Sau đêm thi pháo hoa đầu tiên ở Đà Nẵng, rác ngập các nẻo đường

11:12, 01/05/2017
|

Sau đêm trình diễn pháo hoa quốc tế đầu tiên, rác thải "bủa vây" trên đường, công viên và khán đài chính dùng để phục vụ du khách

Tối 30/4, hàng nghìn người dân Đà Nẵng cùng du khách đổ về hai bên bờ sông Hàn, cùng chờ đón màn trình diễn pháo hoa quốc tế với sự tham gia của chủ nhà Việt Nam và các nước.

Tối 30/4, hàng nghìn người dân Đà Nẵng cùng du khách đổ về hai bên bờ sông Hàn, cùng chờ đón màn trình diễn pháo hoa quốc tế với sự tham gia của chủ nhà Việt Nam và các nước.

Người dân và du khách tập trung thành nhiều nhóm nhỏ, cùng nhau trải bạt, mang theo thức ăn và nước uống đến dọc các công viên, chọn vị trí thuận lợi để xem bắn pháo hoa. Tuy nhiên, khi đội thi đầu tiên vừa kết thúc màn trình, cũng là lúc những túi rác lớn xuất hiện dọc các con đường vào công viên và ven các tuyến đường có đông người tập trung.

Người dân và du khách tập trung thành nhiều nhóm nhỏ, cùng nhau trải bạt, mang theo thức ăn và nước uống đến dọc các công viên, chọn vị trí thuận lợi để xem bắn pháo hoa. Tuy nhiên, khi đội thi đầu tiên vừa kết thúc màn trình, cũng là lúc những túi rác lớn xuất hiện dọc các con đường vào công viên và ven các tuyến đường có đông người tập trung.

Bao nylon nằm la liệt ven sông Hàn khi đêm thi pháo hoa đầu tiên kết thúc với sự góp mặt của đội chủ nhà Việt Nam.

Bao nylon nằm la liệt ven sông Hàn khi đêm thi pháo hoa đầu tiên kết thúc với sự góp mặt của đội chủ nhà Việt Nam.

Người đi đường không mấy bận tâm đến rác thải dưới chân. Họ cứ thản nhiên bước đi trên phố.

Người đi đường không mấy bận tâm đến rác thải dưới chân. Họ cứ thản nhiên bước đi trên phố.

Không riêng ở các công viên, rác bủa vây khán đài trung tâm dành cho người xem trình diễn pháo hoa nằm trên đường Trần Hưng Đạo (TP Đà Nẵng).

Không riêng ở các công viên, rác bủa vây khán đài trung tâm dành cho người xem trình diễn pháo hoa nằm trên đường Trần Hưng Đạo (TP Đà Nẵng).

Túi nylon, vỏ chai nhựa... là những gì còn lại khi du khách rời đi khỏi khán đài 21.000 chỗ ngồi ven sông Hàn này.

Túi nylon, vỏ chai nhựa... là những gì còn lại khi du khách rời đi khỏi khán đài 21.000 chỗ ngồi ven sông Hàn này.

Và khi đường phố vắng bóng người, rác vẫn còn vương vãi trên đường Trần Hưng Đạo (TP Đà Nẵng), một trong những tuyến đường trung tâm của lễ hội pháo hoa quốc tế 2017.

Và khi đường phố vắng bóng người, rác vẫn còn vương vãi trên đường Trần Hưng Đạo (TP Đà Nẵng), một trong những tuyến đường trung tâm của lễ hội pháo hoa quốc tế 2017.

Phía trong công viên trên đường Trần Hưng Đạo, rác xuất hiện khắp nơi.

Phía trong công viên trên đường Trần Hưng Đạo, rác xuất hiện khắp nơi.

Sông Hàn là nơi được chọn làm địa điểm tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế 2017. Ảnh: Thiên Sơn.

Sông Hàn là nơi được chọn làm địa điểm tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế 2017. Ảnh: Thiên Sơn.

 

(theo Zing)


Ý kiến bạn đọc