Tổng thống Biden cảnh báo Israel không được tái chiếm Gaza

0
0

 - Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông không ủng hộ bất kỳ hành động chiếm đóng lâu dài nào của Israel tại Dải Gaza, nhưng tin rằng Lực lượng Phòng vệ Israel “tiến vào” và “tiêu diệt những kẻ cực đoan” sẽ là “yêu cầu cần thiết” để đảm bảo an ninh cho nhà nước Do Thái.

Tổng thống Mỹ Joe Biden
Tổng thống Mỹ Joe Biden

Nhà lãnh đạo Mỹ cam kết sẽ cung cấp cho Israel “mọi thứ họ cần” để tiêu diệt phiến quân Hamas ở Dải Gaza, nhưng không mong đợi quân đội Mỹ tham gia bất kỳ hoạt động chiến đấu nào.

“Tôi không nghĩ điều đó là cần thiết. Israel có một trong những lực lượng chiến đấu tốt nhất đất nước. Tôi đảm bảo chúng tôi sẽ cung cấp cho họ mọi thứ họ cần”, ông Biden cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn với chương trình 60 Minutes (60 phút) của đài CBS hôm 15/10.

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết cuối tuần qua rằng họ đang hoàn tất việc chuẩn bị cho một “chiến dịch trên bộ quan trọng”, bao gồm một “cuộc tấn công chung và phối hợp từ trên không, trên biển và trên bộ” ở Gaza. Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ hy vọng rằng “người Israel sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để tránh giết hại thường dân vô tội”.

Tuy nhiên, Tổng thống Biden nhấn mạnh rằng có “sự khác biệt cơ bản” giữa thường dân Israel bị phiến quân Hamas sát hại và những người Palestine chết trong các cuộc không kích trả đũa.

“Israel đang truy lùng một nhóm người đã tham gia vào hành động man rợ gây hậu quả nghiêm trọng như Holocaust. Và vì vậy tôi nghĩ Israel phải đáp trả. Họ phải truy đuổi Hamas”, Nhà lãnh đạo Mỹ nói, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng “người Israel sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để tránh giết hại thường dân vô tội”.

Israel đã chiếm đóng Gaza trong Cuộc chiến sáu ngày với Ai Cập, Jordan và Syria vào năm 1967, và giữ nó trong gần 40 năm cho đến năm 2005, khi nước này rút quân và người định cư, nhưng vẫn giữ toàn quyền kiểm soát các đường biên giới. Năm 2006, Hamas giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lập pháp của người Palestine và nắm quyền kiểm soát hành chính khu vực này. Kể từ đó, nhóm này đã tham gia vào một số cuộc đối đầu bạo lực với Israel, gây ra những phản ứng gay gắt, nhưng không gì có thể so sánh được với hành động tàn bạo mới nhất của họ hôm 7/10.

Khi được hỏi liệu ông có ủng hộ một “sự chiếm đóng khác của Israel ở Gaza vào thời điểm này” hay không, Tổng thống Biden cho biết ông tin rằng đó sẽ là “một sai lầm lớn”.

Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc


Các giải pháp đảm bảo cung cấp điện 6 tháng cuối năm 2024

(VnMedia) - Để đảm bảo cung ứng điện cho hệ thống điện Quốc gia, đặc biệt tại khu vực miền Bắc trong các tháng còn lại của năm 2024, Cục Điều tiết Điện lực đã đưa ra 4 nhóm giải pháp.

Ứng dụng phổ biến trên iOS/Android bị hack, hàng triệu số điện thoại di động bị đánh cắp

(VnMedia) - Được thiết kế để giúp người dùng đưa ra yêu cầu xác thực hai yếu tố (2FA) dễ dàng hơn khi đăng nhập vào một ứng dụng, tuy nhiên ứng dụng Authy của Twilio dành cho cả hệ điều hành iOS và Android lại bị tin tặc xâm nhập bất hợp pháp...

Nhiều người vẫn "sập bẫy" làm cộng tác viên thanh toán đơn hàng online

(VnMedia) - Dù đã có nhiều cảnh báo, nhưng nhiều người vẫn bị lừa bởi chiêu trò làm cộng tác viên online kiếm tiền trên mạng. Đa phần đó là những phụ nữ đang nuôi con nhỏ, hiện ở nhà không có việc làm, sinh viên có nhu cầu kiếm thêm thu nhập...

Giá vàng thế giới liên tục trồi sụt, vàng nhẫn tăng lên mức cao 

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (5/7), giá vàng giao ngay tại thị trường New York lại đảo chiều đi xuống. Trong nước, chiều qua, giá vàng nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu tiếp tục tăng vượt xa mức 76 triệu đồng/lượng.

Công nghệ vận hành đứng trước nguy cơ gia tăng đe dọa tấn công mạng

(VnMedia) - Gần một phần ba (31%) các tổ chức công nghệ vận hành (OT) ghi nhận hơn 6 vụ xâm nhập trong năm ngoái, tăng 11% so với năm trước…