Cậu bé 7 tuổi 'gây náo loạn' với màn vừa bịt mắt, vừa chơi trống

06:24, 14/08/2017
|

(VnMedia) - Tập 6 của Người hùng tí hon là màn so tài gay cấn giữa đội Anh Tú, Phát La và Gin Tuấn Kiệt. Sau cùng, biệt đội Tia Chớp của Song Ngư vẫn giữ vững ngôi vị đầu bảng. Biệt đội Khủng Long của Phát La là đội đầu tiên ra về với tổng điểm thấp nhất.

Tập 6 của Người hùng tí hon diễn ra “cuộc chạm trán nảy lửa” giữa ba “Hot boy Gia Đình Là Số 1” Anh Tú, Phát La và Gin Tuấn Kiệt. Đây cũng là đêm tranh tài tìm ra 5 biệt đội đi tiếp vào vòng trong và một đội ra về. Trước thềm thi đấu, Cẩm Ly chia sẻ muốn thấy sự phản công mạnh mẽ của các nam đội trưởng để lật ngược tình thế.

Mở màn đêm thi, cô bé Uyên Nhi của Biệt đội thiên thần trong tà áo dài trắng trình diễn ca khúc của Yến Lê - Việt Nam trong tôi là. Với chất giọng truyền cảm, tiết mục của cô bé làm cho “chị Tư” ngồi ở hàng ghế giám khảo ngẩn ngơ hát theo.

Mở màn đêm thi, cô bé Uyên Nhi của Biệt đội thiên thần (Gin Tuấn Kiệt) trong tà áo dài trắng trình diễn ca khúc của Yến Lê - Việt Nam trong tôi là. Với chất giọng truyền cảm, tiết mục của cô bé làm cho “chị Tư” ngồi ở hàng ghế giám khảo ngẩn ngơ hát theo.

Đại Nghĩa nhận xét ở đoạn đầu cô bé hát còn hơi run. Tuy nhiên, nam giám khảo đánh giá cao tinh thần của Uyên Nhi đã tốt hơn so với đêm thi trước. Cẩm Ly cho biết chị cảm nhận được sức sống trong chất giọng của thí sinh nhí. Mặc dù chưa thật sự thể hiện xuất sắc ở những đoạn cao trào, nhưng những biểu cảm của cô bé đã truyền cảm hứng cho nữ giám khảo hoà chung ca khúc. Tiết mục của cô bé giành được 8.3 điểm từ Ban giám khảo.

Đại Nghĩa nhận xét ở đoạn đầu cô bé hát còn hơi run. Tuy nhiên, nam giám khảo đánh giá cao tinh thần của Uyên Nhi đã tốt hơn so với đêm thi trước. Cẩm Ly cho biết chị cảm nhận được sức sống trong chất giọng của thí sinh nhí. Mặc dù chưa thật sự thể hiện xuất sắc ở những đoạn cao trào, nhưng những biểu cảm của cô bé đã truyền cảm hứng cho nữ giám khảo hoà chung ca khúc. Tiết mục của cô bé giành được 8.3 điểm từ Ban giám khảo.

Tiếp đến là màn trình diễn của hai tài năng nhảy múa Diễm Quỳnh và Trung Hiếu. Ở đầu tiết mục, Diễm Quỳnh với chiếc khăn bịt mặt như một “siêu trộm” xuất hiện sau hàng ghế giám khảo làm cho Đại Nghĩa, Cẩm Ly một phen “ú tim”. Cả hai mang đến những động tác sôi động cùng những màn bê đỡ “khó nhằn” trên nền nhạc phim hoạt hình Chú báo hồng.

Tiếp đến là màn trình diễn của hai tài năng nhảy múa Diễm Quỳnh và Trung Hiếu. Ở đầu tiết mục, Diễm Quỳnh với chiếc khăn bịt mặt như một “siêu trộm” xuất hiện sau hàng ghế giám khảo làm cho Đại Nghĩa, Cẩm Ly một phen “ú tim”. Cả hai mang đến những động tác sôi động cùng những màn bê đỡ “khó nhằn” trên nền nhạc phim hoạt hình Chú báo hồng.

Nhận xét về tiết mục, John Huy Trần nhắc nhở thí sinh chú ý một số lỗi trong bài nhảy. Với sự khó tính trong chuyên môn, nam biên đạo cho rằng Diễm Quỳnh và Trung Hiếu cần cố gắng nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, Đại Nghĩa cho rằng tiết mục của cả hai rất dễ thương với những biểu cảm đáng yêu, tinh nghịch. Kết quả, bộ ba giám khảo dành cho cặp đôi số điểm 7.8.

Nhận xét về tiết mục, John Huy Trần nhắc nhở thí sinh chú ý một số lỗi trong bài nhảy. Với sự khó tính trong chuyên môn, nam biên đạo cho rằng Diễm Quỳnh và Trung Hiếu cần cố gắng nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, Đại Nghĩa cho rằng tiết mục của cả hai rất dễ thương với những biểu cảm đáng yêu, tinh nghịch. Kết quả, bộ ba giám khảo dành cho cặp đôi số điểm 7.8.

Chỉ với vài giây đầu tiên, “soái ca nhí” Hiếu Thiên khiến cả khán phòng “đứng ngồi không yên” khi trổ tài đánh trống cực “chất” với giai điệu dồn dập của một ca khúc đậm chất Rock – System of a down của nhóm Chop Suey. Những biểu cảm tự nhiên, đầy tự tin của thí sinh nhí khiến giám khảo John Huy Trần liên tục hò hét, còn nam danh hài Đại Nghĩa lắc lư theo không ngừng.

Chỉ với vài giây đầu tiên, “soái ca nhí” Hiếu Thiên khiến cả khán phòng “đứng ngồi không yên” khi trổ tài đánh trống cực “chất” với giai điệu dồn dập của một ca khúc đậm chất Rock – System of a down của nhóm Chop Suey. Những biểu cảm tự nhiên, đầy tự tin của thí sinh nhí khiến giám khảo John Huy Trần liên tục hò hét, còn nam danh hài Đại Nghĩa lắc lư theo không ngừng.

Ở cuối tiết mục, “soái ca nhí” khiến ca khán phòng “bùng nổ” khi bịt mắt và trổ tài đánh trống trên nền nhạcChú voi con ở bản Đôn. Tiết mục của cậu thí sinh làm cho đội trưởng Gin Tuấn Kiệt rơm rớm nước mắt vì niềm tự hào.

Ở cuối tiết mục, “soái ca nhí” khiến ca khán phòng “bùng nổ” khi bịt mắt và trổ tài đánh trống trên nền nhạcChú voi con ở bản Đôn. Tiết mục của cậu thí sinh làm cho đội trưởng Gin Tuấn Kiệt rơm rớm nước mắt vì niềm tự hào.

Ngay ở những tuần đầu tiên, giám khảo Đại Nghĩa  đã cảm thấy rất ấn tượng trước khả năng đánh trống của cậu thí sinh nhí. Tuy nhiên, với màn trình diễn này, nam danh hài không ngớt lời khen cũng như sự thán phục trước màn vừa bịt mắt, vừa đánh trống của cậu bé. Tiết mục của “soái ca nhí” như khiến anh như “tan chảy”. Với tiết mục “đỉnh” của mình, Hiếu Thiên giành được số điểm 9.3 từ bộ ba giám khảo.

Ngay ở những tuần đầu tiên, giám khảo Đại Nghĩa đã cảm thấy rất ấn tượng trước khả năng đánh trống của cậu thí sinh nhí. Tuy nhiên, với màn trình diễn này, nam danh hài không ngớt lời khen cũng như sự thán phục trước màn vừa bịt mắt, vừa đánh trống của cậu bé. Tiết mục của “soái ca nhí” như khiến anh như “tan chảy”. Với tiết mục “đỉnh” của mình, Hiếu Thiên giành được số điểm 9.3 từ bộ ba giám khảo.

Giám khảo  John Huy Trần cũng thử bắt chước theo màn bịt mắt đánh trống của Hiếu Thiên

Giám khảo John Huy Trần cũng thử bắt chước theo màn bịt mắt đánh trống của Hiếu Thiên

Đến phần thể hiện của Biệt đội Khủng long, chỉ với vài giây đầu tiên, cặp tài năng nhảy của đội Phát La khiến Cẩm Ly “nổi da gà” khi Phương Linh hóa thành vai ma Mười còn Hoàng Việt “quằn quại” giả làm Zombie. Với những động tác mạnh mẽ, dứt khoát trên nền nhạc sôi động, cặp đôi làm cho cả phòng phấn khích trước tiết mục rùng rợn, không kém phần lôi cuốn.

Đến phần thể hiện của Biệt đội Khủng long, chỉ với vài giây đầu tiên, cặp tài năng nhảy của đội Phát La khiến Cẩm Ly “nổi da gà” khi Phương Linh hóa thành vai ma Mười còn Hoàng Việt “quằn quại” giả làm Zombie. Với những động tác mạnh mẽ, dứt khoát trên nền nhạc sôi động, cặp đôi làm cho cả phòng phấn khích trước tiết mục rùng rợn, không kém phần lôi cuốn.

Ca sĩ Cẩm Ly chia sẻ bản thân thực sự sợ hãi trước màn “diễn sâu” của hai thí sinh nhí. Còn đối với Đại Nghĩa, nam danh hài thích thú trước khả năng diễn xuất tốt trong khi thể hiện động tác nhảy của cặp đôi. Vũ sư John Huy Trần khen ngợi sự thông minh trong việc khắc phục điểm yếu thành thế mạnh của cả hai. Sau cùng,  tiết mục của Phương Linh và Hoàng Việt giành được số điểm 9 từ bộ ba Giám khảo.

Ca sĩ Cẩm Ly chia sẻ bản thân thực sự sợ hãi trước màn “diễn sâu” của hai thí sinh nhí. Còn đối với Đại Nghĩa, nam danh hài thích thú trước khả năng diễn xuất tốt trong khi thể hiện động tác nhảy của cặp đôi. Vũ sư John Huy Trần khen ngợi sự thông minh trong việc khắc phục điểm yếu thành thế mạnh của cả hai. Sau cùng, tiết mục của Phương Linh và Hoàng Việt giành được số điểm 9 từ bộ ba Giám khảo.

Cô bé tài năng Hạnh Trang của đội Phát La xuất hiện trong bộ trang phục phi công và tiết lộ rằng bản thân đi chợ mới vế khiến cả khán phòng phì cười. Cô bé 6 tuổi tiếp tục chinh phục Ban giám khảo và khán giả với nét diễn đáng yêu, hồn nhiên của mình. Bên cạnh đó, cô thí sinh nhí còn khiến cả khán phòng “rụng rời” trước màn múa bụng “có một không hai” trên nền nhạc bản hitGood boy của Taeyang và G-Dragon.

Cô bé tài năng Hạnh Trang của đội Phát La xuất hiện trong bộ trang phục phi công và tiết lộ rằng bản thân đi chợ mới vế khiến cả khán phòng phì cười. Cô bé 6 tuổi tiếp tục chinh phục Ban giám khảo và khán giả với nét diễn đáng yêu, hồn nhiên của mình. Bên cạnh đó, cô thí sinh nhí còn khiến cả khán phòng “rụng rời” trước màn múa bụng “có một không hai” trên nền nhạc bản hitGood boy của Taeyang và G-Dragon.

Nhận xét về phần trình diễn, John Huy Trần cảm nhận rằng tiết mục rất đáng yêu và đặc biệt thích thú trước màn múa bụng của cô bé. Tuy nhiên, nam vũ sư cảm giác cô bé còn quên một vài đoạn. Đối với Đại Nghĩa, nam danh hài cho biết anh rất thích chất giọng khàn đặc trưng của cô thí sinh nhí. Kết quả, tiết mục của Hạnh Trang nhận được số điểm 8 từ Ban giám khảo.

Nhận xét về phần trình diễn, John Huy Trần cảm nhận rằng tiết mục rất đáng yêu và đặc biệt thích thú trước màn múa bụng của cô bé. Tuy nhiên, nam vũ sư cảm giác cô bé còn quên một vài đoạn. Đối với Đại Nghĩa, nam danh hài cho biết anh rất thích chất giọng khàn đặc trưng của cô thí sinh nhí. Kết quả, tiết mục của Hạnh Trang nhận được số điểm 8 từ Ban giám khảo.

Mảnh ghép cuối cùng của đội Phát La là cô thí sinh nhí Thuỳ Linh với tài năng ca hát. Xuất hiện trong bộ trang phục áo dài cách tân, cô bé khoe chất giọng “ngọt như đường phèn” với bản hit Quê tôi của Thuỳ Chi. Cô bé 9 tuổi làm cho cả khán phòng như chìm đắm trong những hình ảnh đầy thân thuộc của nơi làng quê.

Mảnh ghép cuối cùng của đội Phát La là cô thí sinh nhí Thuỳ Linh với tài năng ca hát. Xuất hiện trong bộ trang phục áo dài cách tân, cô bé khoe chất giọng “ngọt như đường phèn” với bản hit Quê tôi của Thuỳ Chi. Cô bé 9 tuổi làm cho cả khán phòng như chìm đắm trong những hình ảnh đầy thân thuộc của nơi làng quê.

Giám khảo John Huy Trần cho biết anh rất ấn tượng trước phần hát Acapella ở đầu tiết mục. Mặc dù tổng thể tiết mục rất tốt, nhưng nam vũ sư cho rằng cô bé hơi an toàn sau các đêm thi và nên thử sức với những màu sắc khác hơn. “Chị Tư” nhận xét tiết mục của Thuỳ Linh rất duyên dáng, dịu dàng nhưng ở một vài nốt vẫn còn “hơi non”. Sau cùng, tiết mục của cô thí sinh nhí nhận được số điểm 8.2.

Giám khảo John Huy Trần cho biết anh rất ấn tượng trước phần hát Acapella ở đầu tiết mục. Mặc dù tổng thể tiết mục rất tốt, nhưng nam vũ sư cho rằng cô bé hơi an toàn sau các đêm thi và nên thử sức với những màu sắc khác hơn. “Chị Tư” nhận xét tiết mục của Thuỳ Linh rất duyên dáng, dịu dàng nhưng ở một vài nốt vẫn còn “hơi non”. Sau cùng, tiết mục của cô thí sinh nhí nhận được số điểm 8.2.

Phần thi của Biệt đội ngôi sao do Anh Tú làm đội trưởng được bắt đầu bằng màn múa Dân gian đương đại của hai cô bé Thu An và Bảo Thiên. Xuất hiện trong trang phục với màu sắc đen trắng đối lập, cặp đôi thể hiện những động tác múa Dân gian đương đại đầy dẻo dai, uyển chuyển trên nền nhạc ca khúc Bánh trôi nước của Hoàng Thuỳ Linh. Tiết mục của hai cô thí sinh nhí khiến John Huy Trần cực kì phấn khích.

Phần thi của Biệt đội ngôi sao do Anh Tú làm đội trưởng được bắt đầu bằng màn múa Dân gian đương đại của hai cô bé Thu An và Bảo Thiên. Xuất hiện trong trang phục với màu sắc đen trắng đối lập, cặp đôi thể hiện những động tác múa Dân gian đương đại đầy dẻo dai, uyển chuyển trên nền nhạc ca khúc Bánh trôi nước của Hoàng Thuỳ Linh. Tiết mục của hai cô thí sinh nhí khiến John Huy Trần cực kì phấn khích.

Nam biên đạo nhận xét tiết mục của cặp đôi đòi hỏi rất nhiều kĩ thuật khó chẳng hạn như đá chân lên cao. Bên cạnh đó, anh còn khen ngợi biểu cảm phản diện trên gương mặt của Thu An khi biểu diễn. Đối với Đại Nghĩa, nam danh hài cho biết anh không thể rời mắt trước màn nhảy này. Anh không ngớt lời khen hai thí sinh nhí đã truyền tải tốt thông điệp về cái thiện, cái ác. Phần trình diễn của cả hai mang về số điểm 9 cho biệt đội Ngôi Sao của Anh Tú.

Nam biên đạo nhận xét tiết mục của cặp đôi đòi hỏi rất nhiều kĩ thuật khó chẳng hạn như đá chân lên cao. Bên cạnh đó, anh còn khen ngợi biểu cảm phản diện trên gương mặt của Thu An khi biểu diễn. Đối với Đại Nghĩa, nam danh hài cho biết anh không thể rời mắt trước màn nhảy này. Anh không ngớt lời khen hai thí sinh nhí đã truyền tải tốt thông điệp về cái thiện, cái ác. Phần trình diễn của cả hai mang về số điểm 9 cho biệt đội Ngôi Sao của Anh Tú.

Tài năng ca hát Ngọc Ánh của đội Anh Tú trình diễn ca khúc Uống trà của chủ nhân bản hit Cô bé mùa đông – Phạm Toàn Thắng. Cô bé 11 tuổi thể hiện ca khúc với thần thái tự tin khiến cả khán phòng lắc lư theo từng giai điệu.

Tài năng ca hát Ngọc Ánh của đội Anh Tú trình diễn ca khúc Uống trà của chủ nhân bản hit Cô bé mùa đông – Phạm Toàn Thắng. Cô bé 11 tuổi thể hiện ca khúc với thần thái tự tin khiến cả khán phòng lắc lư theo từng giai điệu.

Nhận xét về tiết mục, Đại Nghĩa cảm nhận được tinh thần vui nhộn trong tiết mục của thí sinh nhí. Bên cạnh đó, anh còn khen ngợi Ngọc Ánh đã “lột xác” thành công so với đêm thi trước. Đối với Cẩm Ly, chị đánh giá cô bé đã hát những đoạn lên cao trong ca khúc có tiết tấu nhanh. Kết quả, bộ ba giám khảo dành cho Ngọc Ánh 8.5 điểm.

Nhận xét về tiết mục, Đại Nghĩa cảm nhận được tinh thần vui nhộn trong tiết mục của thí sinh nhí. Bên cạnh đó, anh còn khen ngợi Ngọc Ánh đã “lột xác” thành công so với đêm thi trước. Đối với Cẩm Ly, chị đánh giá cô bé đã hát những đoạn lên cao trong ca khúc có tiết tấu nhanh. Kết quả, bộ ba giám khảo dành cho Ngọc Ánh 8.5 điểm.

Tài năng đặc biệt Minh Anh của đội Anh Tú xuất hiện siêu đáng yêu trong bộ trang phục đặc trưng của Thái Lan với những điệu múa khiến Cẩm Ly cười ngây ngất. Cô bé 5 tuổi trổ tài làm MC của chương trình Mua Sắm Tại Nhà với sản phẩm máy hút nỗi buồn “có một không hai”. Nét diễn đáng yêu của cô bé làm cho bộ ba giám khảo như “rụng tim”. Cô thí sinh nhí còn lém lỉnh còn nịnh nọt “chị Tư” và “chặt chém” Đại Nghĩa khiến mọi người “cạn lời”.

Tài năng đặc biệt Minh Anh của đội Anh Tú xuất hiện siêu đáng yêu trong bộ trang phục đặc trưng của Thái Lan với những điệu múa khiến Cẩm Ly cười ngây ngất. Cô bé 5 tuổi trổ tài làm MC của chương trình Mua Sắm Tại Nhà với sản phẩm máy hút nỗi buồn “có một không hai”. Nét diễn đáng yêu của cô bé làm cho bộ ba giám khảo như “rụng tim”. Cô thí sinh nhí còn lém lỉnh còn nịnh nọt “chị Tư” và “chặt chém” Đại Nghĩa khiến mọi người “cạn lời”.

Đại Nghĩa tấm tắc khen ngợi trước khả năng dẫn dắt mượt mà một chương trình dài như vậy với những biểu cảm đa dạng. Cẩm Ly cho biết chị rất thích thú trước tiết mục có thông điệp hay, rõ ràng nhưng không kém phần đáng yêu. Sau cùng, cô bé đáng yêu Minh Anh giành được số điểm 9 từ Ban giám khảo.

Đại Nghĩa tấm tắc khen ngợi trước khả năng dẫn dắt mượt mà một chương trình dài như vậy với những biểu cảm đa dạng. Cẩm Ly cho biết chị rất thích thú trước tiết mục có thông điệp hay, rõ ràng nhưng không kém phần đáng yêu. Sau cùng, cô bé đáng yêu Minh Anh giành được số điểm 9 từ Ban giám khảo.

Sau vòng tranh tài của 6 biệt đội là vòng thi phụ dành cho các tài năng đặc biệt để giành thêm điểm cộng từ Ban giám khảo.  Với câu hỏi về ước mơ khi lớn lên, Minh Anh của đội Anh Tú khiến cả khán phòng thích thú khi cho biết cô bé mong muốn được làm hoa hậu Việt Nam. Thậm chí, cô bé 5 tuổi còn thể hiện phong cách chào đậm chất của một hoa hậu. Còn đối với “thánh biển số xe”, Hoàng Long làm cho cả khán phòng bật cười khi tiết lộ bản thân chỉ muốn được ăn bánh pizza và tôm.

Sau vòng tranh tài của 6 biệt đội là vòng thi phụ dành cho các tài năng đặc biệt để giành thêm điểm cộng từ Ban giám khảo. Với câu hỏi về ước mơ khi lớn lên, Minh Anh của đội Anh Tú khiến cả khán phòng thích thú khi cho biết cô bé mong muốn được làm hoa hậu Việt Nam. Thậm chí, cô bé 5 tuổi còn thể hiện phong cách chào đậm chất của một hoa hậu. Còn đối với “thánh biển số xe”, Hoàng Long làm cho cả khán phòng bật cười khi tiết lộ bản thân chỉ muốn được ăn bánh pizza và tôm.

Sau đó Phương Trinh Jolie đưa ra câu hỏi nếu có cơ hội thì các bé sẽ chọn đội trưởng nào khác. Cậu bé Vĩnh Khang tiên phong trả lời vẫn chọn đội trưởng cũ là Sam với lí do là cô nàng rất xinh đẹp, dễ thương khiến Cẩm Ly bật cười. Còn cô bé Hạnh Trang đội Phát La cho biết bản thân muốn về đội Song Ngư chỉ vì sự xinh đẹp của nữ diễn viên.

Sau đó Phương Trinh Jolie đưa ra câu hỏi nếu có cơ hội thì các bé sẽ chọn đội trưởng nào khác. Cậu bé Vĩnh Khang tiên phong trả lời vẫn chọn đội trưởng cũ là Sam với lí do là cô nàng rất xinh đẹp, dễ thương khiến Cẩm Ly bật cười. Còn cô bé Hạnh Trang đội Phát La cho biết bản thân muốn về đội Song Ngư chỉ vì sự xinh đẹp của nữ diễn viên.

Khi được hỏi về đối thủ mạnh nhất của Người hùng tí hon, cả Hạnh Trang và Khánh Uyên đều lựa chọn cô bé Minh Anh với sự diễn xuất tự nhiên. Trong khi đó, “Sơn Tùng M-TP phiên bản nhí” Vĩnh Khang ngưỡng mộ Hiếu Thiên với tài năng đánh trống siêu “đỉnh”. Còn “thánh biển số xe” thì nhận định mình là đối thủ mạnh nhất trong chương trình khiến cả khán phòng cười ngất.

Khi được hỏi về đối thủ mạnh nhất của Người hùng tí hon, cả Hạnh Trang và Khánh Uyên đều lựa chọn cô bé Minh Anh với sự diễn xuất tự nhiên. Trong khi đó, “Sơn Tùng M-TP phiên bản nhí” Vĩnh Khang ngưỡng mộ Hiếu Thiên với tài năng đánh trống siêu “đỉnh”. Còn “thánh biển số xe” thì nhận định mình là đối thủ mạnh nhất trong chương trình khiến cả khán phòng cười ngất.

Kết quả, “thánh biển số xe” Hoàng Long đã xuất sắc giành được một điểm cộng từ Ban giám khảo. Cậu bé giúp biệt đội Ngựa Một Sừng của Hải Anh có cú “lội ngược dòng” đầy ngoạn mục từ vị trí thứ 5 lên vị trí thứ 3. Trải qua 4 đêm thi tranh tài đầy kịch tính, Song Ngư với biệt đội Tia Chớp vẫn giữ vững ngôi vị đầu bảng. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về biệt đội của các đội trưởng như Sam, Hải Anh, Anh Tú và Gin Tuấn Kiệt. Với số điểm thấp nhất, biệt đội Khủng Long của Phát La đành ngậm ngùi nói lời chia tay với chương trình.

Kết quả, “thánh biển số xe” Hoàng Long đã xuất sắc giành được một điểm cộng từ Ban giám khảo. Cậu bé giúp biệt đội Ngựa Một Sừng của Hải Anh có cú “lội ngược dòng” đầy ngoạn mục từ vị trí thứ 5 lên vị trí thứ 3. Trải qua 4 đêm thi tranh tài đầy kịch tính, Song Ngư với biệt đội Tia Chớp vẫn giữ vững ngôi vị đầu bảng. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về biệt đội của các đội trưởng như Sam, Hải Anh, Anh Tú và Gin Tuấn Kiệt. Với số điểm thấp nhất, biệt đội Khủng Long của Phát La đành ngậm ngùi nói lời chia tay với chương trình.

Tập 7 Người hùng tí hon sẽ phát sóng vào lúc 19h00, thứ Bảy, ngày 19/8/2017 trên kênh HTV7.

Huệ Mẫn (Ảnh: BTC)


Ý kiến bạn đọc