Hà Nội: Tăng 350% số bệnh nhân sốt xuất huyết

20:20, 08/09/2015
|

(VnMedia) - Hà Nội ghi nhận 1.537 ca mắc sốt xuất huyết, đứng thứ 6 toàn quốc với số ca mắc tăng gần gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2014 và đang có xu hướng tiếp tục gia tăng trong tháng 9, tháng 10.
 
Chiều 8/9, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, thông tin từ Sở Y tế Thành phố cho biết, tính đến tháng 8/2015, cả nước ghi nhận 29/618 trường hợp mắc, 18 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết tại 50 tỉnh, thành phố, trong đó chủ yếu xảy ra tại các tỉnh phía Nam: TP HCM (7.373 ca mắc, 2 tử vong), Đồng Nai (3.836 ca mắc, 2 tử vong), Bình Dương (2.288 ca mắc, 4 tử vong). Tổng hợp, số mắc tăng 67,4% so với cùng kỳ năm 2014.
 
Đặc biệt, riêng Hà Nội ghi nhận 1.537 ca mắc sốt xuất huyết, đứng thứ 6 toàn quốc với số ca mắc, tăng gần gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2014 và đang có xu hướng tiếp tục gia tăng trong tháng 9, tháng 10.
 
Theo ông Hoàng Đức Hạnh, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, năm 2015 là năm chu kỳ dịch của bệnh, thời tiết năm nay diễn biến thất thường, nóng bức, mưa nhiều, thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát; bệnh chưa có vắc xin phòng bệnh hiệu quả. Vì thế người dân cần tăng cường phòng chống dịch bệnh, diệt bọ gậy, hợp tác với cán bộ y tế phun hóa chất ở khu vực sinh sống.

Thu giữ 1 tấn nhân bánh Trung thu Trung Quốc
 
Cũng tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều nay, ông Nguyễn Đắc Lộc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội cho biết, trong 8 tháng đầu năm, tổng số tiền phạt hành chính về an toàn vệ sinh thực phẩm là trên 4,4 tỷ đồng, tổng giá trị hàng vi phạm tiêu hủy là trên 2 tỷ đồng.
 
Riêng đối với loai hàng bánh trung thu, Chi cục quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra 29 vụ, xử lý 6 vụ việc với tổng số tiền phạt hành chính 47 triệu đồng. Điển hình trong số đó, đội Quản lý thị trường số 4 đã phối hợp với phòng 6 - C49 (Cục cảnh sát môi trường), tiến hành kiểm tra địa điểm sản xuất bánh trung thu ở địa chỉ 83 Phú Viên (Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội). Tại đây, cơ quan chức năng đã thu giữ 1 tấn nhân bánh trung thu Trung Quốc không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Trị giá hàng hóa vi phạm là 30 triệu đồng. Cơ quan chức năng đã xử phạt cơ sở này 23 triệu đồng.


Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc