cường

Ảnh: Chương trình cung cấp


Ý kiến bạn đọc