Triển khai dự án sữa hỗ trợ cộng đồng

08:32, 09/05/2014
|

(VnMedia) - Sáng ngày 6/5/2014, Công ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Dương phối hợp với Hội Giáo Dục Chăm Sóc Sức Khỏe Cộng Đồng Việt Nam đã tổ chức họp báo, công bố dự án “Sữa hỗ trợ cho sức khỏe cộng đồng” hướng đến đối tượng là các phụ nữ đang trong quá trình mang thai trong cả nước.

Ảnh minh họa

BTC đã trao món quà ý nghĩa tặng các bà mẹ và trẻ em vùng sâu vùng xa


Tại lễ công bố dự án, các bác sĩ tới từ các bệnh viện tham gia dự án khẳng định rằng trong giai đoạn cưu mang một mầm sống mới trong cơ thể, sản phụ phải san sẻ dinh dưỡng của mình cho bé. Vì vậy, chế độ ăn uống nếu không chú trọng đúng mức sẽ dễ dàng dẫn đến sự mất cân bằng dinh dưỡng, ảnh hưởng đến sức khỏe cả mẹ và con. Đặc biệt, sức khỏe của người mẹ sau sinh bị suy giảm khá nhiều, ảnh hưởng đến chất lượng sữa mẹ. Việc cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho mẹ sau sinh không chỉ giúp mẹ nhanh chóng hồi phục sức khỏe mà còn giúp tiết ra nguồn sữa chất lượng và ổn định cho con.

PGS – TS Nguyễn Thị Chính – Phó Chủ tịch  trực Hội Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam cho biết: “Sữa hỗ trợ cho sức khỏe cộng đồng” là chương trình xã hội ý nghĩa, mang tính nhân văn cao hướng đến đối tượng là các phụ nữ đang trong quá trình mang thai. Theo đó, Hội Giáo Dục Chăm Sóc Sức Khỏe Cộng Đồng Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Dương sẽ tổ chức thăm và tặng 10.000 hộp IMPERIAL MOM XO (200gr) và cuốn cẩm nang “Giọt sữa đầu đời” cho các sản phụ đang khám thai và điều trị tại các bệnh viện trong cả nước.

Dự án “Sữa hỗ trợ cho sức khỏe cộng đồng” sẽ từng bước thực hiện chủ trương “ Giáo dục sớm cho trẻ từ 0-6 tuổi, ngay từ khi mang thai, nâng cao chất lượng nòi giống, góp cùng xã hội tạo điều kiện cho thế hệ trẻ. Đặc biệt là trẻ em được chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng ngay từ cơ sở cũng như hỗ trợ các bà mẹ có khó khăn về kinh tế trong cộng đồng qua việc trao tặng các sản phẩm sữa XO chất lượng cao do Hàn Quốc sản xuất.

Rất nhiều bác sĩ tới từ các bệnh viện, trong đó có cả những bệnh viện từ xa về như Bắc Giang, Thái Nguyên, Thái Bình… đã bày tỏ sự xúc động khi tham gia chương trình ý nghĩa này. Ông Trịnh Việt Hưng và Bà Nguyễn Thị Chính đại diện BTC chương trình trân trọng gửi tặng món quà ý nghĩa này tới các phụ nữ đang mang thai và khám thai thường kỳ tại các bệnh viện trên toàn quốc. Bác sĩ Nguyễn Đình Hùng, Phó Giám Đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang - đại diện các bệnh viện tham gia dự án lên sân khấu đã chia sẻ niềm vui về dự án “Sữa hỗ trợ cho sức khỏe cộng đồng”.

Có mặt tại buổi lễ công bố dự án, thạc sĩ Nguyễn Đức Vinh – Phó Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà Mẹ & Trẻ em cho biết Bộ Y tế rất ủng hộ chương trình “Sữa hỗ trợ cho sức khỏe cộng đồng” bởi vì không chỉ hướng đến đối tượng là bà mẹ và trẻ em ở những khu vực trung tâm mà chương trình còn đến với bà con dân tộc các huyện nghèo thuộc tỉnh Đak Lak, Gia Lai, Thái Nguyên…

Thời gian diễn ra chương trình từ ngày 15/05/2014 đến ngày 15/06/2014, tại nhiều bệnh viện lớn ở các địa phương trên cả nước.


Nhật Anh

Ý kiến bạn đọc