Ngắm dàn tàu chiến "khủng" trấn giữ lãnh hải chiến lược của Nga

09:54, 23/05/2017
|

(VnMedia) - Hạm đội Biển Đen là một trong những hạm đội có bề dày lịch sử nhất của Hải quân Nga. Hạm đội này, hiện nay hoạt động chủ yếu ở Biển Đen và Địa Trung Hải, có Bộ tư lệnh đóng tại Sevatsopol trên bán đảo Crimea.

Hạm đội Biển Đen ra đời năm 1783 trong bối cảnh Đế chế Nga không ngừng tìm cách mở đường thông thương, tạo ảnh hưởng ở Biển Đen và Biển A-dốp. Trải qua nhiều thăng trầm, Hạm đội này trở thành một trong những đơn vị chiến lược của Hải quân Liên Xô trước đây.

Hạm đội này đóng ở nhiều bến cảng khác nhau ở Biển Đen và duyên hải Biển Azov. Căn cứ chính của nó từ thế kỷ thứ 18 là thành phố cảng Sevastopol mà bây giờ thuộc Liên Bang Nga. Năm 2010 có 16.000 lính và trên 40 tàu đóng ở đây.

Sau đây là chùm ảnh lô tàu chiến tối tân nhất của Hạm đội Biển Đen:

Tàu tuần dương tên lửa dẫn đường Moskva
Tàu tuần dương tên lửa dẫn đường Moskva
Tàu khu trục tên lửa chỉ đường Smetlivy
Tàu khu trục tên lửa chỉ đường Smetlivy
Tàu khu trục Đô đốc Grigorovich thuộc Đề án 11356
Tàu khu trục Đô đốc Grigorovich thuộc Đề án 11356
Tàu đổ bộ Azov
Tàu đổ bộ Azov
Tàu hộ tống tên lửa dẫn đường Zeleni Dol
Tàu hộ tống tên lửa dẫn đường Zeleni Dol
Tàu đổ bộ Nikolai Filchenkov
Tàu đổ bộ Nikolai Filchenkov
Tàu đổ bộ Nikolai Filchenkov
Tàu đổ bộ Nikolai Filchenkov
Chiến hạm chống ngầm cỡ lớn Kerch
Chiến hạm chống ngầm cỡ lớn Kerch
Tàu khu trục tên lửa chỉ đường Pytlivyy
Tàu khu trục tên lửa chỉ đường Pytlivyy

 

Chiến hạm chống ngầm cỡ nhỏ MPK-220 Vladimirets
Chiến  hạm chống ngầm cỡ nhỏ  MPK-220 Vladimirets
Chiến hạm chống ngầm cỡ nhỏ MPK-220 Vladimirets
Tàu ngầm tấn công diesel Alrosa
Tàu ngầm tấn công diesel Alrosa
Tàu hộ tống tên lửa dẫn đường Samum
Tàu hộ tống tên lửa dẫn đường Samum
Binh sỹ của Hạm đội Biển Đen
Binh sỹ của Hạm đội Biển Đen

 Đan Khanh (tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc