Hàn Quốc không có thêm ca nhiễm MERS trong 8 ngày liên tiếp

06:31, 14/07/2015
|

(VnMedia) - Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, từ ngày 5/7 đến  ngày 13/7, Hàn Quốc không ghi nhận thêm trường hợp nhiễm bệnh và tử vong mới do dịch MERS-CoV gây ra.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa.

Thống kê cho thấy có 186 trường hợp nhiễm MERS-CoV và 36 trường hợp tử vong, trong đó, ca tử vong gần đây nhất xảy ra ngày 10/7. Trong tổng số 39 nhân viên y tế Hàn Quốc nhiễm MERS-CoV có: 08 bác sỹ, 15 y tá, 2 nhân viên chẩn đoán hình ảnh, 1 nhân viên vận chuyển, 2 nhân viên cấp cứu, 8 nhân viên chăm sóc, 2 bảo vệ, 1 nhân viên máy tính.

 Hiện nay, có 20 trường hợp nhiễm MERS-CoV đang được điều trị tại Hàn Quốc, trong đó có 5 trường hợp bệnh nặng.  Những bệnh nhân có nguy cơ cao thường rơi vào trường hợp những người già, những người có bệnh kèm theo như: ung thư, tim mạch, bệnh đường hô hấp mãn tính hoặc trường hợp bệnh nhân bao gồm cả hai yếu tố trên.

 Hai quốc gia Philippines và Thái Lan cũng không ghi nhận thêm trường hợp mắc mới tại các nước này.

 Tính đến ngày 13/7/2015, tổng số trường hợp nhiễm MERS-CoV trên thế giới là 1368 trường hợp, tổng số ca tử vong là 490 trường hợp tại 26 nước: Ca bệnh tại chỗ (9 nước): Ả Rập Xê Út,  Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), Qatar, Oman, Jordan, Kuwait, Yemen, Lebanon, Iran; Ca bệnh xâm nhập (17 nước): Anh, Pháp, Tunisia, Italy, Hy Lạp, Ai Cập, Mỹ,  Hà Lan, Algeria, Áo, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Philippines, Malaysia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan.

 Hiện nay Việt Nam chưa có trường hợp nhiễm MERS-CoV. Tuy vậy người dân cần chủ động tuân theo các khuyến cáo của Bộ Y tế để phòng, chống dịch bệnh có thể xảy ra.


Minh Hải

Ý kiến bạn đọc