Chiêm ngưỡng món ăn tốn cả tấn tiền của đại gia siêu giàu

16:14, 14/07/2017
|
Đôi khi một món tráng miệng của các đại gia siêu giàu nổi tiếng thế giới có thể tương đương với cả một gia tài của người khác.
Ngoài nhà cửa, phương tiện giao thông hay hàng hiệu thì việc chi tiêu vào ăn uống cũng khiến các đại gia siêu giàu khắp thế giới phải chi cả tấn tiền để thỏa mãn sở thích của mình.
Ngoài nhà cửa, phương tiện giao thông hay hàng hiệu thì việc chi tiêu vào ăn uống cũng khiến các đại gia siêu giàu khắp thế giới phải chi cả tấn tiền để thỏa mãn sở thích của mình.
Đơn cử như món kem kim cương đen, một món ăn yêu thích của đại gia Dubai và nhiều ông chủ lắm tiền nhiều của khắp thế giới. Nó cũng được đánh giá là món ăn đắt đỏ nhất thế giới dành cho giới siêu giàu.
Đơn cử như món kem kim cương đen, một món ăn yêu thích của đại gia Dubai và nhiều ông chủ lắm tiền nhiều của khắp thế giới. Nó cũng được đánh giá là món ăn đắt đỏ nhất thế giới dành cho giới siêu giàu.
Thành phần của kem kim cương đen gồm có nghệ tây Iran, nấm Truffle đen quý hiếm và 23 carat vàng. Giá của một ly kem lên tới 817 USD nhưng nhiều người sẵn sàng chi tiền để thưởng thức nó chỉ vì thích.
Thành phần của kem kim cương đen gồm có nghệ tây Iran, nấm Truffle đen quý hiếm và 23 carat vàng. Giá của một ly kem lên tới 817 USD nhưng nhiều người sẵn sàng chi tiền để thưởng thức nó chỉ vì thích.
Bánh sandwich đen đắt nhất thế giới với bánh mì được làm từ muối, bơ, nấm Perigord đen.
Bánh sandwich đen đắt nhất thế giới với bánh mì được làm từ muối, bơ, nấm Perigord đen.
Giá một chiếc bánh là 84 USD nhưng chỉ là một phần bữa sáng yêu thích của đại gia, nhà giàu.
Giá một chiếc bánh là 84 USD nhưng chỉ là một phần bữa sáng yêu thích của đại gia, nhà giàu.
Món ăn trong hình là một món tráng miệng có tên Fortress Stilt Fisherman Indulgence. Nó được bán với 14.500 USD - gần 330 triệu đồng.
Món ăn trong hình là một món tráng miệng có tên Fortress Stilt Fisherman Indulgence. Nó được bán với 14.500 USD - gần 330 triệu đồng.
Món tráng miệng đắt đỏ này gồm bánh xốp vị kem Ireland, mứt xoài - lựu, sabayon enlighten và được rưới lên một chút rượu sâm panh Sabayon Dom Perignon.
Món tráng miệng đắt đỏ này gồm bánh xốp vị kem Ireland, mứt xoài - lựu, sabayon enlighten và được rưới lên một chút rượu sâm panh Sabayon Dom Perignon.
Món ăn còn được trang trí bằng một tượng người đánh cá đi cà kheo bằng socola làm thủ công và một viên ngọc xanh 80 carat. Sau khi dùng xong món tráng miệng siêu tốn tiền này bạn có thể mang viên ngọc về.
Món ăn còn được trang trí bằng một tượng người đánh cá đi cà kheo bằng socola làm thủ công và một viên ngọc xanh 80 carat. Sau khi dùng xong món tráng miệng siêu tốn tiền này bạn có thể mang viên ngọc về.
Bánh pizza có tên Louis XIII với giá bán gần 300 triệu đồng/ cái là một trong những cái bánh đắt nhất thế giới của một nhà hàng ở Ý.
Bánh pizza có tên Louis XIII với giá bán gần 300 triệu đồng/ cái là một trong những cái bánh đắt nhất thế giới của một nhà hàng ở Ý.
Sở dĩ chiếc bánh này đắt như vậy vì nó có hàng loạt những nguyên liệu đắt tiền như 4 loại trứng cá muối, phô mai làm từ sữa trâu, muối hồng Australia, tôm đỏ, tôm hùm gai và tôm squilla mantis...
Sở dĩ chiếc bánh này đắt như vậy vì nó có hàng loạt những nguyên liệu đắt tiền như 4 loại trứng cá muối, phô mai làm từ sữa trâu, muối hồng Australia, tôm đỏ, tôm hùm gai và tôm squilla mantis...
Trứng tráng tôm hùm với giá 1.000 USD cho một phần ăn. Món ăn này được giới nhà giàu ở Manhattan, Mỹ yêu thích.
Trứng tráng tôm hùm với giá 1.000 USD cho một phần ăn. Món ăn này được giới nhà giàu ở Manhattan, Mỹ yêu thích.
Đĩa trứng đắt nhất thế giới này được chế biến từ tôm hùm, 6 quả trứng gà Tây Ban Nha, 285 g trứng cá tầm muối Sevruga.
Đĩa trứng đắt nhất thế giới này được chế biến từ tôm hùm, 6 quả trứng gà Tây Ban Nha, 285 g trứng cá tầm muối Sevruga.
Món kem socola vàng giới hạn tại Newyork, Mỹ là một món tráng miệng trị giá cả gia tài khi bạn phải chi tới 24.000 USD để ăn nó.
Món kem socola vàng giới hạn tại Newyork, Mỹ là một món tráng miệng trị giá cả gia tài khi bạn phải chi tới 24.000 USD để ăn nó.
Công thức làm nên món ăn có giá cắt cổ này gồm 14 loại ca cao hiếm và đắt nhất có nguồn gốc từ châu Phi và Nam Mỹ, thêm sữa, đá viên, kem tươi, socola mắc nhất thế giới La Madeline au Truffle và 5g vàng 24k được phủ lên trên.
Công thức làm nên món ăn có giá cắt cổ này gồm 14 loại ca cao hiếm và đắt nhất có nguồn gốc từ châu Phi và Nam Mỹ, thêm sữa, đá viên, kem tươi, socola mắc nhất thế giới La Madeline au Truffle và 5g vàng 24k được phủ lên trên.
Bia The End of History với giá bán lên tới 1000 USD. Đây là loại bia có nồng độ cồn cực mạnh.
Bia The End of History với giá bán lên tới 1000 USD. Đây là loại bia có nồng độ cồn cực mạnh.
Điểm nhấn của mỗi chai bia là được đặt trong xác động vật lượm được sau khi chúng chết ở trên đường. Nguồn ảnh: The Richest, foodbeast.
Điểm nhấn của mỗi chai bia là được đặt trong xác động vật lượm được sau khi chúng chết ở trên đường. Nguồn ảnh: The Richest, foodbeast.

Theo Kiến thức

 


Ý kiến bạn đọc