'Xưởng' điều chế thuốc lắc lớn nhất cả nước ở Sài Gòn có gì đặc biệt?

16:43, 02/06/2017
|

Để điều chế ma túy thành thuốc lắc, Hoàng "béo" nhờ anh họ ở Hà Nội mua hóa chất mang vào Nha Trang, Đồng Nai, giao cho Nam, kỹ sư cơ khí điều chế.

​Cảnh sát xóa 'tập đoàn' sản xuất ma túy lớn nhất nước sau 400 ngày Hơn một năm ròng, ban chuyên án cắt cử hàng trăm trinh sát lần theo dấu chân Văn Kính Dương cùng đàn em của ông trùm này ở Đồng Nai, Nha Trang, Hà Nội để thu thập chứng cứ.

Liên quan đến đường dây ma túy lớn nhất nước do Văn Kính Dương (36 tuổi, hay còn lại là Hoàng
Liên quan đến đường dây ma túy lớn nhất nước do Văn Kính Dương (36 tuổi, hay còn lại là Hoàng "béo", Hiếu, ở Hà Nội) cầm đầu, Nguyễn Đức Kỳ Nam (49 tuổi, anh họ Dương) là kỹ sư cơ khí, đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc điều chế ma túy từ dạng bột, sang viên nén.

 

Để điều chế ma túy thành thuốc lắc, Hoàng
Để điều chế ma túy thành thuốc lắc, Hoàng "béo" nhờ anh họ ở Hà Nội mua hóa chất mang vào Nha Trang, Đồng Nai, giao cho Nam, kỹ sư cơ khí điều chế.

 

Ban đầu, Nam sẽ lấy hóa chất methanol cho vào nồi.
Ban đầu, Nam sẽ lấy hóa chất methanol cho vào nồi.

 

Sau đó, anh ta mang nồi khuấy bắc lên bếp ở bể khuấy điều nhiệt.
Sau đó, anh ta mang nồi khuấy bắc lên bếp ở bể khuấy điều nhiệt.

 

Bể khuấy được thiết kế cầu kỳ, khoa học. 
Bể khuấy được thiết kế cầu kỳ, khoa học. 

 

Tiếp đến, kỹ sư này mang hóa chất đã khuấy lên chưng trên bếp ga.
Tiếp đến, kỹ sư này mang hóa chất đã khuấy lên chưng trên bếp ga.

 

Sau khi chưng xong, hóa chất được bỏ vào can để chuyển qua công đoạn tiếp theo.
Sau khi chưng xong, hóa chất được bỏ vào can để chuyển qua công đoạn tiếp theo.

 

Máy móc Nam dùng để nén thuốc lắc thành dạng thô.
Máy móc Nam dùng để nén thuốc lắc thành dạng thô.

 

Một phần bộ máy dùng để sản xuất thuốc lắc.
Một phần bộ máy dùng để sản xuất thuốc lắc.

 

Kỹ sư Nam dùng đèn để sấy khô ma túy sau khi điều chế.
Kỹ sư Nam dùng đèn để sấy khô ma túy sau khi điều chế.

 

Hóa chất dạng thô chưa qua xử lý.
Hóa chất dạng thô chưa qua xử lý.

 

Hóa chất dạng tinh dưới dạng bột.
Hóa chất dạng tinh dưới dạng bột.

 

Kỹ sư Nam đã điều chế thành viên nén. 
Kỹ sư Nam đã điều chế thành viên nén. 

 

Sau khi thành phẩm,
Sau khi thành phẩm, "hàng" được đóng trong gói cà phê. 

 

Và được đóng thùng vận chuyển đi tiêu thụ. Cơ quan điều tra nhận định, tính từ đầu năm 2016 đến nay, tổ chức này đã cho ra lò 4 mẻ thuốc lắc với tổng số lượng lên đến gần 300 kg.  
Và được đóng thùng vận chuyển đi tiêu thụ. Cơ quan điều tra nhận định, tính từ đầu năm 2016 đến nay, tổ chức này đã cho ra lò 4 mẻ thuốc lắc với tổng số lượng lên đến gần 300 kg.  

Theo Khánh Trung (Zing)

 


Ý kiến bạn đọc