90% người Việt mắc các bệnh về răng miệng

06:34, 20/08/2015
|

(VnMedia) - PGS.TS Trịnh Đình Hải, Giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương cho biết, hiện ở nước ta có trên 90% dân số gặp các vấn đề về bệnh răng miệng như sâu răng, viêm mô quanh năng, mất răng…


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa.

Đó là thông tin được đưa ra trong Hội nghị  khoa học và Triển lãm Răng hàm mặt quốc tế lần thứ 8 tổ chức ngày 19/8,  tại Hà Nội do Bộ Y tế và Hội Răng hàm mặt Việt Nam tổ chức.

PGS.TS Trịnh Đình Hải cũng cho biết, có trên 60% thiếu niên có lệch lạc răng và rối loạn khớp cắn; hàng chục ngàn trẻ em khuyết tật môi miệng cần được chăm sóc và điều trị đặc biệt... Vì vậy, việc cập nhật các kiến thức, kỹ thuật tiên tiến để cải thiện chất lượng khám chữa bệnh là nhu cầu cấp thiết của ngành răng hàm mặt và của xã hội. Thời gian qua, ngành Răng hàm mặt Việt Nam đã thường xuyên cập nhật các kỹ thuật cao tiên tiến, không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh...

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến khẳng định ngành Răng hàm mặt Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác phòng chống, điều trị các bệnh về răng miệng. Đây là dịp để các đại biểu học hỏi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về quản lý, phát triển chuyên khoa trong các đơn vị trực thuộc cũng như các biện pháp phòng chống bệnh về răng miệng; hoàn thiện các kỹ thuật tiên tiến, chuyên sâu về chuyên ngành răng hàm mặt...

Hội nghị lần này là dịp để ngành răng hàm mặt Việt Nam có cơ hội cập nhật, ứng dụng các kỹ thuật cao, giúp giữ được người bệnh điều trị trong nước thay vì phải ra nước ngoài; đồng thời điều trị thành công cho nhiều người nước ngoài đang học tập, công tác tại Việt Nam.

Cùng với hội nghị khoa học,  Triển lãm nha khoa quốc tế lần thứ VIII cũng đang diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị với 130 gian hàng trưng bày, giới thiệu các trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu nha khoa tiên tiến; các sản phẩm chăm sóc răng miệng nổi tiếng...


Minh Hải

Ý kiến bạn đọc