Phong cảnh 'núi ấp ôm mây' trên cao nguyên đá Đồng Văn

19:36, 13/03/2017
|

Trong khi nhiều tỉnh miền Bắc mưa phùn gió bấc, tại cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang), thời tiết bỗng đẹp như tranh sơn thủy ngày cuối tuần. 

Sáng sớm trên đỉnh núi tại Đồng Văn (Hà Giang).
Sáng sớm trên đỉnh núi tại Đồng Văn (Hà Giang).

 

Đặc biệt, từ 5-5h45 ngày 11/3, mây trôi nhẹ tại thị trấn Quản Bạ như e ấp bao phủ ngọn Núi Đôi nổi tiếng.
Đặc biệt, từ 5-5h45 ngày 11/3, mây trôi nhẹ tại thị trấn Quản Bạ như e ấp bao phủ ngọn Núi Đôi nổi tiếng.

 

Tháng 2 hàng năm được coi là thời điểm đẹp nhất cho các nhiếp ảnh gia sáng tác cảnh mây luồn trên cao vùng Tây Bắc.
Tháng 2 hàng năm được coi là thời điểm đẹp nhất cho các nhiếp ảnh gia sáng tác cảnh mây luồn trên cao vùng Tây Bắc.

 

Hiện khu vực cao nguyên đá Đồng Văn là nơi cư ngụ của khoảng 250.000 người thuộc 17 dân tộc thiểu số.
Hiện khu vực cao nguyên đá Đồng Văn là nơi cư ngụ của khoảng 250.000 người thuộc 17 dân tộc thiểu số.

 

Trên chặng đường từ thành phố Hà Giang tới Đồng Văn, qua Cổng trời Quản Bạ, du khách được ngắm nhìn thị trấn Tam Sơn từ trên cao.
Trên chặng đường từ thành phố Hà Giang tới Đồng Văn, qua Cổng trời Quản Bạ, du khách được ngắm nhìn thị trấn Tam Sơn từ trên cao.

 

Thời điểm này, nhiều nơi vẫn còn hoa đào nở trên mái nhà người dân.
Thời điểm này, nhiều nơi vẫn còn hoa đào nở trên mái nhà người dân.

 

Lác đác những cây mận trắng tô điểm thêm vẻ đẹp núi rừng Tây Bắc.
Lác đác những cây mận trắng tô điểm thêm vẻ đẹp núi rừng Tây Bắc.

 

Thiếu nữ người dân tộc Lô Lô gùi hoa dưới hàng cây đào gần quốc lộ.
Thiếu nữ người dân tộc Lô Lô gùi hoa dưới hàng cây đào gần quốc lộ.

 

Một bà cụ tìm chỗ nghỉ chân dọc đường lên cao nguyên đá.
Một bà cụ tìm chỗ nghỉ chân dọc đường lên cao nguyên đá.

 

Trong khi đào, mận đua sắc thì trẻ con, người lớn làm việc, chơi đùa, làm duyên dưới nắng, dưới hoa.
Trong khi đào, mận đua sắc thì trẻ con, người lớn làm việc, chơi đùa, làm duyên dưới nắng, dưới hoa.

 

Những em nhỏ dân tộc hồn nhiên, trong trẻo trong tiết trời cuối xuân.
Những em nhỏ dân tộc hồn nhiên, trong trẻo trong tiết trời cuối xuân.

 Theo Tri thức trực tuyến

 


Ý kiến bạn đọc