- Facebook, Twitter và Whatsapp tràn ngập các thông điệp cầu xin sự hỗ trợ về khí oxy, huyết tương và giường chăm sóc đặc biệt từ các tài khoản ở Ấn Độ.
Ấn Độ đang hứng chịu làn sóng COVID-19 tồi tệ chưa từng có biến đất nước này trở thành tâm dịch lớn thứ hai thế giới sau Mỹ. Ngày 25/4, Ấn Độ báo cáo trên 354.500 ca mắc COVID-19 mới, phá kỷ lục thế giới ngày thứ năm liên tiếp.
Hệ thống y tế quốc gia Nam Á này đang chịu áp lực rất lớn khi các ca mắc mới và số trường hợp tử vong tăng cao từng ngày. Trước tình hình dịch bệnh ngày càng trầm trọng, nhiều chính trị gia, bác sĩ và bệnh nhân COVID-19 đang đồng loạt gửi những lời kêu cứu tuyệt vọng trên mạng xã hội.
Facebook, Twitter và Whatsapp tràn ngập các thông điệp cầu xin sự hỗ trợ về khí oxy, huyết tương và giường chăm sóc đặc biệt (ICU) từ các tài khoản Ấn Độ cùng hashtag như #CovidSOS, #Covidhelp hay #CovidEmergency2021.
![]() |
| Ấn Độ đạt kỷ lục thế giới về ca mắc COVID-19. Ảnh: Reuters |
Theo Business Insider, các bệnh viện ở Ấn Độ đang rơi vào tình trạng quá tải bệnh nhân và thiếu hụt trầm trọng về trang thiết bị y tế. Nguồn cung cấp oxy tại nhiều bệnh viện chỉ còn cầm cự được vài giờ. Các lò hỏa táng cũng bắt đầu “rệu rã" vì hoạt động không ngừng nghỉ trong thời gian dài.
Prashant Kanojia, thành viên của đảng Rashtriya Lok Dal kiêm cựu nhà báo của Ấn Độ, đã gửi đi một thông điệp kêu cứu trên Twitter vào ngày 25/4 vừa qua với hashtag #CovidSOS. Dòng tweet kêu gọi viện trợ oxy khẩn cấp cho một bệnh viện ở Meerut, miền bắc Ấn Độ.
Dòng tweet của cựu nhà báo đã nhận được sự chia sẻ ủng hộ của người dân. Một người dùng cho biết người thân của cô là một bệnh nhân ung thư đang trong giai đoạn nguy kịch, tuy nhiên không thể chuyển đến ICU vì không còn giường trống.
Một người dùng Twitter khác nói rằng cha của người bạn ở thủ đô New Delhi đang "cực kỳ nguy kịch" và cần máy thở khẩn cấp.
Theo truyền thông địa phương, Vinay Srivastava, một nhà báo Ấn Độ nhiễm COVID-19, đã bị từ chối điều trị vì không có giấy tờ phù hợp. Anh đã tweet kêu cứu vào ngày 16/4 rằng mình rơi vào tình trạng khó thở và cần sự trợ giúp y tế. Một ngày sau khi cầu cứu trên Twitter Srivastava đã tử vong.
![]() |
| Hemant Rajaura, một phóng viên sức khỏe của thời báo Hindustan, đã tweet vào ngày 24/4 rằng New Delhi cần 700 tấn oxy để đáp ứng nhu cầu của các bệnh viện và bệnh nhân, nhưng hiện chỉ mới đáp ứng được 330 tấn. |
Ngày 25/4, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, Mỹ sẽ ngay lập tức gửi nguyên liệu thô để sản xuất vaccine COVID-19, thiết bị y tế, máy thở và đồ bảo hộ để giúp Ấn Độ đối phó làn sóng COVID-19 đang tăng kỷ lục.
Cùng ngày 25/4, giới chức Anh, Pháp tuyên bố sẽ gửi thiết bị thở, oxy tới Ấn Độ. Ủy ban Châu Âu đã kích hoạt Cơ chế Bảo vệ Dân sự của EU và cho biết đang tìm cách gửi oxy và thuốc đến Ấn Độ sau khi nhận được yêu cầu từ Delhi.
Ngày 26/4, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas thông báo, Đức sẽ gửi oxy và viện trợ y tế đến Ấn Độ trong những ngày tới để giúp nước này giải quyết cuộc khủng hoảng COVID-19.
Các bác sĩ của Viện Y khoa Ấn Độ tại New Delhi đánh giá, dịch Covid-19 đang lây lan với tốc độ nhanh gấp tới bốn lần so với tỷ lệ này trong năm 2020. Trong bài phát biểu trên đài phát thanh ngày 25/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã nâng mức báo động dịch bệnh lên mức cao nhất và hối thúc tất cả người dân đi tiêm vaccine.

















