[Infographic] - Thể thao Việt Nam quyết đứng top đầu SEA Games 29

14:29, 16/08/2017
|

(VnMedia) - Ngày 19/8 tới đây, SEA Games 29 chính thức khai mạc tại Malaysia. Đoàn Thể thao Việt Nam đã sẵn sàng với mục tiêu đứng top đầu ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á..

Phát biểu trong lễ xuất quân của Thể thao Việt Nam, ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thể dục thể thao, trưởng đoàn thể thao Việt Nam cho biết, ngành đã triệu tập tập huấn 1.761 lượt vận động viên, 351 huấn luyện viên và 27 chuyên gia, đồng thời cử 94 lượt đội tuyển đi tập huấn tại các quốc gia có nền thể thao phát triển như: Mỹ, Nhật Bản, Hungary, Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan…

Cũng theo ông Phấn, trong số 31 môn, phân môn Việt Nam tham dự Đại hội có khoảng 16 môn có khả năng giành huy chương Vàng (HCV). Một số môn tỷ lệ tranh chấp huy chương là 50/50 như: Boxing, Judo, Cử tạ, Bi sắt, Muay, Xe đạp, Bắn cung…

Ông Phấn nhấn mạnh, tham dự SEA Games lần này cũng là cơ sở để Thể thao Việt Nam rà soát lực lượng vận động viên chuẩn bị tham dự Asiad 2018 tại Indonesia và xa hơn là chuẩn bị lực lượng vận động viên ưu tú cho vòng loại Olympic và tham dự Olympic Tokyo, Nhật Bản năm 2020.




 

Minh Quang


Ý kiến bạn đọc