Bị kẻ thù "thọc sườn", Mỹ lập tức tiến quân

17:34, 30/04/2017
|

(VnMedia) - Một nhóm tác chiến của tàu sân bay USS Carl Vinson băng qua Eo biển Tsushima và tiến vào Biển Nhật Bản. Đó là thông tin vừa được một nguồn tin thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản tiết lộ hôm qua (29/4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm tàu sân bay này được hộ tống bởi các tàu khu trục tối tân của Nhật Bản và Mỹ vừa tham gia một cuộc tập trận chung trước đó.

Hạm đội được Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi là “armada” này sẽ đồn trú ngoài bán đảo Triều Tiên, hướng thẳng về phía Bình Nhưỡng.

Thông tin trên được đưa ra không lâu sau khi vào sáng sớm 29-4, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo khác từ một địa điểm ở phía bắc thủ đô Bình Nhưỡng hướng tới Nhật Bản, song vụ thử dường như đã thất bại.

Đài NHK cho biết, Nhật Bản đang trong tình trạng báo động cao sau vụ phóng thất bại này của Triều Tiên.

Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngay sau đó đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp.  Tạu đây, tất cả các bộ trưởng đều nhất trí chuẩn bị sẵn sàng cho những hành động gây hấn tiếp theo của Triều Tiên.

Đan Khanh (theo RIA)


Ý kiến bạn đọc