Triều Tiên bị "vây kín" bởi một loạt chiến hạm dũng mãnh

08:06, 22/04/2017
|

(VnMedia) - Hai tàu khu trục của Hải quân Nhật Bản đã gia nhập vào nhóm tàu sân bay tấn công USS Carl Vinson của Mỹ tiến về phía bán đảo Triều Tiên trong một màn phô trương sức mạnh rầm rộ trong bối cảnh Bình Nhưỡng sắp kỷ niệm 85 ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

Hai tàu khu trục Ashigara và Samidare đã rời căn cứ Sasebo của Hải quân Nhật Bản từ sáng ngày hôm qua (21/4) để lên đường đến địa điểm hẹn với nhòm tàu sân bay USS Carl Vinson ở ngoài khơi bờ biển Triều Tiên, hãng tin NHK đưa tin.

Giới chức quốc phòng Nhật Bản cho biết, họ chưa xác định được chi tiết cụ thể cuộc tập trận hải quân chung với Mỹ. Cuộc tập trận được thực hiện nhằm phô diễn sức mạnh quân sự để răn đe Triều Tiên khi tin đồn đang rộ lên về việc Bình Nhưỡng có thể tiến hành vụ thử hạt nhân thứ sáu hay tiếp tục bắn tên lửa để mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập quân đội vào tuần tới.

Ảnh minh họa
Hàng loạt tàu chiến của Mỹ và Nhật Bản đang tiến thẳng về bán đảo Triều Tiên
Mỹ và Nhật Bản sẽ thực hiện một màn phô trương sức mạnh rầm rộ để gửi đi thông điệp cảnh báo đối với Triều Tiên
Mỹ và Nhật Bản sẽ thực hiện một màn phô trương sức mạnh rầm rộ để gửi đi thông điệp cảnh báo đối với Triều Tiên
Tàu sân bay lớp Nimitz - USS Carl Vinson
Tàu sân bay lớp Nimitz - USS Carl Vinson
Tàu sân bay lớp Nimitz - USS Carl Vinson
Tàu sân bay lớp Nimitz - USS Carl Vinson
Tàu sân bay lớp Nimitz - USS Carl Vinson
Tàu sân bay lớp Nimitz - USS Carl Vinson
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke - USS Wayne E. Meyer
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke - USS Wayne E. Meyer
Tàu USS Michael Murphy
Tàu USS Michael Murphy
Tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga - USS Lake Champlain
Tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga - USS Lake Champlain
Tàu khu trục Ashigara
Tàu khu trục Ashigara
Tàu Samidare
Tàu Samidare

Cuộc tập trận sẽ bao gồm những bài diễn tập hạ cánh của trực thăng ở cả trên tàu của Mỹ và cửa Nhật Bản cũng như bài tập huấn luyện thông tin, liên lạc

Nhóm tàu tấn công của Mỹ gồm tàu sân bay lớp Nimitz - USS Carl Vinson cùng với hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke - USS Wayne E. Meyer và USS Michael Murphy, và tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga - USS Lake Champlain.

Sự xuất hiện cùng lúc của một loạt tàu chiến Mỹ và Nhật Bản ở gần Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh các nước đang đặc biệt quan ngại về viễn cảnh Bình Nhưỡng sắp tiến hành một vụ thử hạt nhân mới. Triều Tiên sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên vào thứ Ba tới (25/4). Đây là một sự kiện quan trọng và Bình Nhưỡng vốn có truyền thống phô trương sức mạnh quân sự trong những dịp như vậy. Rất nhiều nguồn tin dự đoán Triều Tiên có thể sẽ thực hiện vụ thử hạt nhân thứ sáu trong ngày 25/4.

Mỹ đang tỏ rõ một lập trường ngày càng cứng rắn với Triều Tiên trong khi Bình Nhưỡng cũng cho thấy sẽ không chịu lùi bước. Hai bên liên tiếp tung ra những động thái quân sự gây giật mình đồng thời ném vào nhau những lời cảnh báo, đe dọa sắc lạnh.

Những diễn biến trên đẩy tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang lên một mức độ nghiêm trọng mới. Trong thời gian qua, không ít cảnh báo đã được đưa ra về viễn cảnh bùng nổ xung đột trên bán đảo Triều Tiên.

Kiệt Linh (tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc