Cận cảnh 7 thủy đài sắp bị phá dỡ tại TP.HCM

06:43, 11/08/2017
|

(VnMedia) - UBND TP.HCM vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xử lý các thủy đài không còn sử dụng trên địa bàn, lấy mặt bằng để xây dựng dự án nhà giữ xe cao tầng, nhà kho kết hợp với bể chứa nước ngầm.

Theo đó, đối với các thủy đài hiện đang sử dụng và tiếp tục sử dụng, UBND các quận - huyện cần yêu cầu chủ sở hữu thủy đài lập phương án kiểm tra, duy tu bảo dưỡng định kỳ, đảm bảo an toàn cho công trình thủy đài theo đúng quy định.

Đối với các thủy đài không còn sử dụng, UBND các quận - huyện cần chủ trì việc tháo dỡ thủy đài, yêu cầu chủ sở hữu thủy đài lập phương án và tổ chức tháo dỡ ngay các thủy đài không còn sử dụng; đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng cũng như tài sản của người dân và các công trình lân cận xung quanh thủy đài.

UBND TP.HCM cũng giao Sở GTVT Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở TNMT, UBND các quận - huyện và các sở-ngành có liên quan rà soát, báo cáo phương án cấp nước an toàn và sử dụng diện tích đất sau khi tháo dỡ các thủy đài để tránh lãng phí; đồng thời theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc tháo dỡ, cũng như việc duy tu bảo dưỡng định kỳ các thủy đài trên địa bàn.

Theo thông tin mà VnMedia có được, trên địa bàn TP.HCM hiện có ít nhất 6 thủy đài hình nấm được xây dựng từ những năm 1965-1969 (có chủ sở hữu) không còn sử dụng, và trong số này chỉ có thủy đài tại khu vực Công trường Quốc tế được UBND TP.HCM chấp nhận giữ lại để làm di tích.

Các thủy đài còn lại thuộc diện phải tháo dỡ là thủy đài trên đường 3 tháng 2 (quận 10), Lê Đại Hành (quận 11), Hoàng Diệu (quận 4), Trần Hưng Đạo (quận 5), Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp), Nguyễn Văn Đậu (quận Bình Thạnh), và Hồ Văn Huê (quận Phú Nhuận).

Bên dưới là 7 thủy đài sắp được phá dỡ được phóng viên VnMedia ghi nhận vào chiều ngày 10/8:

Thủy đài trên đường Hoàng Diệu - quận 4.
Thủy đài trên đường Hoàng Diệu - quận 4.
Thủy đài trên đường Lê Đại Hành - quận 11.
Thủy đài trên đường Lê Đại Hành - quận 11.
Thủy đài trên đường 3 tháng 2 - quận 10.
Thủy đài trên đường 3 tháng 2 - quận 10.
Thủy đài trên đường NguyễnVăn Đậu - quận Bình Thạnh.
Thủy đài trên đường NguyễnVăn Đậu - quận Bình Thạnh.
Thủy đài trên đường Trần Hưng Đạo - quận 5.
Thủy đài trên đường Trần Hưng Đạo - quận 5.
Thủy đài trên đường Nguyễn Thái Sơn - quận Gò Vấp.
Thủy đài trên đường Nguyễn Thái Sơn - quận Gò Vấp.
Thủy đài trên đường Hồ Văn Huê - quận Phú Nhuận.
Thủy đài trên đường Hồ Văn Huê - quận Phú Nhuận.

Tin, ảnh: Anh Khoa


Ý kiến bạn đọc