Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với Hà Nội

0
0

 - Chiều 26/9, Đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội đã có buổi làm việc với UBND thành phố Hà Nội.

Trước khi làm việc với UBND Thành phố, Đoàn giám sát đã đi khảo sát thực tế tại Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội - giai đoạn 1; Dự án xây dựng Cung Thiếu nhi Hà Nội; Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội.

Báo cáo với Đoàn giám sát, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vũ Duy Tuấn cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2023, với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành phố, tổng thu NSNN trên địa bàn 8 tháng đầu năm thực hiện là 290.043 tỷ đồng, đạt 82,2% dự toán, tăng 25,4% so với cùng kỳ (ước thực hiện cả năm là 389.829 tỷ đồng, đạt 110,5% dự toán, tăng 16,8% so với thực hiện năm 2022).

Tổng chi ngân sách địa phương 8 tháng đầu năm thực hiện 52.370 tỷ đồng, đạt 49,8% dự toán năm và tăng 24,0% so với cùng kỳ (ước thực hiện cả năm là 105.513 tỷ đồng, đạt 100,4% dự toán). Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước, Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố và Thông tư số 51/2023/TT-BTC, ngày 17/7/2023, của Bộ Tài chính, UBND Thành phố đã xây dựng dự toán thu, chi ngân sách năm 2024.

 

Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, ngay từ đầu năm 2023, Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị tập trung, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nâng cao tỷ lệ giải ngân. Trong năm 2023, UBND Thành phố đã ban hành 03 Kế hoạch (01 kế hoạch khắc phục và 02 kế hoạch giải ngân). Mục tiêu giải ngân năm 2023 của toàn Thành phố đạt trên 95%.

Lũy kế giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 của toàn Thành phố, đến ngày 15/9/2023, là 22.876 tỷ đồng, đạt 43,1% kế hoạch Thành phố giao và đạt 48,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đáng chú ý, tỷ lệ giải ngân của Thành phố, trong các tháng vừa qua, đều cao hơn trung bình của cả nước; Lũy kế giải ngân, đến 20/9/2023, đạt 50% kế hoạch Trung ương giao; đã cao hơn so với lũy kế giải ngân ngày 30/9/2022 của Thành phố (18.398 tỷ đồng, tương đương với 36%) và xấp xỉ bằng ước lũy kế giải ngân trung bình của cả nước đến hết tháng 9/2023 (51,3%).

Đánh giá giữa kỳ kết quả triển khai thực hiện kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025, theo Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vũ Duy Tuấn, trong 3 năm (2021-2023), thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố ước thực hiện 1.047.721 tỷ đồng, đạt 74,6% so với Kế hoạch tài chính 5 năm (2021-2025) của Thành phố. Tổng chi ngân sách địa phương, giai đoạn 2021-2023, ước thực hiện 284.086 tỷ đồng, đạt 46,3% so với Kế hoạch tài chính 5 năm (2021-2025) của Thành phố.

Về kết quả triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong hơn 2,5 năm qua, Thành phố rất quyết liệt chỉ đạo, điều hành kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm và xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong các nhiệm vụ trọng tâm điều hành của Thành phố.

Đến hết ngày 30/6/2023, tổng kế hoạch vốn trung hạn Trung ương giao cho Thành phố là 222.911 tỷ đồng và Thành phố giao là: 364.678 tỷ đồng. Thành phố đã thực hiện phân bổ cho ngân sách cấp Thành phố là 278.841 tỷ đồng và cấp huyện là 85.837 tỷ đồng. Đến nay, tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn của Thành phố sau điều chỉnh tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 là 339.326 tỷ đồng, phân bổ: ngân sách cấp Thành phố là 253.489 tỷ đồng và cấp huyện là 85.837 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn giám sát đã ghi nhận, trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn song thu ngân sách của thành phố Hà Nội đạt kết quả thu ngân sách năm 2023 rất cao. Cùng với thành phố Hồ Chí Minh, thu ngân sách của thành phố Hà Nội chiếm tỷ lệ rất lớn trong tổng thu ngân sách của cả nước. Cùng với đó, đầu tư công có nhiều khởi sắc, nhiều công trình mới được triển khai và hoàn thành.

Về thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chính sách, cơ chế đặc thù, 2 năm vừa qua, do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 nên việc tổ chức thực hiện còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, Hà Nội đã phân cấp, phân quyền cho các sở ngành, địa phương rất rõ ràng, cụ thể, nên việc điều hành phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh đạt kết quả cao.

Đồng tình với những khó khăn, tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện, thành viên đoàn giám sát đề nghị Thành phố làm rõ hơn về những nguyên nhân chủ quan, khách quan và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải cho biết, về công tác thu ngân sách, các cơ quan của Thành phố được giao nhiệm vụ đã thực hiện tương đối nghiêm túc, đảm bảo theo quy định và tương đối thận trọng nên đã đạt được những kết quả khả quan như các đại biểu đánh giá. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố cũng thẳng thắn thừa nhận, thu từ đất, đặc biệt là thu đấu giá rất thấp, mặc dù Thành phố đã có nhiều giải pháp, song vẫn còn có những điểm nghẽn cần tiếp tục được quan tâm tháo gỡ.

Liên quan đến nợ đọng và phát triển doanh nghiệp, ông Hà Minh Hải cho biết, công tác quản lý thu được Bộ Tài chính đánh giá là Hà Nội thực hiện rất tốt, đã chủ động thực hiện cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin.

Về cơ cấu chi, giai đoạn 2015 - 2020, Hà Nội dành chi thường xuyên khoảng 58,8%. Tuy nhiên, những năm 2018 - 2021 đã có giai đoạn tỷ lệ chi thường xuyên của Thành phố xuống còn 51%, 50%. Đặc biệt, năm 2021 - 2022, Thành phố đã dành nhiều nguồn lực chi đầu tư rất tốt.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội Nguyễn Hữu Toàn đánh giá rất cao những kết quả Thành phố đã đạt được từ phát triển kinh tế - xã hội những năm qua, trên cơ sở nền tảng của kinh tế, Thành phố đã có kết quả thu, quản lý chi ngân sách cho năm 2023 và cho nhiệm kỳ 5 năm rất tích cực.

Bên cạnh đó, đầu tư công của Hà Nội năm 2023 có rất nhiều điểm mới và chủ động. Đến nay, đã giải ngân được trên 50%. Về kế hoạch đầu tư công trung hạn, nếu so với các chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, Hà Nội đã đạt được khoảng 70%. Đây là kết quả rất đáng mừng.

Liên quan đến kế hoạch tài chính 5 năm, trong giai đoạn 2021 - 2022, Thành phố triển khai kế hoạch đạt nhiều kết quả rất tích cực.

Lưu ý từ nay đến cuối năm thời gian không còn nhiều, đồng chí Nguyễn Hữu Toàn đề nghị Thành phố tập trung để hoàn thành chỉ tiêu chung về thu, chi ngân sách, đầu tư công năm 2023; Nỗ lực triển khai các giải pháp hoàn thành kế hoạch thu cả giai đoạn 2021 - 2025.

Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc


Tắt sóng 2G: Thuê bao VinaPhone sẽ không bị bỏ lại phía sau

(VnMedia) - Nhằm giúp khách hàng đảm bảo quyền lợi sử dụng và dễ dàng trải nghiệm các tiện ích số, VinaPhone dành nhiều ưu đãi và hỗ trợ tối đa cho khách hàng.

Số lượng tiền điện tử bị đánh cắp trong các vụ hack trên toàn cầu tăng vọt

(VnMedia) - Các nhà nghiên cứu blockchain TRM Labs hôm 5/7 cho biết, số lượng tiền điện tử bị đánh cắp trong các vụ hack trên toàn cầu đã tăng hơn gấp đôi trong sáu tháng năm 2024 so với năm trước đó.

Cuối tuần, giá vàng đột ngột tăng rất mạnh

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (6/7), giá vàng giao ngay tại thị trường New York bất ngờ bật tăng mạnh mẽ. Trong nước, chiều qua, giá vàng nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu tiếp tục vượt xa mức 76 triệu đồng/lượng.

Xác thực sinh trắc học trong giao dịch chuyển tiền trực tuyến: Người dùng nói gì?

(VnMedia) - Báo cáo nghiên cứu của Cốc Cốc dựa trên dữ liệu thu thập từ khảo sát trực tuyến trên nền tảng từ ngày 01/7 - 04/7/2024 đi sâu phân tích “phản ứng” của người dùng, cũng như những quan điểm về lợi ích và lo ngại liên quan đến quy định mới này…

Các giải pháp đảm bảo cung cấp điện 6 tháng cuối năm 2024

(VnMedia) - Để đảm bảo cung ứng điện cho hệ thống điện Quốc gia, đặc biệt tại khu vực miền Bắc trong các tháng còn lại của năm 2024, Cục Điều tiết Điện lực đã đưa ra 4 nhóm giải pháp.