Uy lực vượt trội của sân bay nổi vừa đến Biển Đông

16:44, 20/02/2017
|

Tàu sân bay USS Carl Vinson có lượng choán nước tới 113.000 tấn, mang theo 90 máy bay các loại với sức mạnh tác chiến vượt trội và gần như không có đối thủ.

Tàu sân bay Mỹ tập trận trên Biển Đông năm 2015 Nhóm tàu tác chiến Mỹ do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu tham gia cuộc tập trận nhằm nâng cao năng lực tác chiến đôi bên với Hải quân Hoàng gia Malaysia hồi tháng 5/2015. 

Hải quân Mỹ cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN-70) bắt đầu tiến hành các hoạt động định kỳ trên Biển Đông. CVN-70 cùng tàu khu trục mang tên lửa điều khiển USS Wayne E. Meyer (DDG 108) tiến hành các hoạt động đào tạo từ ngày 18/2.
Hải quân Mỹ cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN-70) bắt đầu tiến hành các hoạt động định kỳ trên Biển Đông. CVN-70 cùng tàu khu trục mang tên lửa điều khiển USS Wayne E. Meyer (DDG 108) tiến hành các hoạt động đào tạo từ ngày 18/2.

USS Carl Vinson là tàu sân bay thứ ba thuộc siêu hàng không mẫu hạm lớp Nimitz. Tàu được đặt tên Carl Vinson, đại biểu Quốc hội bang Georgia để ghi nhận những đóng góp của ông cho Hải quân Mỹ.
USS Carl Vinson là tàu sân bay thứ ba thuộc siêu hàng không mẫu hạm lớp Nimitz. Tàu được đặt tên Carl Vinson, đại biểu Quốc hội bang Georgia để ghi nhận những đóng góp của ông cho Hải quân Mỹ.

USS Carl Vinson được đưa vào hoạt động trong Hải quân Mỹ từ năm 1983. Tàu có biệt danh
USS Carl Vinson được đưa vào hoạt động trong Hải quân Mỹ từ năm 1983. Tàu có biệt danh "Gold Eagle" (Đại bàng vàng). Hiện tại, CVN-70 là soái hạm của nhóm tác chiến tàu sân bay số 1 (CSG-1), có trụ sở tại San Diego, bang California.

Hàng không mẫu hạm này là bến đỗ của 90 máy bay các loại. Nòng cốt sức mạnh của CVN-70 là Phi đoàn hàng không tàu sân bay số 2 (CVW-2) với các tiêm kích trên hạm F/A-18 Hornet.
Hàng không mẫu hạm này là bến đỗ của 90 máy bay các loại. Nòng cốt sức mạnh của CVN-70 là Phi đoàn hàng không tàu sân bay số 2 (CVW-2) với các tiêm kích trên hạm F/A-18 Hornet.

CVW-2 gồm 3 phi đội tiêm kích tấn công, mỗi phi đội có từ 10-12 tiêm kích F/A-18, một phi đội tấn công điện tử với các máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler.
CVW-2 gồm 3 phi đội tiêm kích tấn công, mỗi phi đội có từ 10-12 tiêm kích F/A-18, một phi đội tấn công điện tử với các máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler.

Một phi đội cảnh báo sớm trên không gồm 4 máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không E-2C Hawkeye. Máy bay này được trang bị radar với tầm trinh sát tới 400 km, mang lại khả năng phát hiện mục tiêu từ khoảng cách xa.
Một phi đội cảnh báo sớm trên không gồm 4 máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không E-2C Hawkeye. Máy bay này được trang bị radar với tầm trinh sát tới 400 km, mang lại khả năng phát hiện mục tiêu từ khoảng cách xa.

Ngoài các máy bay cánh cố định, CVN-70 còn có phi đội trực thăng tấn công 78, sử dụng MH-60R, phi đội trực thăng hàng hải 4, sử dụng MH-60S.
Ngoài các máy bay cánh cố định, CVN-70 còn có phi đội trực thăng tấn công 78, sử dụng MH-60R, phi đội trực thăng hàng hải 4, sử dụng MH-60S.

CVN-70 được trang bị 3 hệ thống phòng thủ tầm cực gần Phalanx 20 mm, 2 cụm phóng tên lửa phòng không Mk57 sử dụng tên lửa Sea Sparrow, 2 cụm phóng tên lửa tầm ngắn RIM-116 cho mục đích tự vệ.
CVN-70 được trang bị 3 hệ thống phòng thủ tầm cực gần Phalanx 20 mm, 2 cụm phóng tên lửa phòng không Mk57 sử dụng tên lửa Sea Sparrow, 2 cụm phóng tên lửa tầm ngắn RIM-116 cho mục đích tự vệ.

CVN-70 từng tham chiến tại Iraq, Afghanistan. Tàu trải qua đợt đại tu và tiếp nhiên liệu hạt nhân vào năm 2005. 
CVN-70 từng tham chiến tại Iraq, Afghanistan. Tàu trải qua đợt đại tu và tiếp nhiên liệu hạt nhân vào năm 2005. 

Tháng 5/2011, thi thể của trùm khủng bố quốc tế Osama bin Laden được thả xuống biển từ boong tàu sân bay CVN-70.
Tháng 5/2011, thi thể của trùm khủng bố quốc tế Osama bin Laden được thả xuống biển từ boong tàu sân bay CVN-70.

Tàu sân bay Carl Vinson là nơi làm việc, sinh hoạt của hơn 6.000 thủy thủ, trong đó có 2.480 nhân viên hàng không. 
Tàu sân bay Carl Vinson là nơi làm việc, sinh hoạt của hơn 6.000 thủy thủ, trong đó có 2.480 nhân viên hàng không. 

Mỗi tàu sân bay lớp Nimitz là một pháo đài, sân bay nổi khổng lồ trên biển. Siêu hàng không mẫu hạm này là biểu tượng cho sức mạnh toàn cầu của Hải quân Mỹ.
Mỗi tàu sân bay lớp Nimitz là một pháo đài, sân bay nổi khổng lồ trên biển. Siêu hàng không mẫu hạm này là biểu tượng cho sức mạnh toàn cầu của Hải quân Mỹ.

 Theo Tri thức trực tuyến

 


Ý kiến bạn đọc