Khai mạc triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược Việt Nam lần thứ 22

16:22, 13/05/2015
|

(VnMedia) Sáng 13/5, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam - Công ty Cổ phần Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam, đã tổ chức Triển lãm quốc tế chuyên ngành Y Dược lần 22.

  Ảnh minh họa

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cắt băng khai mạc Triển lãm.


Tham gia triển lãm có 450 gian hàng của 350 tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm, dịch vụ y tế và trang thiết bị y tế đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, bà Nguyễn Thị Xuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: “Triển lãm quốc tế chuyên ngành Y dược Việt Nam lần thứ 22 - VIETNAM MEDI-PHARM 2015 là triển lãm thường niên từ năm 1994 đến nay do Bộ Y tế chủ trì và đã trở thành triển lãm chuyên ngành uy tín hàng đầu ở Việt Nam”.

Triển lãm là nơi các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y dược giới thiệu các sản phẩm mới nhất, tiên tiến nhất. Triển lãm cũng là nơi giới thiệu những thành tựu mới, những kỹ thuật hiện đại trong lĩnh vực y dược trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Triển lãm còn là nơi giao lưu trao đổi giữa các nhà chuyên môn y dược, doanh nghiệp  và người tiêu dùng Việt Nam.

Cùng thời gian trên, tại Cung Văn hóa Hữu nghị, bên cạnh Triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược Việt Nam lần thứ 22 cũng diễn ra Triển lãm bệnh viện quốc tế Việt Nam lần thứ 8 - VIETNAM HOSPITAL 2015; Triển lãm quốc tế chuyên ngành Nha khoa Việt Nam lần thứ 4 - VIETNAM DENTAL 2015.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp tham dự, Ban tổ chức còn tổ chức các hoạt động thiết thực như: Diễn đàn “Sẻ chia vị ngọt, Tri ân cộng đồng” lần thứ 3 - kêu gọi thiện nguyện góp sức giúp đỡ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện; lễ phát động và đi bộ hưởng ứng hưởng ứng Ngày phòng chống tăng huyết áp thế giới (17/5) và Ngày Quốc tế nhận thức AGE - các sản phẩm glycat hóa bền vững (21/6); hỏi đáp giữa khách mời và bác sĩ, chuyên gia tim mạch, tặng quà cho khách tham dự; hội thảo “Bảo vệ thương hiệu ngành Dược phẩm”; chương trình kích cầu tiêu dùng sản phẩm thiết bị y tế, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp; tuyên truyền phòng chống dịch bệnh ...

Sau 21 kỳ tổ chức, triển lãm lần này tăng cường nhiều nội dung trao đổi kinh nghiệm về chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

Năm nay, Triển lãm quốc tế chuyên ngành Y Dược sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 13/5 - 16/5).


Kim Thảo

Ý kiến bạn đọc