Bệnh viện Xanh Pôn thực hiện thành công ca ghép thận thứ hai

07:18, 21/03/2014
|

(VnMedia) - Ngày 20/3, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn Hà Nội đã thực hiện thành công ca ghép thận thứ hai. Ca ghép thận lần này phức tạp hơn ca ghép thận lần đầu do sức khỏe bệnh nhân không tốt vì suy thận đã lâu, lại bị suy tim, tăng huyết áp.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa.

Bệnh nhân được nhận thận là anh Nguyễn Văn Quân, sinh năm 1982, ở Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội. Bệnh nhân phát hiện viêm cầu thận mạn từ năm 15 tuổi, điều trị tại bệnh viện ở huyện Chương Mỹ.

Tới tháng 8/2013, bệnh nhân phù, đau đầu, buồn nôn, vào Bệnh viện đa khoa Hà Đông được chẩn đoán là tăng huyết áp, suy thận mạn giai đoạn IIIb. Sau đó bệnh nhân có 2 cơn khó thở do phù phổi cấp phải thận nhân tạo cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, lọc màng bụng và điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 9/2013. Bệnh nhân nhập viện để tuyển chọn vào 25/2/2014.
Người cho thận là anh Nguyễn Văn Thuận - em trai ruột của bệnh nhân, sinh năm 1985, hoàn toàn khỏe mạnh. Gia đình anh Quân không ai mắc bệnh thận, tăng huyết áp, đái tháo đường trừ anh Quân.

Với sự phối hợp hiệu quả của kíp gây mê hồi sức, kíp phẫu thuật lấy thận, rửa thận và ghép thận, ca mổ đã thành công, quả thận được ghép hoạt động tốt.

Cũng như ca đầu tiên, ca ghép thận lần này được miễn phí toàn bộ chi phí.

Theo Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, ba ca ghép thận tiếp theo nếu là bệnh nhân có thẻ Bảo hiểm y tế sẽ được miễn chi phí, nếu bệnh nhân không có thẻ Bảo hiểm y tế sẽ được miễn 50% chi phí ghép thận.

Sau thành công từ hai ca ghép thận, thời gian tới, trung bình mỗi tháng, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn sẽ thực hiện một ca ghép thận và tiến tới kỹ thuật này sẽ trở thành kỹ thuật được thực hiện thường quy.

Trước mắt, bệnh viện sẽ ghép thận cho những bệnh nhân cùng huyết thống, sau đó ở các bệnh nhân khác huyết thống, ghép thận ở người cho thận bị chết não.

Do chi phí cho một ca ghép thận rất cao, khoảng trên 300 triệu đồng, sau đó người ghép thận còn phải dùng thuốc duy trì nên bệnh viện cũng như ngành y tế Hà Nội đang nỗ lực vận động sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm để có nguồn kinh phí hỗ trợ cho nhiều ca ghép thận tiếp theo.

Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn là một trong 13 bệnh viện của cả nước thực hiện thành công kỹ thuật này.

*Hiện ở Việt Nam, 6.000 người bị suy thận mạn cần ghép thận, 5.000 người chờ ghép giác mạc và hàng ngàn người được chỉ định ghép gan.

Mới đây, Việt Nam lần đầu tiên thực hiện ca ghép đa tạng thành công, mở ra hy vọng mới cho những bệnh nhân suy tạng, đồng thời khẳng định tay nghề của đội ngũ y - bác sĩ nước nhà. Tuy vậy, tìm được nguồn tạng để ghép đang là vấn đề lớn.

Minh Hải

Ý kiến bạn đọc