Bị phạt khỏa thân vì làm việc không tốt

18:55, 28/06/2017
|

(VnMedia) - Một sự kiện gây tranh cãi vừa xảy ra tại Trung Quốc khi một đoạn clip ghi lại hình ảnh 4 nam nhân viên của 1 công ty bị ép khỏa thân và nói lời xin lỗi vì làm việc không tốt.

Những hình ảnh này được quay bởi một đồng nghiệp chứng kiến màn trừng phạt đầy xúc phạm này.

4 nhân viên này đứng trước phông nền với dòng chữ Trung Quốc “Khu nghỉ dưỡng vui chơi Jinghaian”.

Theo thông tin từ tờ Daily Star, các nhân viên trên đã  không tìm được khách hàng mới để lấp đầy phòng trong những tháng hè và hình phạt của họ là phải đứng khỏa thân trước đồng nghiệp.

Màn trừng phạt công khai được tổ chức bởi người quản lý đứng bên trái, người hét lên những câu khẩu hiệu buộc nhân viên lặp lại.

Các nhân viên khỏa thân đã dùng tay che vùng nhạy cảm và lặp đi lặp lại: "Tôi không đạt đủ chỉ tiêu đặt phòng" và "Tôi làm việc không hiệu quả", “Hãy tha thứ cho tôi”.

Đoạn clip ngay sau khi được đăng tải đã gây bức xúc trong dân mạng Trung Quốc. Họ cho rằng, khu nghỉ dưỡng nên bị xử lý nghiêm vì xúc phạm nhân viên, họ cho rằng, đây là một kiểu bạo hành tinh thần quá dã man.

Đan Khanh (tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc