Thêm một nước lớn phát triển quan hệ mạnh mẽ với Việt Nam

08:42, 25/05/2017
|

(VnMedia) - Quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Tây Ban Nha đã và đang được hiện thực hóa trên mọi lĩnh vực hợp tác chính trị, quốc phòng, kinh tế, văn hóa, giáo dục với tầm nhìn dài hạn. Tây Ban Nha là nước thành viên đầu tiên của Liên minh châu Âu (EU) mà Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.

Ngày 24/5/2017 (giờ địa phương), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tham dự và chủ trì khai mạc Diễn đàn kinh tế Việt Nam – Tây Ban Nha với chủ đề “Cùng đồng hành: Cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp Việt Nam và Tây Ban Nha” nhân chuyến thăm chính thức tại Tây Ban Nha.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã có cuộc gặp với Bộ trưởng, Quốc vụ khanh phụ trách thương mại của Tây Ban Nha Maria Luisa Poncela
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã có cuộc gặp với Bộ trưởng, Quốc vụ khanh phụ trách thương mại của Tây Ban Nha Maria Luisa Poncela
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chứng kiến lễ ký hai văn kiện hợp tác giữa hai Chính phủ Việt Nam và Tây Ban Nha.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chứng kiến lễ ký hai văn kiện hợp tác giữa hai Chính phủ Việt Nam và Tây Ban Nha.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chứng kiến lễ ký thoả thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Tây Ban Nha
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chứng kiến lễ ký thoả thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Tây Ban Nha
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tham dự và chủ trì khai mạc Diễn đàn kinh tế Việt Nam – Tây Ban Nha
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tham dự và chủ trì khai mạc Diễn đàn kinh tế Việt Nam – Tây Ban Nha
Toàn cảnh Diễn đàn kinh tế Việt Nam – Tây Ban Nha
Toàn cảnh Diễn đàn kinh tế Việt Nam – Tây Ban Nha
Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chủ trì Lễ khai mạc “Ngày Việt Nam tại Tây Ban Nha 2017” và “Không gian Văn hóa Việt Nam” tại Nhà hát Circulo de Bellas Artes ở thủ đô Madrid
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chủ trì Lễ khai mạc “Ngày Việt Nam tại Tây Ban Nha 2017” và “Không gian Văn hóa Việt Nam” tại Nhà hát Circulo de Bellas Artes ở thủ đô Madrid
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bày tỏ tin tưởng rằng với sự kiện “Ngày Việt Nam” tại Tây Ban Nha được tổ chức trong dịp này, đất nước và con người Việt Nam sẽ đến gần hơn với bạn bè Tây Ban Nha
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bày tỏ tin tưởng rằng với sự kiện “Ngày Việt Nam” tại Tây Ban Nha được tổ chức trong dịp này, đất nước và con người Việt Nam sẽ đến gần hơn với bạn bè Tây Ban Nha

Diễn đàn kinh tế Việt Nam – Tây Ban Nha là sự kiện kinh tế trong chuỗi các hoạt động trong khuôn khổ Ngày Việt Nam được tổ chức tại Tây Ban Nha nhằm kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (23/5/1977 – 23/5/2017). Sự kiện này đã nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp Tây Ban Nha với sự tham dự của gần 200 quan chức và doanh nghiệp Việt Nam và Tây Ban Nha, tập trung trao đổi một số lĩnh vực thế mạnh của Tây Ban Nha, giới thiệu những ưu tiên phát triển của Việt Nam như cơ sở hạ tầng, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, xử lý nước và xử lý rác thải.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định cam kết của Chính phủ Việt Nam luôn chào đón và đồng hành cùng doanh nghiệp, tiếp tục thúc đẩy hơn nữa cải cách, kiến tạo môi trường kinh doanh, đầu tư thông thoáng, thuận lợi và bình đẳng cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Tây Ban Nha; tin tưởng mạnh mẽ rằng thành công của các doanh nghiệp Tây Ban Nha tại Việt Nam chính là thành công của Việt Nam.

Giới thiệu Việt Nam, một điểm sáng về thu hút đầu tư và du lịch, Phó Thủ tướng cho biết đến nay, Việt Nam đã thu hút được khoảng 300 tỷ USD vốn FDI với số vốn được giải ngân là 154 tỷ USD. Khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam đạt kỷ lục hơn 10 triệu lượt người. Để có được thành công bước đầu nêu trên, Việt Nam đã duy trì được “ba ổn định”: (i) Ổn định về chính trị - an ninh; (ii) Ổn định của chính sách thu hút/ưu đãi  đầu tư; và (iii) cuối cùng là ổn định trong chủ trương không ngừng đổi mới, cải cách chính sách kinh tế của chính phủ.

Đại diện của Chính phủ Tây Ban Nha khẳng định Việt Nam là một trong những thị trường ưu tiên của Tây Ban Nha nhất là trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, đường sắt, cảng biển, nông nghiệp và du lịch; đồng thời khẳng định Chính phủ Tây Ban Nha sẽ tạo những điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước, cùng với doanh nghiệp Tây Ban Nha tận dụng tốt các cơ hội, tiềm năng hợp tác kinh tế còn rất lớn giữa Việt Nam và Tây Ban Nha để góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước phát triển lên tầm cao mới.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chứng kiến lễ ký thoả thuận hợp tác giữa Công ty cổ phần tư vấn thiết kế giao thông vận tải Hà Nội (Tedi Hanoi), Công ty TNHH thương mại và xây dựng Thuận Việt, Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 6 (CIENCO 6),  công ty Imathia Construccion S.L, công ty Consultrans trong các dự án tư vấn thiết kế cho các dự án về cơ sở hạ tầng.

Trước đó, trong sáng qua, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã có cuộc gặp với Bộ trưởng, Quốc vụ khanh phụ trách thương mại của Tây Ban Nha Maria Luisa Poncela. Hai bên đều vui mừng trước những bước tiến tích cực của hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước và đánh giá cao tiền năng hợp tác song phương to lớn giữa hai nước, nhất trí cùng phấn đấu đạt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại lên 5 tỷ euro vào năm 2020, tăng cường kết nối đối tác trong những lĩnh vực Tây Ban Nha có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như hạ tầng giao thông, năng lượng tái tạo, môi trường, nông nghiệp sinh thái, du lịch...

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chứng kiến lễ ký hai văn kiện hợp tác giữa hai Chính phủ Việt Nam và Tây Ban Nha. Đó là Thoả thuận thành lập Uỷ ban hỗn hợp về thương mại và đầu tư Việt Nam - Tây Ban Nha, giúp Chính phủ hai nước đánh giá những tiềm năng hợp tác, kịp thời tháo gỡ vướng mắc và hỗ trợ để thúc đẩy những dự án lớn, trọng điểm giữa Việt Nam và Tây Ban Nha. Và Hiệp định Chương trình tài chính giai đoạn V, là cam kết hỗ trợ của Chính phủ Tây Ban Nha trong xây dựng tuyến đường Metro số 5.

Trong một sự kiện khác nằm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Tây Ban Nha, tối 23/5 (theo giờ địa phương), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chủ trì Lễ khai mạc “Ngày Việt Nam tại Tây Ban Nha 2017” và “Không gian Văn hóa Việt Nam” tại Nhà hát Circulo de Bellas Artes ở thủ đô Madrid nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Tây Ban Nha.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, 40 năm qua, trải qua nhiều thăng trầm ở mỗi khu vực và trên thế giới, tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Tây Ban Nha vẫn không ngừng được vun đắp và phát triển. Những chuyến thăm và tiếp xúc của Lãnh đạo cấp cao cũng như giao lưu nhân dân đã góp phần đưa quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Tây Ban Nha ngày càng bền chặt. Tâm trí của nhân dân hai nước vẫn in đậm những kỷ niệm tốt đẹp về chuyến thăm Việt Nam của Nhà Vua Juan Carlos và Hoàng hậu Sofia năm 2006 và chuyến thăm Tây Ban Nha của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết năm 2009. Trong đó, dấu mốc đặc biệt quan trọng là Tây Ban Nha đã trở thành quốc gia thành viên đầu tiên của Liên minh châu Âu (EU) mà Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.

Theo Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Tây Ban Nha đã và đang được hiện thực hóa trên mọi lĩnh vực hợp tác chính trị, quốc phòng, kinh tế, văn hóa, giáo dục với tầm nhìn dài hạn. Tây Ban Nha luôn hiện hữu trong tâm trí của người dân Việt Nam với hình ảnh của một đất nước tươi đẹp bên bờ Địa Trung Hải, đất nước của những sắc màu của Goya, Picasso, Velazquez, vũ điệu Flamenco sôi động, cùng nhân vật Don Quihote nổi tiếng và của những bữa tiệc bóng đá làm say lòng hàng triệu “tín đồ” bóng đá Việt Nam. Không chỉ có vậy, Tây Ban Nha còn gần gũi với cuộc sống thường nhật của người dân Việt Nam thông qua các dự án, chương trình hỗ trợ phát triển, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc y tế, nước sạch, ứng phó với biến đổi khí hậu cũng như các sản phẩm dân dụng, tiêu dùng, dược phẩm nổi tiếng của Tây Ban Nha. Có lẽ mỗi người dân Tây Ban Nha đều đã rất quen thuộc với sự hiện diện của nhiều mặt hàng thiết yếu đến từ Việt Nam như dệt may, cà phê, thủy sản và đồ điện tử. Việt Nam là nước có trao đổi thương mại lớn nhất với Tây Ban Nha trong ASEAN. Việt Nam đã và sẽ tiếp tục là điểm đến ưa thích của du khách Tây Ban Nha với trên 58.000 lượt người năm 2016, tăng 29% so với năm trước và gần gấp đôi so với năm 2010. Những con số đáng khích lệ đó cho thấy Việt Nam ngày nay là hiện thân của một đất nước thanh bình, năng động, thân thiện, là điểm đến hàng đầu ở Châu Á-Thái Bình Dương về đầu tư và du lịch.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bày tỏ tin tưởng rằng với sự kiện “Ngày Việt Nam” tại Tây Ban Nha được tổ chức trong dịp này, đất nước và con người Việt Nam sẽ đến gần hơn với bạn bè Tây Ban Nha qua những trải nghiệm về các nét đẹp văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam và qua những cơ hội hợp tác, giao lưu với một Việt Nam giàu lòng mến khách, với khát vọng vươn lên, phát triển mạnh mẽ về kinh tế và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Đó là các chương trình biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, diễn đàn xúc tiến thương mại và đầu tư mà Chính phủ Việt Nam ưu tiên tổ chức tại Tây Ban Nha năm nay.

Hải Yến


Ý kiến bạn đọc