Chùm ảnh theo chân Tổng thống Trump và vợ trong chuyến công du đặc biệt

06:46, 26/05/2017
|

(VnMedia) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có chuyến công du nước ngoài đầu tiên được đánh giá là thành công đến các nước Trung Đông và Châu Âu. Đây là chuyến công du đặc biệt không chỉ vì mang tính chất đầu tiên mà còn vì nó được gọi là chuyến “công du tôn giáo thế giới”.

Trong khi ở thăm Ả-rập Xê-út – một trong những đồng minh lớn của Mỹ ở khu vực, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký được một hợp đồng vũ khí lớn nhất trong lịch sử với trị giá lên tới gần 110 tỉ USD và có thể leo lên con số lớn hơn nữa là 350 tỉ USD.

Theo Nhà Trắng, thỏa thuận vũ khí mà Tổng thống Trump vừa ký sẽ giúp "tăng cường năng lực phòng thủ của Ả-rập Xê-út, củng cố sức mạnh cho nước này trong cuộc đối đầu với các nhóm khủng bố cực đoan và Iran đồng thời giúp tạo công ăn việc làm cho ngành quốc phòng Mỹ cũng như tái khẳng định cam kết của Mỹ với Ả-rập Xê-út”.

Gói hợp đồng vũ khí mà Mỹ bán cho Ả-rập Xê-út sẽ bao gồm những vũ khí tối tân hàng đầu như tên lửa Patriot, hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD, nhiều loại bom, tên lửa, phương tiện bọc thép và tàu chiến....

Sau chặng dừng chân đầu tiên ở Ả-rập Xê-út, Tổng thống Trump đã đến thăm Israel - đồng minh thân thiết nhất của Mỹ ở Trung Đông. Hôm 22/5, ông Trump đã trở thành vị Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên tới thăm Bức tường phía Tây ở Jerusalem. Bức tường phía Tây (Bức tường Than khóc) ở Jerusalem là điểm cầu nguyện linh thiêng nhất của người Do Thái.

Tổng thống Trump cho biết, chuyến thăm của ông đến Israel cho thấy cả Israel và Palestine đã sẵn sàng cho hòa bình. Ông Trump tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ dành cho Israel – một trong những đồng minh hàng đầu của Mỹ.

Ông chủ Nhà Trắng khẳng định với người dân Israel rằng, cuộc gặp gỡ của ông với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Thủ tướng Israel Netanyahu đã khiến ông chắc chắn rằng, thỏa thuận giữa hai nước đang trong tầm với.

Trong một phát biểu khiến đồng minh hài lòng, Tổng thống Trump đã khẳng định sẽ không bao giờ để cho Tehran có thể sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, ông Trump cũng khiến Israel lo ngại khi ký hợp đồng vũ khí khổng lồ với Ả-rập Xê-út. Tel Aviv sợ rằng, hợp đồng vũ khí lớn như vậy có thể làm ảnh hưởng đến ưu thế về quân sự của nước này trong khu vực.

Sau Israel, ông Trump đã đến Vatican và có cuộc gặp với Giáo hoàng Francis. Ông Trump được cho là đã có chuyến “công du tôn giáo thế giới” khi gặp các lãnh đạo Hồi giáo ở Ả-rập Xê-út, thăm vùng đất thánh Jerusalem và gặp gỡ Giáo hoàng Francis. CNN mô tả đây là cuộc gặp "hàng triệu người mong đợi", nhất là khi Tổng thống Trump và Giáo hoàng Francis từng thể hiện sự bất đồng trong một loạt vấn đề, từ nhập cư đến biến đổi khí hậu.

Sau khi gặp Giáo hoàng, Tổng thống Trump đã có các cuộc hội đàm với Tổng thống Italia Sergio Mattarella và Thủ tướng Paolo Gentiloni trước khi bay đến Brussels, Bỉ, tham gia hội nghị thượng đỉnh của NATO.

Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania ở Nhà Trắng đi qua khu vực South Lawn (Bãi cỏ phía Nam) để lên trực thăng Marine One đến Căn cứ Không quân Andrews, nơi đỗ chiếc chuyên cơ Air Force One.
Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania đi qua khu vực South Lawn (Bãi cỏ phía Nam) ở Nhà Trắng để lên trực thăng Marine One đến Căn cứ Không quân Andrews, nơi đỗ chiếc chuyên cơ Air Force One.
Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania ở Nhà Trắng, trước khi lên máy bay
Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania ở Nhà Trắng, trước khi lên máy bay
Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania vẫy tay trên chiếc Air Force One trước khi máy bay cất cánh, bắt đầu cho chuyến công dù nước ngoài đầu tiên của ông Trump
Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania vẫy tay trên chiếc Air Force One trước khi máy bay cất cánh, bắt đầu cho chuyến công dù nước ngoài đầu tiên của ông Trump
Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania đến Riyadh, Ả-rập Xê-út – chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du đầu tiên của Nhà lãnh đạo Mỹ
Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania đến Riyadh, Ả-rập Xê-út – chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Nhà lãnh đạo Mỹ
Ông Donald Trump trong chuyến thăm đến Riyadh
Ông Donald Trump trong chuyến thăm đến Riyadh
Tổng thống Donald Trump và Quốc vương Ả-rập Xê-út Salman bin Abdulaziz Al Saud ở Sân bay Quốc tế King Khalid
Tổng thống Donald Trump và Quốc vương Ả-rập Xê-út Salman bin Abdulaziz Al Saud ở Sân bay Quốc tế Vua Khalid
Quốc vương Ả-rập Xê-út Salman bin Abdulaziz Al Saud tiếp đón Tổng thống Donald Trump ở Riyadh
Quốc vương Ả-rập Xê-út Salman bin Abdulaziz Al Saud tiếp đón Tổng thống Donald Trump ở Riyadh
Quốc vương Ả-rập Xê-út Salman bin Abdulaziz Al Saud và Tổng thống Mỹ Donald Trump ký một thỏa thuận an ninh chung ở Riyadh
Quốc vương Ả-rập Xê-út Salman bin Abdulaziz Al Saud và Tổng thống Mỹ Donald Trump ký một thỏa thuận an ninh chung ở Riyadh
Tổng thống Donald Trump đang phát biểu trước các phóng viên ở Ả-rập Xê-út
Tổng thống Donald Trump đang phát biểu trước các phóng viên ở Ả-rập Xê-út
Tổng thống Donald Trump trong lễ chào mừng ông trong Cung điện Murabba ở Riyadh.
Tổng thống Donald Trump trong lễ chào mừng ông trong Cung điện Murabba ở Riyadh.
Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania lên chiếc Air Force One ở Sân bay Quốc tế Ben Gurion gần Tel Aviv
Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania từ chiếc Air Force One đặt chân xuống Sân bay Quốc tế Ben Gurion gần Tel Aviv, bắt đầu cho chuyến thăm Israel
Tổng thống Trump và Thủ tướng Israel tại Sân bay Quốc tế Ben Gurion ở gần thủ đô Tel Aviv
Tổng thống Trump và Thủ tướng Israel tại Sân bay Quốc tế Ben Gurion ở gần thủ đô Tel Aviv
Tổng thống Trump trong cuộc gặp với Tổng thống Israel ở Jerusalem
Tổng thống Trump trong cuộc gặp với Tổng thống Israel ở Jerusalem
Tổng thống Trump chăm chú theo dõi vợ ký vào cuốn sách lưu niệm trong dinh thự của Tổng thống Israel Rivlin ở Jerusalem
Tổng thống Trump chăm chú theo dõi vợ ký vào cuốn sách lưu niệm trong dinh thự của Tổng thống Israel Rivlin ở Jerusalem
Tổng thống Donald Trump bắt tay Tổng thống Israel Reuven Rivlin sau cuộc họp báo tại dinh thự của tổng thống ở Jerusalem
Tổng thống Donald Trump bắt tay Tổng thống Israel Reuven Rivlin sau cuộc họp báo tại dinh thự của tổng thống ở Jerusalem
Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đến thăm nhà thờ Holy Sepulchre (Nhà thờ mộ Chúa) tại Jerusalem, một trong những nhà thờ cổ xưa nhất thế giới.
Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania đến thăm nhà thờ Holy Sepulchre (Nhà thờ mộ Chúa) tại Jerusalem, một trong những nhà thờ cổ xưa nhất thế giới.
Tổng thống Trump chạm tay vào Bức tường Phía Tây. Hôm 22/5, ông Trump đã trở thành vị Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên tới thăm Bức tường phía Tây ở Jerusalem. Bức tường phía Tây (Bức tường Than khóc) ở Jerusalem là điểm cầu nguyện linh thiêng nhất của người Do Thái.
Tổng thống Trump chạm tay vào Bức tường Phía Tây. Hôm 22/5, ông Trump đã trở thành vị Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên tới thăm Bức tường phía Tây ở Jerusalem. Bức tường phía Tây (Bức tường Than khóc) ở Jerusalem là điểm cầu nguyện linh thiêng nhất của người Do Thái.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có cái ôm nồng ấm sau bài phát biểu của hai ông trước bữa tiệc tối tại dinh thự của ông Netanyahu ở Jerusalem.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có cái ôm nồng ấm sau bài phát biểu của hai ông trước bữa tiệc tối tại dinh thự của ông Netanyahu ở Jerusalem.
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas bắt tay Tổng thống Donald Trump trong cuộc họp báo chung ở Bethlehem, khu Bờ Tây
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas bắt tay Tổng thống Donald Trump trong cuộc họp báo chung ở Bethlehem, khu Bờ Tây
Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania đến thăm Đài tưởng niệm Yad Vashem. Yad Vashem là đài tưởng niệm cấp nhà nước của Israel để tưởng niệm các nạn nhân của thảm họa diệt chủng Do Thái trong Thế Chiến Thứ Hai.
Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania đến thăm Đài tưởng niệm Yad Vashem. Yad Vashem là đài tưởng niệm cấp nhà nước của Israel để tưởng niệm các nạn nhân của thảm họa diệt chủng Do Thái trong Thế Chiến Thứ Hai.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trò chuyện với Tổng thống Mỹ Donald Trump trước khi ông chủ Nhà Trắng rời Tel Aviv để lên đường tới Rome
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trò chuyện với Tổng thống Mỹ Donald Trump trước khi ông chủ Nhà Trắng rời Tel Aviv để lên đường tới Rome
Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania lên chiếc máy bay Air Force One để lên đường đến Rome từ Sân bay Quốc tế Ben Gurion ở thủ đô Tel Aviv của Israel
Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania lên chiếc máy bay Air Force One để lên đường đến Rome từ Sân bay Quốc tế Ben Gurion ở thủ đô Tel Aviv của Israel
Vợ chồng con gái Tổng thống Trump - Ivanka Trump và Jared Kushner ở Rome ở sân bay Fiumicino.
Vợ chồng con gái Tổng thống Trump - Ivanka Trump và Jared Kushner tại sân bay Fiumicino ở Rome.
Tổng thống Trump khi vừa đặt chân đến Sân bay Leonardo da Vinci-Fiumicino ở Rome, Italia
Tổng thống Trump khi vừa đặt chân đến Sân bay Leonardo da Vinci-Fiumicino ở Rome, Italia
 Đệ nhất phu nhân Melania Trump thăm một bệnh viện nhi ở Rome, Italia
Đệ nhất phu nhân Melania Trump thăm một bệnh viện nhi ở Rome, Italia
Giáo hoàng Pope Francis đi qua Đệ nhất phu nhân Melania và con gái ông Trump - Ivanka Trump.
Giáo hoàng Pope Francis đi qua đệ nhất phu nhân Melania và con gái ông Trump - Ivanka Trump.
Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân trong cuộc gặp với Giáo hoàng Pope Francis ở Vatican
Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân trong cuộc gặp với Giáo hoàng Pope Francis ở Vatican
Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania thăm Nhà nguyện Sistine
Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania thăm Nhà nguyện Sistine
Tổng thống Trump cùng với Tổng thống Italia Sergio Mattarella ở Rome
Tổng thống Trump cùng với Tổng thống Italia Sergio Mattarella ở Rome
Tổng thống Trump bắt tay Thủ tướng Bỉ Charles Michel ở Sân bay Brussels của Bỉ
Tổng thống Trump bắt tay Thủ tướng Bỉ Charles Michel ở Sân bay Brussels của Bỉ
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump chụp ảnh với Nhà vua Bỉ Philippe và Hoàng hậu Mathilde trong Cung điện ở Brussels.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump chụp ảnh với Nhà vua Bỉ Philippe và Hoàng hậu Mathilde trong Cung điện ở Brussels.

Kiệt Linh (tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc