Hàng nghìn người tham gia lễ giải hạn tại đình Phúc Khánh

08:32, 05/02/2017
|

Đến hẹn lại lên, cứ vào dịp Tổ đình Phúc Khánh (Đống Đa, Hà Nội) tổ chức lễ cúng giải hạn là hàng ngàn người lại đến ngồi tràn cả ra ngoài đường để làm lễ và xin lộc.

Tối qua (mùng 8 Tết), Tổ đình Phúc Khánh đã tổ chức khóa lễ sao La Hầu hay còn gọi là lễ giải hạn sao La Hầu.
Tối qua (mùng 8 Tết), Tổ đình Phúc Khánh đã tổ chức khóa lễ sao La Hầu hay còn gọi là lễ giải hạn sao La Hầu.

 

Ngay từ khoảng 18h, lượng người đổ về đình Phúc Khánh đã rất đông, nhiều người không có chỗ trong đình nên đã phải ra vỉa hè bên ngoài ngồi.
Ngay từ khoảng 18h, lượng người đổ về đình Phúc Khánh đã rất đông, nhiều người không có chỗ trong đình nên đã phải ra vỉa hè bên ngoài ngồi.

 

Đến thời điểm bắt đầu làm lễ, dòng người ngồi bên ngoài đình đã tràn xuống hết lòng đường Tây Sơn.
Đến thời điểm bắt đầu làm lễ, dòng người ngồi bên ngoài đình đã tràn xuống hết lòng đường Tây Sơn.

 

Lực lượng chức năng đã phải rất vất vả để tổ chức giao thông qua đây, không để xảy ra ùn tắc.
Lực lượng chức năng đã phải rất vất vả để tổ chức giao thông qua đây, không để xảy ra ùn tắc.

 

Do không có chỗ ngồi bên trong đình nên nhiều người chỉ đứng ngoài vái vọng vào bên trong đình lúc làm lễ.
Do không có chỗ ngồi bên trong đình nên nhiều người chỉ đứng ngoài vái vọng vào bên trong đình lúc làm lễ.

 

Như mọi lần khác, dòng người đổ về Tổ đình Phúc Khánh làm lễ giải hạn lên tới hàng ngàn người.
Như mọi lần khác, dòng người đổ về Tổ đình Phúc Khánh làm lễ giải hạn lên tới hàng ngàn người.

 

Người dân ngồi hành lễ dưới lòng đường Tây Sơn.
Người dân ngồi hành lễ dưới lòng đường Tây Sơn.

 

Theo ghi nhận của phóng viên Infonet, buổi lễ giải hạn tối qua có rất đông người đến làm lễ nhưng thời gian làm lễ lại nhanh nên chỉ khoảng 20h mọi người bắt đầu đứng dậy ra về.
Theo ghi nhận của phóng viên Infonet, buổi lễ giải hạn tối qua có rất đông người đến làm lễ nhưng thời gian làm lễ lại nhanh nên chỉ khoảng 20h mọi người bắt đầu đứng dậy ra về.

 

Sau khi buổi lễ kết thúc, rất nhiều người đổ về hai bên cổng đình để nhận lộc nên đã gây ra cảnh hỗn loạn.
Sau khi buổi lễ kết thúc, rất nhiều người đổ về hai bên cổng đình để nhận lộc nên đã gây ra cảnh hỗn loạn.

 

Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 10 phút, sau khi phát hết lộc, tình hình đã trở lại bình thường.
Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 10 phút, sau khi phát hết lộc, tình hình đã trở lại bình thường.

(Theo Infonet)


Ý kiến bạn đọc