Cảnh tan hoang sau vụ cháy Công ty nhựa rộng hơn 6.000 m2

19:57, 01/08/2017
|

Gần 250 cảnh sát, 45 xe chữa cháy của 7 đơn vị PCCC TP.HCM đã nỗ lực chữa đám cháy lớn ở huyện Bình Chánh. Lửa đã được dập tắt, nhưng công ty nhựa rộng hơn 6.000 m2 tan hoang.

Sáng 1/8, lửa bất ngờ bốc lên tại Công ty nhựa Tuấn Thông nằm trong hẻm đường Võ Văn Vân (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM). 7 đơn vị thuộc lực lượng PCCC TP.HCM với 45 xe chữa cháy cùng 246 cán bộ chiến sĩ đã có mặt tại hiện trường, triển khai phương án dập lửa.Sáng 1/8, lửa bất ngờ bốc lên tại Công ty nhựa Tuấn Thông nằm trong hẻm đường Võ Văn Vân (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM). 7 đơn vị thuộc lực lượng PCCC TP.HCM với 45 xe chữa cháy cùng 246 cán bộ chiến sĩ đã có mặt tại hiện trường, triển khai phương án dập lửa.
Thượng tá Đỗ Văn Kháng, Trưởng phòng PCCC huyện Bình Chánh cho biết lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tiếp cận đám cháy rất khó khăn. Tuy nhiên, các chiến sĩ không quản khó khăn, nguy hiểm đã tiếp cận đám cháy.
Thượng tá Đỗ Văn Kháng, Trưởng phòng PCCC huyện Bình Chánh cho biết lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tiếp cận đám cháy rất khó khăn. Tuy nhiên, các chiến sĩ không quản khó khăn, nguy hiểm đã tiếp cận đám cháy.
Xung quanh nhà xưởng có khoảng 50 hộ dân, Cảnh sát PCCC bám vào bức tường cháy đen, rạn nứt để phun nước. Đến 8h30, đám cháy cơ bản được khống chế, chỉ còn những đám lửa nhỏ, biệt lập.
Xung quanh nhà xưởng có khoảng 50 hộ dân, Cảnh sát PCCC bám vào bức tường cháy đen, rạn nứt để phun nước. Đến 8h30, đám cháy cơ bản được khống chế, chỉ còn những đám lửa nhỏ, biệt lập.
Ông Nguyễn Văn Băng (trái) và ông Nguyễn Văn Phụng, Bí thư huyện Bình Chánh (phải), tại hiện trường. Trong sáng cùng ngày, ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND TP.HCM và đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc PCCC TP.HCM, cũng đã có mặt tại hiện trường lập phương án, chỉ đạo chữa cháy.
Ông Nguyễn Văn Băng (trái) và ông Nguyễn Văn Phụng, Bí thư huyện Bình Chánh (phải), tại hiện trường. Trong sáng cùng ngày, ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND TP.HCM và đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc PCCC TP.HCM, cũng đã có mặt tại hiện trường lập phương án, chỉ đạo chữa cháy.
Các chiến sĩ ăn vội bánh mì sau khi ngọn lửa cơ bản được khống chế. Nhiều chiến sĩ mệt lả sau nhiều giờ chiến đấu với giặc lửa.
Các chiến sĩ ăn vội bánh mì sau khi ngọn lửa cơ bản được khống chế. Nhiều chiến sĩ mệt lả sau nhiều giờ chiến đấu với giặc lửa.
Đến gần trưa, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, nhưng các chiến sĩ tiếp tục phun nước để giảm nhiệt trong xưởng.
Đến gần trưa, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, nhưng các chiến sĩ tiếp tục phun nước để giảm nhiệt trong xưởng.
Nhiều bức tường của công ty bị đổ sập. Các chiến sĩ kéo vòi nước len lỏi đến từng góc tường để phun nước làm mát, tránh nguy cơ lửa bùng phát lại.
Nhiều bức tường của công ty bị đổ sập. Các chiến sĩ kéo vòi nước len lỏi đến từng góc tường để phun nước làm mát, tránh nguy cơ lửa bùng phát lại.
Thượng tá Kháng cho biết tổng diện tích của công ty Tuấn Thông là 6.354 m2; nhưng bị cháy 4.000 m2.
Thượng tá Kháng cho biết tổng diện tích của công ty Tuấn Thông là 6.354 m2; nhưng bị cháy 4.000 m2. 
Tường, mái tôn của một nhà xưởng đổ sập hoàn toàn.
Tường, mái tôn của một nhà xưởng đổ sập hoàn toàn.
Vụ cháy thiêu rụi 15 tấn keo và 200 tấm mút xốp, 2 nhà dân bị ảnh hưởng. Các chiến sĩ đã bảo vệ được hơn 50 nhà dân, 300 m2 khu nhà xưởng, bảo vệ được 2 bồn dầu với tổng 18.500 lít dầu.
Vụ cháy thiêu rụi 15 tấn keo và 200 tấm mút xốp, 2 nhà dân bị ảnh hưởng. Các chiến sĩ đã bảo vệ được hơn 50 nhà dân, 300 m2 khu nhà xưởng, bảo vệ được 2 bồn dầu với tổng 18.500 lít dầu. 
Nhìn từ trên cao, căn nhà xưởng tan hoang sau vụ cháy, chỉ còn lại vài tấm tôn.
Nhìn từ trên cao, căn nhà xưởng tan hoang sau vụ cháy, chỉ còn lại vài tấm tôn. 
Nhiều bình nước, cục nóng máy lạnh của những nhà dân lân cận bị cháy xém, hư hỏng, một số bức tường bị rạn nứt.
Nhiều bình nước, cục nóng máy lạnh của những nhà dân lân cận bị cháy xém, hư hỏng, một số bức tường bị rạn nứt.
Các chiến sĩ vất vả thu dọn sau khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn.
Các chiến sĩ vất vả thu dọn sau khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn.
Khuôn mặt của chiến sĩ PCCC huyện Bình Chánh dính đầy dầu nhớt.
Khuôn mặt của chiến sĩ PCCC huyện Bình Chánh dính đầy dầu nhớt. "Mình vất vả nhưng đổi lại bảo vệ được nhiều hộ dân lân cận và dập tắt đám cháy là vui rồi", một cảnh sát PCCC chia sẻ.
Vị trí gần nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: Google Maps.
Vị trí gần nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: Google Maps.

Theo Zing


Ý kiến bạn đọc