Hà Nội: Xe biển xanh, buýt thường chiếm làn buýt nhanh BRT

06:44, 18/02/2017
|

((VnMedia) - Chỉ quan sát một thời gian ngắn tại khu vực ngã tư Giảng Võ – Đê La Thành, phóng viên VnMedia đã phát hiện hàng loạt trường hợp vi phạm lấn làn xe buýt nhanh, trong đó có cả xe biển xanh và xe buýt thường.

Bắt đầu từ sáng 15/2, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Hà Nội bắt đầu kiểm tra xử lý vi phạm các xe đi vào làn đường dành riêng cho xe buýt nhanh BRT. Theo quan sát của phóng viên trong sáng 17/2, hầu hết người điều khiển phương tiện giao thông đã tuân thủ nghiêm quy định, không đi vào làn đường ưu tiên cho xe buýt nhanh BTR dù làn đường còn lại khá đông đúc.

Tuy nhiên, cá biệt, vẫn có những người điều khiển phương tiện vi phạm quy định, đi lấn vào làn đường buýt nhanh, trong đó có cả xe biển xanh 80B, xe buýt thường, xe ô tô...

Theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính giao thông nếu người điều khiển ôtô chạy vào đường cấm, đường ngược chiều, chạy sai làn, trên vỉa hè sẽ bị phạt từ 800.000 đến 1,2 triệu đồng.Người điều khiển ô tô chạy vào đoạn đường dành riêng cho buýt nhanh Hà Nội BRT cũng sẽ bị xử phạt lên tới 1,2 triệu đồng, 300.000 đồng - 400.000 đồng đối với xe máy vi phạm.

 Theo tổng công ty vận tải Hà Nội cho biết chiều đi của xe buýt BRT như sau: Bến xe Yên Nghĩa - Quốc lộ 6 - Ba La - Quang Trung (Hà Đông) - Lê Trọng Tấn - Tố Hữu - Lê Văn Lương - Láng Hạ - Giảng Võ - Giang Văn Minh - Kim Mã.

Chiều về: Kim Mã - Giảng Võ - Láng Hạ - Lê Văn Lương - Tố Hữu - Lê Trọng Tấn - Quang Trung (Hà Đông) - Ba La - Quốc lộ 6 - Bến xe Yên Nghĩa với cự ly tuyến 14,77 km. Tất cả những tuyến đường trên đều dành riêng cho xe bus nhanh 1 làn đường cho xe chạy.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên ghi lại sáng 17/2 tại khu vực ngã tư Giảng Võ - Đê La Thành - Láng Hạ:

buýt nhanh
Sáng 17/2, hầu hết các phương tiện tham gia giao thông đã tuân thủ nghiêm quy định, không đi vào làn đường dành cho xe buýt nhanh BRT dù đó là khu vực có rào chắn cứng hay không

 

buýt nhanh
Vẫn có một số người điều khiển phương tiện đi vào làn riêng của buýt nhanh BRT

 

buýt nhanh
Một chiếc ô tô ngang nhiên đi vào làn đường ưu tiên của buýt nhanh BRT trong khi gần như tất cả các phương tiện khác đang đi đúng phần đường của mình

 

buýt nhanh
Phóng viên bất ngờ khi bắt gặp hình ảnh một chiếc xe buýt thường cũng đi vào làn buýt nhanh

 

xe biển xanh lấn làn buýt nhanh
Và một chiếc xe biển xanh tự cho  mình quyền "ưu tiên" đi vào làn đường dành riêng cho buýt nhanh BRT. Chiếc xe này mang biển số 80B 4166

 

xe biển xanh lấn làn buýt nhanh btr
Trông chiếc xe biển xanh thật lạc lõng khi một mình nó đi trong làn đường ưu tiên cho buýt nhanh

Gia Đạt


Ý kiến bạn đọc