Phát hiện tảng đá cổ có niên đại 2,5 tỉ năm tuổi

19:53, 26/03/2019
|

Một nhóm nghiên cứu của Nhật Bản ngày 25/3 thông báo đã khai quật được những tảng đá lâu đời nhất từng được tìm thấy tại nước này.

Các nhà nghiên cứu cho rằng các tảng đá có niên đại 2,5 tỉ năm tuổi này chứa đựng nhiều thông tin quan trọng về sự hình thành các hòn đảo của Nhật.

Các nhà nghiên cứu cho rằng các tảng đá có niên đại 2,5 tỉ năm tuổi này chứa đựng nhiều thông tin quan trọng về sự hình thành các hòn đảo của Nhật.

Các tảng đá được tìm thấy vào năm 2017 tại 2 khu vực thuộc tỉnh Shimane ở phía Tây Nhật Bản.

Theo kết luận của các nhà nghiên cứu, những tảng đá này là mắc-ma dưới lớp vỏ Trái đất hóa rắn khoảng 2,5 tỉ năm trước. Chúng được hình thành từ khi các đảo của Nhật vẫn còn kết nối với Lục địa châu Á.

Các nhà nghiên cứu cho biết phát hiện này đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu để tìm hiểu xem quần đảo Nhật Bản được hình thành như thế nào.

Theo ANTĐ


Ý kiến bạn đọc