24 giờ đầu tiên ở Hà Nội của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản

19:25, 01/03/2017
|

Sau chuyến bay cất cánh từ sân bay quốc tế Haneda, Tokyo, Nhà vua Akihito và Hoàng hậu Michiko trải qua 24 giờ đầu tiên tại Hà Nội với hàng loạt sự kiện trong ngày 28/2 và 1/3.

Chuyến thăm của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản diễn ra không lâu sau khi Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đến Việt Nam. Người đứng đầu chính phủ Nhật Bản tuyên bố nước này quyết định sẽ đóng 6 tàu tuần tra mới cho Việt Nam, các tàu này trị giá 38,5 tỷ Yen (338 triệu USD), nằm trong khoản Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) mới trị giá 123 tỷ Yen (1,05 tỷ USD) mà Nhật dành cho Việt Nam.
Chuyến thăm của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản diễn ra không lâu sau khi Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đến Việt Nam. Người đứng đầu chính phủ Nhật Bản tuyên bố nước này quyết định sẽ đóng 6 tàu tuần tra mới cho Việt Nam, các tàu này trị giá 38,5 tỷ Yen (338 triệu USD), nằm trong khoản Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) mới trị giá 123 tỷ Yen (1,05 tỷ USD) mà Nhật dành cho Việt Nam.
Đón Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản tại sân bay là Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Theo lời của ngài Hatsuhisa Takashima, Thư ký báo chí của Nhà vua Akihito, trước khi khởi hành tới Việt Nam tại sân bay quốc tế Haneda, Nhà vua khẳng định chuyến đi lần này là tín hiệu tốt đẹp của mối quan hệ bền chặt giữa hai quốc gia.
Đón Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản tại sân bay là Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Theo lời của ngài Hatsuhisa Takashima, Thư ký báo chí của Nhà vua Akihito, trước khi khởi hành tới Việt Nam tại sân bay quốc tế Haneda, Nhà vua khẳng định chuyến đi lần này là tín hiệu tốt đẹp của mối quan hệ bền chặt giữa hai quốc gia.
Chiều 28/2 tại Hà Nội, Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản có buổi gặp gỡ với các tình nguyện viên của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đang công tác ở nhiều tỉnh thành Việt Nam.
Chiều 28/2 tại Hà Nội, Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản có buổi gặp gỡ với các tình nguyện viên của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đang công tác ở nhiều tỉnh thành Việt Nam.
Lễ đón Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản theo nghi lễ cấp Nhà nước do Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì diễn ra sáng 1/3 tại Hà Nội.
Lễ đón Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản theo nghi lễ cấp Nhà nước do Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì diễn ra sáng 1/3 tại Hà Nội.
Tại buổi đón tiếp, Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản đề cao việc Phu nhân Chủ tịch nước mặc chiếc áo dài màu tím thêu hình hoa anh đào, loài hoa biểu trưng cho mùa xuân của đất nước mặt trời mọc. Người đứng đầu Hoàng gia Nhật Bản cũng cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của nhân dân và chính phủ Việt Nam.
Tại buổi đón tiếp, Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản đề cao việc Phu nhân Chủ tịch nước mặc chiếc áo dài màu tím thêu hình hoa anh đào, loài hoa biểu trưng cho mùa xuân của đất nước mặt trời mọc. Người đứng đầu Hoàng gia Nhật Bản cũng cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của nhân dân và chính phủ Việt Nam.
Cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Nhà vua Nhật Bản diễn ra sau đó. Nhà vua Akihito bày tỏ sự vui mừng khi có cơ hội thăm Việt Nam lần đầu tiên và nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.
Cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Nhà vua Nhật Bản diễn ra sau đó. Nhà vua Akihito bày tỏ sự vui mừng khi có cơ hội thăm Việt Nam lần đầu tiên và nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.
Sau lễ đón chính thức cấp Nhà nước và hội đàm tại Phủ chủ tịch, Nhà vua Akihito và Hoàng hậu Michiko đã đến đặt vòng hoa và viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sau lễ đón chính thức cấp Nhà nước và hội đàm tại Phủ chủ tịch, Nhà vua Akihito và Hoàng hậu Michiko đã đến đặt vòng hoa và viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chiều 1/3, Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Chiều 1/3, Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

 (Theo Zing.vn)


Ý kiến bạn đọc