Người dân rời Sài Gòn, máy bay xếp hàng cất cánh

20:37, 30/12/2016
|

Cảnh máy bay xếp hàng cất cánh đầu giờ chiều ngày 30/12 tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

t
Kể từ nay đến Tết Đinh Dậu, Vietnam Airlines sẽ bổ sung thêm gần 900 chuyến bay, tương ứng hơn 185.000 ghế, nâng tổng số ghế cung ứng trên toàn mạng đường bay nội địa trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán lên đến hơn 1,6 triệu ghế, tăng khoảng 13% so với thường lệ và tăng 46% so cùng kỳ năm 2016. Ảnh: Đậu Tiến Đạt.

 

Máy bay của các hãng hàng không cũng liên tục hạ và cất cánh, nhiều hơn so với ngày thường. Theo thông báo từ Vietnam Airlines, hãng này sẽ tăng các chuyến giữa Hà Nội và TP.HCM khoảng 327 chuyến, giữa TP.HCM-Đà Nẵng là 190 chuyến và giữa TP.HCM-Huế khoảng 136 chuyến. Ảnh: Đậu Tiến Đạt.
Máy bay của các hãng hàng không cũng liên tục hạ và cất cánh, nhiều hơn so với ngày thường. Theo thông báo từ Vietnam Airlines, hãng này sẽ tăng các chuyến giữa Hà Nội và TP.HCM khoảng 327 chuyến, giữa TP.HCM-Đà Nẵng là 190 chuyến và giữa TP.HCM-Huế khoảng 136 chuyến. Ảnh: Đậu Tiến Đạt.
Cửa ngõ ra vào sân bay trên đường Trường Sơn, quận Tân Bình, hàng trăm ôtô nối đuôi nhau ùn ứ không thể di chuyển. Ảnh: Hải An.
Cửa ngõ ra vào sân bay trên đường Trường Sơn, quận Tân Bình, hàng trăm ôtô nối đuôi nhau ùn ứ không thể di chuyển. Ảnh: Hải An.
Trên nhiều tuyến đường ở Sài Gòn, cảnh người dân ôm đồm hàng hóa xuất hiện nhiều hơn bình thường. Do hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của năm 2016, nhiều chị em vội vã về quê sớm để tránh cảnh ùn tắc vào cuối buổi có thể xảy ra. Ảnh: Lê Quân.
Trên nhiều tuyến đường ở Sài Gòn, cảnh người dân ôm đồm hàng hóa xuất hiện nhiều hơn bình thường. Do hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của năm 2016, nhiều chị em vội vã về quê sớm để tránh cảnh ùn tắc vào cuối buổi có thể xảy ra. Ảnh: Lê Quân.
Tại bến xe Miền Tây, lượng khách không đông như những dịp nghỉ lễ trước đây. Ông Trần Văn Phương, Phó tổng giám đốc bến xe Miền Tây cho biết lượng khách tính đến 17h chiều nay mới chỉ có 27.000 lượt, tăng nhẹ 20% so với ngày này năm ngoái.
Tại bến xe Miền Tây, lượng khách không đông như những dịp nghỉ lễ trước đây. Ông Trần Văn Phương, Phó tổng giám đốc bến xe Miền Tây cho biết lượng khách tính đến 17h chiều nay mới chỉ có 27.000 lượt, tăng nhẹ 20% so với ngày này năm ngoái. "Ngày mai mới là ngày cao điểm, dự đoán sẽ có khoảng 47.000 - 49.000 lượt hành khách đến bến về quê", ông nói. Ảnh: Tùng Tin.
Nhiều người dự đoán do khá cận dịp Tết nguyên đán nên nhiều người ở lại thành phố đến khoảng 3 tuần nữa về quê một thể. Ảnh: Tùng Tin.
Nhiều người dự đoán do khá cận dịp Tết nguyên đán nên nhiều người ở lại thành phố đến khoảng 3 tuần nữa về quê một thể. Ảnh: Tùng Tin.
Nhân dịp này nhiều hành khách mang theo đồ dùng mới sắm về quê chuẩn bị đón Tết. Ảnh: Liêu Lãm.
Nhân dịp này nhiều hành khách mang theo đồ dùng mới sắm về quê chuẩn bị đón Tết. Ảnh: Liêu Lãm.

Theo Zing.vn


Ý kiến bạn đọc