Bất ngờ trước thông tin được tiết lộ về vũ khí Triều Tiên

08:04, 21/12/2016
|

(VnMedia) - Tàu ngầm tên lửa đạn đạo hạt nhân của Triều Tiên đã có thể sẵn sàng tiến ra biển. Việc triển khai tàu ngầm này sẽ khiến cho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên trở nên khó bị phát hiện hơn, đồng thời về mặt lý thuyết còn giúp mở rộng tầm hoạt động của chúng, có thể vươn xa đến tận nước Mỹ hoặc hơn nữa.

 Theo nhà quan sát Triều Tiên lâu năm - ông Joseph Bermudez thuộc 38North, các hình ảnh vệ tinh thu được đã cung cấp bằng chứng cho thấy tàu ngầm và xà lan nổi được sử dụng để thử tên lửa gần đây đều đã được đưa ra biển. Ông Bermudez còn đưa thêm dẫn chứng là việc tấm phủ ngụy trang trên tàu ngầm cũng đã được lột bỏ và xuất hiện rất nhiều vật dụng khác gần tàu ngầm. Cũng thông qua các hình ảnh vệ tinh thu được, các chuyên gia phát hiện Triều Tiên đang mở rộng một con đường đất gần khu thử tên lửa. Ông Bermudez tin rằng, con đường lớn hơn là nhằm phục vụ cho việc thử những tên lửa tầm xa hơn và lớn cho chương trình phát triểu tàu ngầm Gorae.
Theo nhà quan sát Triều Tiên lâu năm - ông Joseph Bermudez thuộc 38North, các hình ảnh vệ tinh thu được đã cung cấp bằng chứng cho thấy tàu ngầm và xà lan nổi được sử dụng để thử tên lửa gần đây đều đã được đưa ra biển. Ông Bermudez còn đưa thêm dẫn chứng là việc tấm phủ ngụy trang trên tàu ngầm cũng đã được lột bỏ và xuất hiện rất nhiều vật dụng khác gần tàu ngầm. Cũng thông qua các hình ảnh vệ tinh thu được, giới chuyên gia phát hiện Triều Tiên đang mở rộng một con đường đất gần khu thử tên lửa. Ông Bermudez tin rằng, con đường lớn hơn là nhằm phục vụ cho việc thử những tên lửa tầm xa hơn và lớn cho chương trình phát triểu tàu ngầm Gorae.

 

Tàu ngầm tên lửa thử nghiệm lớp Gorae (Cá Voi) là nỗ lực của Triều Tiên nhằm có được năng lực vũ khí hạt nhân trên biển. Tàu ngầm này lần đầu tiên được Bộ Quốc phòng Hàn Quốc phát hiện vào năm 2014 và kể từ đó nó luôn được theo dõi sát sao bởi chuyên gia Bermudez và 38North.
Tàu ngầm tên lửa thử nghiệm lớp Gorae (Cá Voi) là nỗ lực của Triều Tiên nhằm có được năng lực vũ khí hạt nhân trên biển. Tàu ngầm này lần đầu tiên được Bộ Quốc phòng Hàn Quốc phát hiện vào năm 2014, kể từ đó nó luôn được theo dõi sát sao bởi chuyên gia Bermudez và 38North.

 

Tàu ngầm của Triều Tiên dài khoảng 67 mét và có lượng giãn nước 2.000 tấn. Trong khi đó, tàu ngầm lớp Ohio của Hải quân Mỹ có chiều dài 170 mét và có lượng giãn nước là 18.000 tấn. Mỹ tin rằng, Triều Tiên trang bị cho các tàu ngầm của họ tên lửa đạn đạo Pukkuksong-1 (Polaris 1). Tên lửa này đang được phát triển một cách cấp tập với 11 lần phóng thử chỉ trong giai đoạn từ năm 2014 đến 2016. Lịch trình dày đặc này cho thấy Triều Tiên tin rằng việc họ có được một chương trình hạt nhân thành công quan trọng như thế nào.
Tàu ngầm của Triều Tiên dài khoảng 67 mét và có lượng giãn nước 2.000 tấn. Trong khi đó, tàu ngầm lớp Ohio của Hải quân Mỹ có chiều dài 170 mét và có lượng giãn nước là 18.000 tấn. Mỹ tin rằng, Triều Tiên trang bị cho các tàu ngầm của họ tên lửa đạn đạo Pukkuksong-1 (Polaris 1). Tên lửa này đang được phát triển một cách cấp tập với 11 lần phóng thử chỉ trong giai đoạn từ năm 2014 đến 2016. Lịch trình dày đặc này cho thấy Triều Tiên tin rằng việc họ có được một chương trình hạt nhân thành công quan trọng như thế nào.

 

Chương trình hạt nhân của Triều Tiên thường được xem là nhằm mục tiêu bảo đảm an ninh cho họ trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công từ Mỹ. Bằng cách đưa tàu ngầm ra biển, Bình Nhưỡng về mặt lý thuyết đã có thể ngăn chặn một cuộc tấn công phủ đầu.
Chương trình hạt nhân của Triều Tiên thường được xem là nhằm mục tiêu bảo đảm an ninh cho họ trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công từ Mỹ. Bằng cách đưa tàu ngầm ra biển, Bình Nhưỡng về mặt lý thuyết đã có thể ngăn chặn một cuộc tấn công phủ đầu.

 

Thông tin về bước tiến trong chương trình phát triển tàu ngầm hạt nhân của Triều Tiên chắc chắn sẽ khiến nhiều nước quan ngại trong bối cảnh từ đầu năm đến giờ, Bình Nhưỡng liên tục có hành động khiêu khích khi tiến hành hàng loạt vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa.
Thông tin về bước tiến trong chương trình phát triển tàu ngầm hạt nhân của Triều Tiên chắc chắn sẽ khiến nhiều nước quan ngại trong bối cảnh từ đầu năm đến giờ, Bình Nhưỡng liên tục có hành động khiêu khích khi tiến hành hàng loạt vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa.

Kiệt Linh (tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc