WHO xác nhận ca tử vong vì cúm gia cầm H5N2 đầu tiên ở người

0
0

 - Ngày 5/6, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, cái chết của một người đàn ông ở Mexico là do một chủng cúm gia cầm có tên H5N2 chưa từng xuất hiện ở người trước đây.

 

WHO cho biết: “Mặc dù nguồn phơi nhiễm với virus trong trường hợp này hiện chưa thể xác định, nhưng virus cúm A (H5N2), vốn chưa từng xuất hiện trên cơ thể người trước kia, là nguyên nhân gây tử vong ở bệnh nhân này”.

Sự việc khiến các nhà khoa học lo ngại khả năng cúm gia cầm đang biến đổi để lây lan dễ dàng hơn ở người. Tuy nhiên, cơ quan của Liên Hợp Quốc cũng khẳng định, nguy cơ hiện nay về virus cúm gia cầm đối với người dân Mexico nói chung là thấp.

WHO cho biết, bệnh nhân 59 tuổi nhập viện ở Mexico City đã qua đời vào ngày 24.4 sau khi lên cơn sốt, khó thở, tiêu chảy, buồn nôn và khó chịu nói chung. Sau khi xác nhận sự hiện diện của virus, chính quyền Mexico báo cáo vụ việc với WHO vào ngày 23.5.

Bộ Y tế Mexico cho biết bệnh có tiền sử bệnh thận mãn tính và tiểu đường type 2. Điều này khiến bệnh nhân có nguy cơ bị bệnh nặng hơn khi mắc cúm, ngay cả khi đó là cúm mùa, chuyên gia về cúm Andrew Pekosz tại Đại học Johns Hopkins, Mỹ, giải thích.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ bằng cách nào bệnh nhân bị nhiễm cúm H5N2 dù các ca cúm đã xuất hiện trên gia cầm tại Mexico. Bộ Y tế Mexico nói không có bằng chứng lây nhiễm từ người sang người trong ca tử vong này và toàn bộ người tiếp xúc với bệnh nhân đã được xét nghiệm, cho kết quả âm tính.

Vào tháng 3, chính phủ Mexico đã báo cáo một đợt bùng phát cúm A (H5N2) tại một gia đình bị cô lập ở bang Michoacan phía tây nước này, nhưng cho biết vào thời điểm đó nó không gây nguy hiểm cho các trang trại thương mại ở xa cũng như sức khỏe con người.

Các nhà khoa học cho biết trường hợp ở Mexico không liên quan đến sự bùng phát của một chủng cúm gia cầm khác là H5N1 ở Hoa Kỳ, cho đến nay đã lây nhiễm cho ba công nhân trang trại bò sữa.

Các giống cúm gia cầm khác là nguyên nhân gây tử vong ở nhiều nơi trên thế giới trong những năm trước, bao gồm 18 người ở Trung Quốc trong đợt bùng phát H5N6 vào năm 2021.

Chuyên gia về cúm tại Đại học Johns Hopkins Andrew Pekosz cho biết, kể từ năm 1997, virus H5 liên tục cho thấy xu hướng lây nhiễm sang động vật có vú nhiều hơn bất kỳ chủng virus cúm nào khác. Ông nói: “Xu hướng này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng chúng ta nên hết sức cảnh giác trong việc theo dõi chủng cúm này, bởi vì mỗi lần lây lan đều là cơ hội để virus tạo ra đột biến giúp nó lây nhiễm sang người tốt hơn”.

Các trường hợp cúm gia cầm hiện đã được xác định ở các loài động vật có vú như hải cẩu, gấu trúc, gấu và gia súc, chủ yếu là do tiếp xúc với gia cầm bị nhiễm bệnh.

Australia đã báo cáo trường hợp nhiễm cúm A (H5N1) đầu tiên ở người vào tháng 5, nhưng cho biết rằng không có dấu hiệu lây truyền. Tuy nhiên, nước này cũng phát hiện thêm nhiều trường hợp gia cầm nhiễm cúm chủng H7 tại các trang trại ở bang Victoria.


Ý kiến bạn đọc


Những lưu ý để đảm bảo an toàn cho các giao dịch ngân hàng trực tuyến

(VnMedia) - Trước tình hình tội phạm mạng diễn biến phức tạp, bên cạnh việc các ngân hàng triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin (như theo Quyết định 2345) thì người dân cũng cần nâng cao nhận thức về an toàn thông tin mạng, tuân thủ đúng các hướng dẫn về sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử an toàn.

Thu nhập bình quân người lao động tăng hơn nửa triệu đồng

(VnMedia) - 6 tháng đầu năm 2024, thu nhập bình quân của người lao động là 7,5 triệu đồng/tháng, tăng 7,4%, tương ứng tăng 519 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước.

Cảnh báo: Lừa đảo hỗ trợ cập nhật sinh trắc học

(VnMedia) - Lợi dụng tình trạng nhiều khách hàng gặp khó khăn khi cập nhật sinh trắc học trên các ứng dụng, kẻ xấu giả danh cán bộ ngân hàng vờ hỗ trợ cài đặt sinh trắc học để lừa đảo, chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nạn nhân.

Giá vàng thế giới tăng cao, vàng nhẫn vượt xa mốc 76 triệu đồng/lượng

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (4/7), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã đảo chiều tăng cao. Trong nước, chiều qua, giá vàng nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu tiếp tục tăng và vượt qua xa mốc 76 triệu đồng/lượng.

Đã có 8,8 triệu lượt khách quốc đến đến Việt Nam 6 tháng đầu năm 2024

(VnMedia)- Tính chung sáu tháng đầu năm 2024, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 8,8 triệu lượt người, tăng 58,4% so với cùng kỳ năm trước và tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch Covid-19...