Nghịch ngợm, bé trai xé tan gần 200 triệu của bố mẹ

16:06, 23/05/2017
|

(VnMedia) - Khi bị bố mẹ “nhốt” ở nhà một mình, một bé trai 5 tuổi ở Trung Quốc đã xé tan số tiền mặt trị giá 50.000 nhân dân tệ, tức là khoảng 165 triệu đồng.

Cụ thể, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin, bé trai sống ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã tìm thấy tiền được giấu của bố mẹ và lấy ra để chơi và xé chúng tan tành  khi bố mẹ đi vắng.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, ông Gao, cha của đứa trẻ đã ngay lập tức mang số tiền bị xé đến một ngân hàng gần đó để nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, ngân hàng nói rằng ông phải dán hết số tiền đó với nhau để có thể đổi tiền mới.

Tuy nhiên, ông Gao cho biết, vì 100 tờ tiền đã bị xé thành rất nhiều miếng nhỏ nên việc dán lại chúng là bất khả thi.

"Tôi đã cố gắng dán lại rất cẩn thận trong hai ngày nhưng chỉ có thể dán được vài tờ tiền. Một số tờ bị xé thành vài miếng, một số tờ bị xé thành hàng chục miếng. Việc này quá khó", ông chia sẻ.

Ông Gao cho biết số tiền này là tiền vay từ ngân hàng. Ông là một doanh nhân nhỏ. Ông cho biết, đành ngậm ngùi coi đây là một vận hạn vì cũng không thể mắng hay phạt gì con bởi con còn nhỏ chưa nhận thức được việc làm của mình.

Đan Khanh (tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc