Gần 2 triệu USD vàng trong nước thải ở Thụy Sĩ

20:28, 12/10/2017
|
Các nhà máy tinh chế vàng ở Thụy sĩ có thể sẽ cân nhắc khởi động chương trình tài chế sau thông tin này.
 
Cụ thể, hãng tin Bloomberg cho biết giới khoa học thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Thủy sản Liên bang Thụy Sĩ ước tính có khoảng 43 kg vàng, trị giá tương đương 1,8 triệu USD, đi vào nước thải của nước này mỗi năm.
 
Gần 2 triệu USD vàng trong nước thải ở Thụy Sĩ
Gần 2 triệu USD vàng trong nước thải ở Thụy Sĩ
Tại một số khu vực ở vùng Ticino, “nồng độ vàng trong bùn thải rất cao, có khả năng phục hồi và có giá trị”, các nhà nghiên cứu cho hay. Điều này có thể giúp ích cho một số nhà máy lọc vàng trong khu vực.
 
Nghiên cứu bao gồm 64 nhà máy xử lý nước của giới khoa học thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Thủy sản Liên bang Thụy Sĩ cũng cho thấy có khoảng 3.000 kg bạc, có giá tương đương 1,7 triệu USD, sẽ bị lãng phí mỗi năm. Phần lớn số bạc này đi từ chất thải của các ngành công nghiệp hóa chất và y tế.
 
Thụy Sĩ là trung tâm tinh chế vàng lớn. Trung bình có khoảng 70% số vàng trên thế giới đi qua các nhà máy của nước này mỗi năm.
 
Theo Thanh niên

Ý kiến bạn đọc