Nigeria có thể đưa hàng nghìn quân sang tấn công nước láng giềng Niger

0
0

 - Khối khu vực Tây Phi được cho là đang lên kế hoạch về khả năng tiến hành một chiến dịch can thiệp quân sự vào Niger – quốc gia vừa xảy ra một cuộc đảo chính. Kế hoạch này đòi hỏi phải có một lực lượng 25.000 người, RFI đưa tin.

 

Nigeria sẵn sàng đóng góp hơn một nửa lực lượng cần thiết nói trên để khôi phục trật tự hiến pháp ở nước láng giềng Niger nếu cần, đài phát thanh RFI của Pháp hôm qua (8/8) dẫn lời một quan chức chính phủ đưa tin.

Cộng đồng Kinh tế của các Quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã cho chính quyền được dựng lên sau cuộc đảo chính ở Niger thời hạn bảy ngày để trả tự do cho Tổng thống Mohamed Bazoum đang bị giam giữ và khôi phục các thể chế bị giải thể của đất nước sau cuộc đảo chính ngày 26/7. ECOWAS đe dọa sẽ tiến hành một chiến dịch can thiệp quân sự nếu Tổng thống bị truất quyền Bazoum không được phục hồi. Tuy nhiên, thời hạn đã trôi qua mà không có hành động quân sự nào được thực hiện.

Cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Bazoum do lực lượng bảo vệ Tổng thống dàn dựng đã khiến các đối tác quốc tế, trong đó có ECOWAS, và các cường quốc khu vực lên án và tung ra hàng loạt biện pháp trừng phạt rộng rãi nhằm vào Niamey.

Vào cuối tuần vừa rồi, Bộ trưởng Quốc phòng các nước Tây Phi đã hoàn thiện kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger, sau khi một phái đoàn ngoại giao được cử đến Niamey để đàm phán và đã trở về mà không gặp Tướng Abdourahamane Tchiani, người đứng đầu chính phủ chuyển tiếp ở Niger.

Các quan chức của ECOWAS tuần trước đã tuyên bố rằng việc phát động một chiến dịch quân sự chống lại Niger sẽ là biện pháp cuối cùng khi họ tìm kiếm một chiến lược toàn diện nhằm giảm leo thang tình hình căng thẳng.

Nếu liên minh khu vực lựa chọn hành động quân sự ở Niger, một lực lượng gồm 25.000 quân sẽ được tập hợp, trong đó Nigeria cam kết cung cấp số lượng lớn nhất, RFI đưa tin, trích dẫn kế hoạch can thiệp của khối.

Tổng thống Nigeria Bola Tinubu, người cam kết không khoan nhượng đối với các cuộc đảo chính ở khu vực Tây Phi, đã yêu cầu Thượng viện nước này phê duyệt việc triển khai quân đến Niger. Tuy nhiên, các nhà lập pháp đã từ chối thông qua sứ mệnh nói trên.

Trong khi các nhà lập pháp  Nigeria lên án cuộc đảo chính, họ thúc giục Tổng thống Tinubu - Chủ tịch luân phiên của ECOWAS, theo đuổi các lựa chọn ngoại giao.

Ngoài Nigeria, ba quốc gia khác - Cote d'Ivoire, Senegal và Benin - đã tình nguyện gửi quân đến Niamey.

Ông Abdel-Fatau Musah - ủy viên ECOWAS về các vấn đề chính trị, hòa bình và an ninh, tuyên bố hồi cuối tuần vừa rồi rằng tất cả các yếu tố của bất kỳ sự chiến dịch can thiệp nào trong tương lai đã được hoàn tất, nhưng khối sẽ không tiết lộ thời gian hoặc địa điểm của bất kỳ chiến dịch nào có thể xảy ra.

Trong khi đó, ban lãnh đạo mới ở Niger đã cảnh báo cả phương Tây và ECOWAS rằng bất kỳ sự can thiệp quân sự nào cũng sẽ gặp phải vũ lực chết người. Các nhà lãnh đạo chính phủ quân sự ở Burkina Faso và Mali đã bày tỏ tình đoàn kết với những người đồng cấp của họ ở Niamey và tuyên bố rằng một hành động như vậy ở Niger sẽ được hiểu là một lời tuyên chiến chống lại các quốc gia tương ứng của họ.

Theo một cuộc khảo sát của The Economist, 78% người dân Niger được thăm dò ý kiến ​​ủng hộ việc tiếp quản, trong khi 73% muốn những người lãnh đạo cuộc đảo chính giữ quyền lực “trong một thời gian dài” hoặc “cho đến khi các cuộc bầu cử mới được tổ chức.”

Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc


Đẩy mạnh thanh toán không tiếp xúc tại Tháng khuyến mại tập trung

(VnMedia) - Thanh toán thẻ không tiếp xúc đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế số, mang đến cho người tiêu dùng sự tiện lợi vượt trội, an toàn bảo mật cao và tốc độ giao dịch nhanh chóng.

Chặt đứt đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch 10 tỷ đồng

(VnMedia) - Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố triệt xóa đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch khoảng 10 tỷ đồng.

6 giải pháp giúp phục hồi nhanh sau sự cố tấn công mạng

(VnMedia) - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp 6 giải pháp trọng tâm để tăng cường hiệu quả đảm bảo an toàn hệ thống thông tin và phục hồi nhanh hoạt động sau sự cố tấn công mạng.

Giá vàng thế giới tăng, vàng nhẫn tròn trơn vượt mốc 76 triệu đồng/lượng

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (2/7), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã đảo chiều đi lên. Trong nước, chiều qua, giá vàng nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức trên 76 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn VNPT và UBND tỉnh Tây Ninh ký kết thỏa thuận hợp tác Chuyển đổi số giai đoạn 2024 -2030

(VnMedia) - Mới đây, tại Hà Nội, Tập đoàn VNPT và UBND tỉnh Tây Ninh đã  ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2024-2030 về Chuyển đổi số.