Cứu sống kịp thời hai trẻ bị ngã ao

06:44, 14/07/2014
|

(VnMedia)Theo tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1, tuần qua, Khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện đã tiếp nhận 2 trường hợp cháu Tr. B. Ng. 15 tháng tuổi, nữ và Ng. Q. D. 5 tuổi, nam đều ngụ ngụ ở Cần Giuộc, Long An, được chuyển từ bệnh viện địa phương với chẩn đoán ngạt nước do ngã ao.

 

Ảnh minh họa
Hai cháu Ng.và D. đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Khai thác bệnh sử ghi nhận sáng cùng ngày nhập viện, Ng. đang ở chơi trong nhà với  bố, sau đó bố bé đi qua nhà hàng xóm, cứ nghĩ cháu ở trong nhà, không ngờ Ng. đi chập chững ra ngoài sân nhà đến ao trước nhà bị ngã rơi xuống ao.

Trong vòng 5 phút không thấy Ng. đâu, mẹ cháu hốt hoảng chạy ra ngoài tìm kiếm, phát hiện Ng. ngập trong nước, lập tức vớt cháu lên, cháu tím tái, không thở, nên tiến hành hà hơi thổi ngạt, hô hấp nhân tạo, ấn tim, khoảng 5 phút, cháu thở lại được. Người nhà đưa cháu đến bệnh viện địa phương sơ cứu, sau đó chuyển đến bệnh viện Nhi đồng 1.

Còn trường hợp của em D. ra ao tôm chơi bị trượt chân ngã chìm xuống ao, người nhà phát hiện trong vòng 10 phút vớt em lên, trong tình trạng tím tái, không thở nên ấn tim thổi ngạt, sau đó đưa đến bệnh viện địa địa phương sơ cứu, sau đó chuyển đến bệnh viện Nhi đồng 1.

Tại bệnh viện, các bác sĩ ghi nhận 2 cháu lơ mơ, gồng chi, thở yếu, tím tái nên được đặt nội khí quản giúp thở, dùng kháng sinh mạnh phổ rộng, điều chỉnh nước điện giải, chống co giật, chống phù não. Hiện tình trạng 2 cháu vẫn còn nặng được tiếp tục theo dõi và diều trị tại khoa Hồi sức.

Qua trường hợp này, các bác sĩ rất hoan các phụ huynh trẻ đã biết cấp cứu ngưng thở ngưng tim tại hiện trường, góp phần quan trọng trong quá trình điều trị cứu sống trẻ, giảm thiểu di chứng não về sau. 

Các bác sĩ cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh luôn có người trông giữ trẻ dưới 3 tuổi để tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra như té ao, ngã, bỏng nước sôi, điện giật. Mùa hè nếu có điều kiện phụ huynh nên cho trẻ lớn học bơi.


Minh Hải

Ý kiến bạn đọc