Mê mẩn với siêu xe Lamborghini độc nhất trên thế giới

14:38, 24/07/2017
|

Mẫu Lamborghini Concept S được xây dựng dựa trên siêu xe Gallardo huyền thoại, nhưng hãng không đủ nguồn lực sản xuất nên chỉ một chiếc được chế tạo.

Đây là siêu xe Concept S - chiếc xe nguyên mẫu đặc biệt, khác với bản mô hình trưng tại Geneva Motor Show 2005.
Đây là siêu xe Concept S - chiếc xe nguyên mẫu đặc biệt, khác với bản mô hình trưng tại Geneva Motor Show 2005
Ban đầu, Lamborghini dự định xây dựng 100 chiếc Concept S cho những khách hàng đặc biệt thích sưu tầm, nhưng dự án này bị phá sản. Nhờ vậy, chiếc Concept S trở thành mẫu xe duy nhất được cấp biển số và di chuyển trên đường công cộng. Trên đồng hồ xe mới chạy 180 km.
Ban đầu, Lamborghini dự định xây dựng 100 chiếc Concept S cho những khách hàng đặc biệt thích sưu tầm, nhưng dự án này bị phá sản. Nhờ vậy, chiếc Concept S trở thành mẫu xe duy nhất được cấp biển số và di chuyển trên đường công cộng. Trên đồng hồ xe mới chạy 180 km.
Nhà sản xuất xứ Sant'Agata Bolognese không đủ thời gian, nhân lực và tài chính để chế tạo bản đặc biệt Gallardo.
Nhà sản xuất xứ Sant'Agata Bolognese không đủ thời gian, nhân lực và tài chính để chế tạo bản đặc biệt Gallardo.
Concept S mang số vin ZHWGE32T86LA00001, được xây dựng dựa trên một chiếc Gallardo và chỉ sản xuất độc nhất một bản.
Concept S mang số vin ZHWGE32T86LA00001, được xây dựng dựa trên một chiếc Gallardo và chỉ sản xuất độc nhất một bản.
Nhà đấu giá RM Sotheby's sẽ tìm ra chủ sở hữu mới cho Concept S, mẫu xe duy nhất trên thế giới. Vẫn chưa có mức giá cụ thể cho chiếc xe, nhưng đơn vị đấu giá hy vọng sẽ vượt qua mức 1 triệu USD.
Nhà đấu giá RM Sotheby's sẽ tìm ra chủ sở hữu mới cho Concept S, mẫu xe duy nhất trên thế giới. Vẫn chưa có mức giá cụ thể cho chiếc xe, nhưng đơn vị đấu giá hy vọng sẽ vượt qua mức 1 triệu USD.
Thực chất, chiếc xe này là một chiếc Gallardo bản đặc biệt được lột bỏ mui, kính chắn gió chia đôi theo kiểu speedter.
Thực chất, chiếc xe này là một chiếc Gallardo bản đặc biệt được lột bỏ mui, kính chắn gió chia đôi theo kiểu speedter.
Xe sử dụng động cơ V10 hút khí tự nhiên, công suất 520 mã lực, kết hợp cùng hệ truyền động bốn bánh toàn thời gian.
Xe sử dụng động cơ V10 hút khí tự nhiên, công suất 520 mã lực, kết hợp cùng hệ truyền động bốn bánh toàn thời gian.
Nhờ Gallardo, Lamborghini đạt được nhiều giải thưởng và thành công. Trong 10 năm sản xuất, siêu xe mang động cơ V10 bán được 14.022 chiếc, khiến nó trở thành model thành công nhất về mặt thương mại trong lịch sử hãng siêu xe mang thương hiệu bò tót.
Nhờ Gallardo, Lamborghini đạt được nhiều giải thưởng và thành công. Trong 10 năm sản xuất, siêu xe mang động cơ V10 bán được 14.022 chiếc, khiến nó trở thành model thành công nhất về mặt thương mại trong lịch sử hãng siêu xe mang thương hiệu bò tót.

Theo Zing


Ý kiến bạn đọc