Tàu ngầm Pháp sẽ mang tên lửa hạt nhân "khủng" M51

16:59, 15/12/2016
|

Sau khi hoàn tất việc nâng cấp tàu ngầm hạt nhân Le Téméraire, Hải quân Pháp sẽ hoàn thiện sức mạnh răn đe hạt nhân mới của mình với tên lửa M51.

Theo Navy Recognition, như một phần của chương trình
Theo Navy Recognition, như một phần của chương trình "IA M51" (đại tu và thích ứng cho các tên lửa M51), tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Le Téméraire sẽ là chiếc cuối cùng thuộc lớp Triomphant của Hải quân Pháp được nâng cấp để tương thích với tên lửa đạn đạo phóng từ ngầm thế hệ mới của nước này là M51 SLBM. Toàn bộ quá trình nâng cấp sẽ do Tập đoàn DCNS thực hiện tại Île Longue căn cứ tàu ngầm chính của Pháp.
Quá trình nâng cấp Le Téméraire đã được bắt đầu từ hôm 7/12 tại bến tàu số 8 thuộc Île Longue và sẽ kéo dài trong vòng 18 tháng. Phía DCNS sẽ đảm nhận việc giúp tàu ngầm hạt nhân này tương thích với M51 cũng như thực hiện quá trình bảo dưỡng kỹ thuật đối với Le Téméraire.
Quá trình nâng cấp Le Téméraire đã được bắt đầu từ hôm 7/12 tại bến tàu số 8 thuộc Île Longue và sẽ kéo dài trong vòng 18 tháng. Phía DCNS sẽ đảm nhận việc giúp tàu ngầm hạt nhân này tương thích với M51 cũng như thực hiện quá trình bảo dưỡng kỹ thuật đối với Le Téméraire.
Ước tính sẽ có khoảng 140km dây cáp trên Le Téméraire sẽ được bảo dưỡng, hàn gắn lại bệ động cơ nặng 60 tấn, cuối cùng là bảo dưỡng định kỳ khoảng 1,3 triệu bộ phận và linh kiện.
Ước tính sẽ có khoảng 140km dây cáp trên Le Téméraire sẽ được bảo dưỡng, hàn gắn lại bệ động cơ nặng 60 tấn, cuối cùng là bảo dưỡng định kỳ khoảng 1,3 triệu bộ phận và linh kiện.
Michel Drévillon - Giám đốc của chương trình “IA M51” cho biết để đáp ứng tiến độ đề ra, mỗi ngày trên bến tàu số 8 tại Île Longue sẽ có khoảng hơn 1.000 công nhân và kỹ sư làm việc liên tục trong ba ca và 6 ngày mỗi tuần. Do các tàu ngầm Triomphant có thiết kế khá phức tạp nên toàn bộ quá trình nâng cấp Le Téméraire được DCNS giám sát rất chặt chẽ.
Michel Drévillon - Giám đốc của chương trình “IA M51” cho biết để đáp ứng tiến độ đề ra, mỗi ngày trên bến tàu số 8 tại Île Longue sẽ có khoảng hơn 1.000 công nhân và kỹ sư làm việc liên tục trong ba ca và 6 ngày mỗi tuần. Do các tàu ngầm Triomphant có thiết kế khá phức tạp nên toàn bộ quá trình nâng cấp Le Téméraire được DCNS giám sát rất chặt chẽ.
Hiện tại M51 đã được trang bị trên ba trong bốn tàu ngầm hạt nhân Triomphant và quá trình chuyển đổi sức mạnh răn đe hạt nhân cuối cùng này của Pháp sẽ được thực hiến đến cuối thập kỷ này với nòng cốt vẫn là M51 thay thế cho mẫu tên lửa M45 kiểu cũ.
Hiện tại M51 đã được trang bị trên ba trong bốn tàu ngầm hạt nhân Triomphant và quá trình chuyển đổi sức mạnh răn đe hạt nhân cuối cùng này của Pháp sẽ được thực hiến đến cuối thập kỷ này với nòng cốt vẫn là M51 thay thế cho mẫu tên lửa M45 kiểu cũ.
M51 thế hệ tên lửa SLBM tiếp theo của Pháp được đưa vào trang bị từ năm 2010 và dần thay thế cho M45. Một quả tên lửa M51 có thể mang theo từ 6-10 đầu đạn hạt nhân TN 75 có sức công phá lên tới hơn 100kt cho mỗi đầu đạn. Tuy nhiên ở phiên bản M51 thế hệ 2, TN 74 lại được thay thế bằng mẫu đầu đạn TNO được đánh giá sở hữu sức mạnh và độ chính xác cao hơn với 150kt độ sai lệch so với mục tiêu chỉ từ 150-200m.
M51 thế hệ tên lửa SLBM tiếp theo của Pháp được đưa vào trang bị từ năm 2010 và dần thay thế cho M45. Một quả tên lửa M51 có thể mang theo từ 6-10 đầu đạn hạt nhân TN 75 có sức công phá lên tới hơn 100kt cho mỗi đầu đạn. Tuy nhiên ở phiên bản M51 thế hệ 2, TN 74 lại được thay thế bằng mẫu đầu đạn TNO được đánh giá sở hữu sức mạnh và độ chính xác cao hơn với 150kt độ sai lệch so với mục tiêu chỉ từ 150-200m.
Tên lửa M51 sử dụng hệ thống động cơ đẩy nhiên liệu rắn ba giai đoạn với tốc độ hành trình bay gấp 25 lần vận tốc âm thanh (Mach 25), tầm bắn hiệu quả của nó là từ 8.000-10.000km và với một tàu ngầm hạt nhân như Triomphant Hải quân Pháp có thể tấn công mọi mục tiêu trên thế giới.
Tên lửa M51 sử dụng hệ thống động cơ đẩy nhiên liệu rắn ba giai đoạn với tốc độ hành trình bay gấp 25 lần vận tốc âm thanh (Mach 25), tầm bắn hiệu quả của nó là từ 8.000-10.000km và với một tàu ngầm hạt nhân như Triomphant Hải quân Pháp có thể tấn công mọi mục tiêu trên thế giới.
Trong khi đó mỗi tàu ngầm hạt nhân Triomphant có thể mang theo tới 16 tên lửa M51 và chúng được xem là lá chắn cũng như đòn phản công cuối cùng của Pháp trong một cuộc chiến hạt nhân.
Trong khi đó mỗi tàu ngầm hạt nhân Triomphant có thể mang theo tới 16 tên lửa M51 và chúng được xem là lá chắn cũng như đòn phản công cuối cùng của Pháp trong một cuộc chiến hạt nhân.
Điều này cũng thể hiện một phần nào đó trong chính sách sử dụng vũ khí hạt nhân của Pháp khi nước này không đi theo con đường sở hữu bộ ba răn đe hạt nhân như nhiều quốc gia khác. Thay vào đó Paris chỉ duy trì sức mạnh hạt nhân trên biển như một cách để bảo vệ mình trước các cường quốc hạt nhân khác cũng như duy trì vị thế của mình trên vũ đài chính trị thế giới.
Điều này cũng thể hiện một phần nào đó trong chính sách sử dụng vũ khí hạt nhân của Pháp khi nước này không đi theo con đường sở hữu bộ ba răn đe hạt nhân như nhiều quốc gia khác. Thay vào đó Paris chỉ duy trì sức mạnh hạt nhân trên biển như một cách để bảo vệ mình trước các cường quốc hạt nhân khác cũng như duy trì vị thế của mình trên vũ đài chính trị thế giới.

(Theo Kiến thức)


Ý kiến bạn đọc