Chiến đấu cơ Mỹ ném bom san phẳng mục tiêu

07:05, 22/04/2017
|

(VnMedia) - Hôm qua (21/4), lần đầu tiên trong lịch sử, chiến đấu cơ tàng hình F-35 của Mỹ đã ném bom trúng một mục tiêu di động là một chiếc xe tải đang di chuyển. Thông tin trên vừa được Bộ Quốc phòng Mỹ công bố cùng ngày.

 

 

 

 

 

 

 

Theo đó, trong một cuộc thử nghiệm, chiến đấu cơ F-35 của Nga đã thả một của bom dẫn đường bằng laser vào một mục tiêu là xe tải đang di chuyển với tốc độ cao.

Đây là lần đầu tiên khả năng ném bom dẫn đường của F-35 được thử nghiệm thành công.

Chiến đấu cơ cơ thực hiện thử nghiệm lần này là phiên bản F-35C. Loại bom được sử dụng trong thử nghiệm này là bom GBU-12.

Chiến đấu cơ F-35 được thiết kế và phát triển dựa trên phiên bản máy bay X-35 trước đó. Đây là loại chiến đấu cơ tiêm kích đa năng tàng hình hiện đại và cơ động bậc nhất thế giới. Máy bay này được phát triển để thực hiện các nhiệm vụ như tấn công các mục tiêu trên mặt đất, trinh sát và phòng không.     

Đan Khanh (tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc