Thắng đậm U23 Malaysia, HLV Hữu Thắng vẫn chê U23 Việt Nam

06:33, 08/02/2017
|

Dù thắng đậm U23 Malaysia 3-0, song HLV Hữu Thắng chỉ hài lòng về kết quả và cho rằng U23 Việt Nam vẫn còn những điểm yếu cần hoàn thiện.

Công Phượng ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn trong chiến thắng trước U23 Malaysia. (Ảnh: Bích Thùy)
Công Phượng ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn trong chiến thắng trước U23 Malaysia. (Ảnh: Bích Thùy)

Trong trận giao hữu trên sân Thống Nhất, U23 Việt Nam đã mang niềm vui trọn vẹn cho người hâm mộ khi vượt qua U23 Malaysia với tỷ số 3-0. Cá nhân Công Phượng đã tìm lại cảm giác ghi bàn, sau quãng thời gian sa sút phong độ.

Tiền đạo xứ Nghệ chia sẻ: “Thời gian rồi em chơi không tốt nhưng được sự giúp đỡ của các thầy và động viên của đồng đội thì em cũng đã hoàn thiện bản thân hơn. Bàn thắng hôm nay cũng được sự giúp sức của đồng đội và nó sẽ là động lực để em phấn đấu thêm nữa”.

Trong khi đó HLV Hữu Thắng cho rằng đội tuyển chỉ mới tập trung được khoảng một tuần nhưng các cầu thủ đã có sự nỗ lực và thể hiện rất tốt, đáp ứng yêu cầu của ban huấn luyện. Tuy hài lòng về kết quả trận đấu nhưng thuyền trưởng U23 Việt Nam cũng chỉ ra những điểm yếu mà đội cần phải khắc phục.

HLV Hữu Thắng cho rằng U23 Việt Nam vẫn còn nhiều điểm cần hoàn thiện. (Ảnh: Hà Khánh)
HLV Hữu Thắng cho rằng U23 Việt Nam vẫn còn nhiều điểm cần hoàn thiện. (Ảnh: Hà Khánh)

HLV Hữu Thắng nói: “Vẫn có mặt chúng ta cần hoàn thiện hơn ví dụ như phạm lỗi không đáng có, chuyền hỏng nhiều. Có lúc cầu thủ cuốn theo trận đấu quá nên ở phía dưới hàng phòng ngự khi tổ chức tấn công chuyền dài hỏng nhiều. Chúng ta phải làm cho các cầu thủ hiểu không phải một trận đấu là chúng ta thành công mà chúng ta còn nhiều việc để hoàn thiện mình”.

Ở chiều ngược lại, HLV U23 Malaysia cho rằng, đây chưa phải là thành phần mạnh nhất khi nhiều CLB không nhả quân, các cầu thủ không có thời gian tập luyện với nhau nên không thể thể hiện như ý. Ông cũng đánh giá cao U23 Việt Nam khi có lối chơi tốc độ và đang đạt phong độ tốt.

(Theo VOV)


Ý kiến bạn đọc