Độc đáo: Những người đàn ông chuyên dự đám tang chính mình

10:58, 25/04/2017
|

Tại Ấn Độ và Nepal, các Sadhu được coi là đã chết dù vẫn đang sống và được coi là thánh sống, thường "liên lạc" với thần Shiva bằng cách hút cần sa.

 

Omar Reda, 32 tuổi là một nhà thiết kế sống ở Riyadh, Ả Rập Saudi. Anh đã dành thời gian để theo chân các Sadhu ở Nepal và Ấn Độ để chụp ảnh, tìm hiểu về cuộc sống của họ. Sadhu được biết là những con người sùng đạo Hindu.
Omar Reda, 32 tuổi là một nhà thiết kế sống ở Riyadh, Ả Rập Saudi. Anh đã dành thời gian để theo chân các Sadhu ở Nepal và Ấn Độ để chụp ảnh, tìm hiểu về cuộc sống của họ. Sadhu được biết là những con người sùng đạo Hindu.

 

Trong các tác phẩm của mình, Omar tập trung chủ yếu vào khuôn mặt được tô màu cẩn thận và cầu kỳ của những người mộ đạo. Trong nghi lễ Tilak, những Sadhu sẽ vẽ mặt cầu kỳ, cẩn thận. Những vết tro trên khuôn mặt tượng trưng cho cái chết của họ trong cuộc sống trần thế.
Trong các tác phẩm của mình, Omar tập trung chủ yếu vào khuôn mặt được tô màu cẩn thận và cầu kỳ của những người mộ đạo. Trong nghi lễ Tilak, những Sadhu sẽ vẽ mặt cầu kỳ, cẩn thận. Những vết tro trên khuôn mặt tượng trưng cho cái chết của họ trong cuộc sống trần thế.

 

Theo Omar, những người mộ đạo này sẽ trang trí và vẽ mặt theo phong cách của các vị thần mà họ tôn sùng, hiến tế bản thân. Họ cũng được coi là chết một cách hợp pháp ở Nepal và Ấn Độ. Thậm chí, họ còn tham dự chính tang lễ của mình.
Theo Omar, những người mộ đạo này sẽ trang trí và vẽ mặt theo phong cách của các vị thần mà họ tôn sùng, hiến tế bản thân. Họ cũng được coi là chết một cách hợp pháp ở Nepal và Ấn Độ. Thậm chí, họ còn tham dự chính tang lễ của mình.

 

Sau khi được chính quyền coi là Sau khi được chính quyền coi là "chết hợp pháp", những người này sẽ tham gia vào một nghi lễ để trở thành "thánh nhân". Họ rất tin vào kiếp luân hồi. Các Sadhu cũng được người dân Nepal và Ấn Độ coi như thánh sống. Họ được mọi người tôn kính, nể sợ. Nhiều người dân tin rằng các Sadhu có thể tạo ra các lời nguyền.

 

 Các thánh sống thường hút cần sa (điều này bị cấm với người thường), họ cho rằng đây là cách để liên lạc với thần Shiva, một trong những vị thần nổi tiếng của đạo Hindu.
Các thánh sống thường hút cần sa (điều này bị cấm với người thường), họ cho rằng đây là cách để liên lạc với thần Shiva, một trong những vị thần nổi tiếng của đạo Hindu

 

Ngày nay, có khoảng 4-5 triệu Sadhus sống ở Ấn Độ, và Nepal thì nhiều hơn. Họ có cuộc sống ẩn dật, rời xa các tiện nghi, xa hoa của cuộc sống. Phần lớn thánh sống này sống trong các khu rừng, đền thờ... Họ cũng được coi là những người du mục, khi không có chỗ ở cố định.
Ngày nay, có khoảng 4-5 triệu Sadhus sống ở Ấn Độ, và Nepal thì nhiều hơn. Họ có cuộc sống ẩn dật, rời xa các tiện nghi, xa hoa của cuộc sống. Phần lớn thánh sống này sống trong các khu rừng, đền thờ... Họ cũng được coi là những người du mục, khi không có chỗ ở cố định.

 

Cuộc sống của những người này được duy trì nhờ thực phẩm mà mọi người trong xã hội cúng tiến. Đổi lại, họ sẽ nhận được các lời cầu nguyện, ban phước lành của Sadhu.
Cuộc sống của những người này được duy trì nhờ thực phẩm mà mọi người trong xã hội cúng tiến. Đổi lại, họ sẽ nhận được các lời cầu nguyện, ban phước lành của Sadhu.

 

Sadhu cũng được coi là những bậc thầy về yoga. Trình độ cao thâm của họ có thể sánh ngang với các chuyên gia về môn dưỡng sinh này. Tuy nhiên với họ, yoga chỉ là phương thức rèn luyện để giữ gìn sức khỏe trên con đường hành đạo.
Sadhu cũng được coi là những bậc thầy về yoga. Trình độ cao thâm của họ có thể sánh ngang với các chuyên gia về môn dưỡng sinh này. Tuy nhiên với họ, yoga chỉ là phương thức rèn luyện để giữ gìn sức khỏe trên con đường hành đạo.

Theo VNE

 


Ý kiến bạn đọc