Những kỷ lục Guinness về Giáng sinh tại nhiều quốc gia

19:14, 24/12/2019
|

Những thống kê kỷ lục Guinness về ngày Giáng sinh ở nhiều quốc gia trên thế giới đem đến cho người xem nhiều điều hấp dẫn, ấn tượng.

Ông già Noel khổng lồ: Năm 1996, mô hình ông già Noel tại Singapore làm từ kim loại và nhựa tổng hợp được công nhận là ông già ông Noel có kích thước lớn nhất thế giới với cân nặng 2,5 tấn, cao 15 m, rộng 11 m cùng độ dày 3 m.

Tập hợp đông nhất các ông già Noel: Ngày 9/12/2007,  khoảng 13.000 ông già Noel cùng có mặt trên Quảng trường Guildhall, thuộc thành phố Derry, miền Bắc Ireland (Anh). Đây được ghi nhận là sự kiện tập hợp nhiều ông già Noel nhất tính đến thời điểm trên.

Cây thông Noel lộng lẫy nhất: Được thắp sáng bởi 15.000 bóng đèn, cây thông Noel tại nhà thờ Cologne (Đức) được bình chọn là cây thông có nhiều đèn trang trí nhất vào năm 2006.

Cây thông khổng lồ: Năm 1996, người dân ở thủ đô Rio De Janeiro (Brazil) đã dựng lên cây thông nổi trên mặt nước lớn nhất thế giới với chiều cao 85 m, được chiếu sáng bởi hơn 3,3 triệu bóng đèn.

Cây thông Noel có tuổi thọ cao nhất thế giới: Sách kỷ lục Guinness ghi nhận cây thông Noel cổ nhất trên thế giới có tuổi đời hơn 130 năm. Cây thông này có chiều cao khoảng 56 cm, được một gia đình người Anh mua về làm đồ trang trí Giáng sinh từ năm 1886.

Ngôi sao lớn nhất trên đỉnh cây thông: Ngày 31/12/2009, kỷ lục ngôi sao trên đỉnh cây thông Noel lớn nhất đã thuộc về đất nước Ấn Độ. Được biết, ngôi sao này cao 31,59 m và được đặt lên đỉnh của một cây thông nằm thành phố Kerala (Ấn Độ).

Bít tất Giáng sinh dài nhất thế giới: Năm 2007, Hiệp hội trẻ em London (Anh) đã hiện thực hoá ý tưởng về một bít tất khổng lồ, có thể chứa tất cả quà Noel cho trẻ em trong thành phố. Được biết,  bít tất này có chiều dài 32,56 m và chiều rộng 14,97 m.

(Theo Zing)

https://news.zing.vn/nhung-ky-luc-guinness-ve-giang-sinh-tai-nhieu-quoc-gia-post1028770.html

 

 


Ý kiến bạn đọc