Phát hiện loài quái vật cổ đại đáng sợ nhất

11:05, 30/11/2019
|

Vào thời đại Helicoprion sinh sống cách đây khoảng 270 triệu năm, nó là loài săn mồi lớn nhất trên trái đất.

Các nhà khoa học vừa phát hiện hoá thạch rất hiếm có hàm răng của một loài quái vật thời tiền sử.

Hàm răng hoá thạch trên là của loài Helicoprion, tổ tiên của loài cá mập ma hiện đại từng sinh sống trước khủng long hàng triệu năm.

Helicoprion là loài săn mồi lớn nhất thời đại của mình
Helicoprion là loài săn mồi lớn nhất thời đại của mình

Các nhà khoa học phát hiện ra hoá thạch quý hiếm này tại một mỏ than ở Volgograd, miền nam nước Nga. Họ nhận định hàm răng này chính là vũ khí của loài quái vật cổ đại này.

Vào thời đại Helicoprion sinh sống cách đây khoảng 270 triệu năm, nó là loài săn mồi lớn nhất trên trái đất. Và hoá thạch hàm răng của nó là một trong những hoá thạch bí ẩn nhất về thời cổ đại.

Hàm răng của Helicoprion rất sắc nhọn, được xếp theo hình xoắn ốc với hàng chục cái răng. Nó cũng là hàm răng rất lạ so với các loài cá mập hiện đại. Kết cấu hàm răng giúp nó hiệu quả hơn trong việc tấn công và ăn con mồi.

Một trong những con mồi yêu thích của chúng là mực. Hoá thạch đầu tiên của loài này được tìm thấy năm 1899 nhưng tới tận giờ, người ta mới có mô tả cụ thể về loài này.

https://baodatviet.vn/khoa-hoc/the-gioi-dong-vat/phat-hien-loai-quai-vat-co-dai-dang-so-nhat-3392387/

(theo Báo Đất Việt)

 


Ý kiến bạn đọc