Hàng Thái Lan ồ ạt khuyến mại, dân Hà Thành đua nhau mua sắm

15:06, 18/05/2017
|
(VnMedia) - Mặc dù mới mở cửa khai mạc, nhưng Hội chợ bán lẻ hàng Thái Lan 2017 đã thu hút lượng lớn người dân Hà Thành đến tham quan mua sắm với khá nhiều mặt hàng giảm giá, khuyến mại.
 
Hội chợ bán lẻ hàng Thái Lan được tổ chức 10 năm tại Hà Nội và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ khách hàng, điều này phản ánh nhu cầu gia tăng của thị trường Việt Nam đối với các sản phẩm chất lượng cao đến từ Thái Lan. Năm nay, Hội chợ bán lẻ hàng Thái Lan 2017 được diễn ra từ ngày 18 - 21/5 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội. 
 
Cũng giống như những lần hội chợ trước, Hội chợ bán lẻ hàng Thái Lan 2017 trưng bày khá nhiều các sản phẩm thế mạnh của Thái Lan gồm Thực phẩm và đồ uống; Hàng gia đụng; Dệt may; Trang sức; Thiết bị điện; Sản phẩm chăm sóc sức khỏe; Sản phẩm trang trí gia đình và đồ lưu niệm…
 
Khảo sát của PV cho thấy, mặc dù mới là ngày đầu tiên khai mạc, nhưng Hội chợ bán lẻ hàng Thái Lan thu hút được khá nhiều khách hàng tham quan và mua sắm. Những mặt hàng được người tiêu dùng mua nhiều nhất vẫn là đồ gia dụng, nước giặt, trang sức, kích mắt, thực phẩm...
 
Hội chợ bán lẻ hàng Thái Lan vừa khai mạc tại Hà Nội
Hội chợ bán lẻ hàng Thái Lan vừa khai mạc tại Hà Nội
Hội chợ quy tụ nhiều sản phẩm thế mạnh của Thái Lan
Hội chợ quy tụ nhiều sản phẩm thế mạnh của Thái Lan
Từ các sản phẩm làm đẹp
Từ các sản phẩm làm đẹp
Sản phẩm chăm sóc sức khỏe
Sản phẩm chăm sóc sức khỏe
Sản phẩm thời trang cũng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng
Sản phẩm thời trang cũng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng
Những sản phẩm Thái Lan luôn được người tiêu dùng Hà Thành nhiệt tình đón nhận
Những sản phẩm Thái Lan luôn được người tiêu dùng Hà Thành nhiệt tình đón nhận
Dây thắt lưng làm bằng da thật có giá từ 500 - 800 nghìn đồng/sản phẩm
Dây thắt lưng làm bằng da thật có giá từ 500 - 800 nghìn đồng/sản phẩm
Kinh mắt thu hút nhiều người tiêu dùng bởi giá cả phù hợp chỉ từ 300 nghìn đồng
Kinh mắt thu hút nhiều người tiêu dùng bởi giá cả phù hợp chỉ từ 300 nghìn đồng
Sáp thơm của Thái được bán với giá 80 nghìn đồng
Sáp thơm của Thái được bán với giá 80 nghìn đồng
Cửa hàng dép Thái thu hút bởi chương trình đồng giá 50 nghìn đồng và 80 nghìn đồng/sản phẩm
Cửa hàng dép Thái thu hút bởi chương trình đồng giá 50 nghìn đồng và 80 nghìn đồng/sản phẩm
Những chiếc vali bắt mắt của Thái Lan cũng được giảm giá 50%
Những chiếc vali bắt mắt của Thái Lan cũng được giảm giá 50%
Những bộ bát thủy tinh gây sốc với chương trình quảng cáo mua 1 tặng 14
Những bộ bát thủy tinh gây sốc với chương trình quảng cáo mua 1 tặng 14
Nhiều sản phẩm cũng giảm 40%
Nhiều sản phẩm cũng giảm 40%
Rất nhiều sản phẩm thiết yếu được bán tại Hội chợ
Rất nhiều sản phẩm thiết yếu được bán tại Hội chợ
Người tiêu dùng Hà Thành mua bán tấp nập tại Hội chợ
Người tiêu dùng Hà Thành mua bán tấp nập tại Hội chợ
 
Theo đó, nước xả, dầu gội Thái Lan chỉ có từ giá 20 nghìn đồng/sản phẩm; đũa gỗ 100 nghìn/bó; vòng cổ, tay được làm bằng ngọc trai có giá từ 100 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng/sản phẩm; kính mắt có giá từ 300 nghìn đồng – 500 nghìn đồng/sản phẩm...
 
Đáng chú ý, mặc dù mới là ngày đầu tiên mở cửa, nhưng Hội chợ bán lẻ hàng Thái Lan 2017 đã có khá nhiều cửa hàng tung ra các chương trình đồng giá, thậm chí khuyến mại, giảm giá lên đến 50%. Theo đó, các cửa hàng bán dép Thái được bán đồng giá với mức 50 nghìn đồng/đôi và 80 nghìn đồng/đôi, vali giảm 50% còn khoảng từ 1,5 triệu đồng/chiếc; những bộ bát chén thủy tinh cũng giảm giá 40%…
 
Đưa ra lý do tại sao hàng Thái Lan thu hút mạnh người tiêu dùng, nhiều ý kiến tại Hội chợ cho biết, sản phẩm hàng Thái Lan khá bắt mắt, chất lượng được đánh giá an toàn và bền hơn so với những mặt hàng Trung Quốc. Đặc biệt, giá cả lại phá phù hợp với người tiêu dùng Việt.
 
Theo dõi thị trường có thể thấy, trong vài năm trở lại đây, hàng Thái Lan đã đổ bộ vào Việt Nam khá mạnh mẽ. Nếu như trước đây, sản phẩm Trung Quốc luôn thống lĩnh trên thị trường, thì hiện nay hàng hóa của Thái Lan đang dần dần thay thế.
 
Bằng chứng, theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương, trong 2 tháng đầu năm 2017, Việt Nam đã nhập khẩu 238,5 triệu USD hàng điện gia dụng và linh kiện, tăng 5,15% so với cùng kỳ năm 2016. Tính riêng tháng 2, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này đạt 155,3 triệu USD, tăng 85,3% so với tháng đầu năm.
 
Xét về thị trường, Thái Lan đã "soán ngôi", vượt Trung Quốc trở thành thị trường chính xuất khẩu hàng điện gia dụng và linh kiện vào Việt Nam, chiếm 54,5% tổng kim ngạch, đạt 120 triệu USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ. 
 
Trong khi đó, theo thống kê của Tổng cục Hải quan, năm 2016, kim ngạch xuất nhập khẩu 2 chiều Việt Nam - Thái Lan đạt 12,49 tỷ USD (tăng 9% so với năm 2015); trong đó nhập khẩu từ Thái Lan trị giá 8,8 tỷ USD (tăng 6,2%), xuất khẩu sang Thái Lan đạt 3,7 tỷ USD (tăng 16,3%). 
 
Trong số rất nhiều chủng loại hàng hóa nhập khẩu từ thị trường Thái Lan, thì nhóm hàng điện gia dụng và linh kiện dẫn đầu về kim ngạch, với 939,3 triệu USD (chiếm 10,7% tổng kim ngạch, tăng 35% so với năm 2015); tiếp đến máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; linh kiện, phụ tùng ô tô; ô tô nguyên chiếc ...
 
Yến Nhi

Ý kiến bạn đọc