Niger thách thức tối hậu thư, sẵn sàng nghênh chiến

0
0

 - Bị các nước láng giềng do phương Tây hậu thuẫn đe dọa sẽ tiến hành một cuộc xâm lược, các nhà cầm quyền quân sự ở Niger đã thề sẵn sàng “nghênh chiến”...

 

Lực lượng thực hiện cuộc đảo chính quân sự đang điều hành đất nước Niger đã thẳng thừng từ chối tối hậu thư do Cộng đồng Kinh tế của các Quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đặt ra, trong đó yêu cầu họ từ bỏ quyền lực. Tối hậu thư này đã hết hạn vào tối ngày hôm qua (6/8). Các nhà lãnh đạo cuộc đảo chính đã thề sẽ loại bỏ ảnh hưởng của chủ nghĩa thuộc địa ở Niger. Chính quyền quân sự của Niger được cho là sẵn sàng dựa vào công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga để đạt được mục đích nói trên.

ECOWAS đã đưa ra tối hậu thư có thời hạn một tuần cho các nhà lãnh đạo quân sự vào tuần trước, yêu cầu Tướng Abdourahamane Tchiani và nội các toàn các tướng lĩnh của ông này từ chức và phục hồi chức vụ cho Tổng thống bị truất quyền - ông Mohamed Bazoum. Các tướng lĩnh đã phế truất và bắt giữ Tổng thống Bazoum vào cuối tháng trước, sau đó ông Tchiani đã cắt đứt hoạt động xuất khẩu khoáng sản sang Pháp và đe dọa đình chỉ các thỏa thuận quân sự với chủ nhân thuộc địa cũ của đất nước ông.

Tối hậu thư của ECOWAS đã bị Niger phớt lờ. “Tất cả chúng tôi sẽ đứng lên và chiến đấu như một dân tộc”, một quan chức cấp cao của chính quyền Niger - Tướng Mohamed Toumba đã phát biểu như vậy trước một cuộc mít tinh của những người ủng hộ chính quyền ở thủ đô Niamey của Niger vào chiều ngày hôm qua (6/8). “Chúng tôi đề nghị các bạn tiếp tục tập hợp lực lượng.”

Được dẫn đầu bởi Nigeria, một số quốc gia thành viên của khối ECOWAS đã vạch ra các kế hoạch chiến tranh và đang chuẩn bị cho một cuộc xâm lược nhằm vào Niger. Tuy nhiên, các nhà lập pháp ở Nigeria đã thúc đẩy Tổng thống Bola Tinubu tìm kiếm một giải pháp ngoại giao trước khi đưa quân đội Nigeria vượt qua biên giới.

Hậu thuẫn cho các nhà lãnh đạo cuộc đảo chính là chính phủ Mali và Burkina Faso, cả hai đều lên nắm quyền trong làn sóng bất ổn chống Pháp trong hai năm qua. Sau khi đã đánh đuổi quân đội Pháp khỏi lãnh thổ của họ, cả hai chính phủ Mali và Burkina Faso đã hứa sẽ coi bất kỳ cuộc xâm lược nào của ECOWAS là một lời tuyên chiến chống lại họ. 

Tổng thống bị phế truất Bazoum đã kêu gọi sự can thiệp của quân đội Mỹ, trong khi chính quyền quân sự ở Niger được cho là đã yêu cầu công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga hỗ trợ cho họ. Cả Điện Kremlin và Tập đoàn Wagner đều không bình luận về yêu cầu này. Mặc dù người đứng đầu Wagner - ông Yevgeny Prigozhin đã gọi cuộc đảo chính là “cuộc nổi dậy chính đáng của người dân chống lại sự bóc lột của phương Tây”, Moscow đã kêu gọi “nhanh chóng trở lại bình thường theo hiến pháp” ở Niger.

Mỹ và EU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Niger sau cuộc đảo chính và Pháp đã tuyên bố rằng họ ủng hộ các nỗ lực của ECOWAS nhằm đưa ông Bazoum - một đồng minh của Paris - trở lại nắm quyền. Tuy nhiên, chính phủ Pháp chưa tuyên bố rõ ràng liệu họ có ủng hộ can thiệp quân sự trực tiếp hay không.

Chính quyền quân sự ở Niger tối qua (6/8) đã cảnh báo rằng “một siêu cường nước ngoài” đang chuẩn bị can thiệp vào Niger, theo Al Jazeera. Tuy nhiên, không có thêm thông tin chi tiết đã được đưa ra.

Trong một diễn biến mới nhất, Niger đã quyết định đóng cửa không phận của nước này trước lời đe dọa của các nước láng giềng. Chính phủ thực hiện cuộc đảo chính của Niger cũng thề sẽ tung ra “một phản ứng mạnh mẽ và tức thời” đối với bất kỳ hành vi vi phạm không phận nào của nước này khi họ chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng can thiệp quân sự sau khi tối hậu thư do Cộng đồng Kinh tế của các Quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đưa ra hết hạn vào tối ngày hôm qua. 

Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc


Đẩy mạnh thanh toán không tiếp xúc tại Tháng khuyến mại tập trung

(VnMedia) - Thanh toán thẻ không tiếp xúc đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế số, mang đến cho người tiêu dùng sự tiện lợi vượt trội, an toàn bảo mật cao và tốc độ giao dịch nhanh chóng.

Chặt đứt đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch 10 tỷ đồng

(VnMedia) - Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố triệt xóa đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch khoảng 10 tỷ đồng.

6 giải pháp giúp phục hồi nhanh sau sự cố tấn công mạng

(VnMedia) - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp 6 giải pháp trọng tâm để tăng cường hiệu quả đảm bảo an toàn hệ thống thông tin và phục hồi nhanh hoạt động sau sự cố tấn công mạng.

Giá vàng thế giới tăng, vàng nhẫn tròn trơn vượt mốc 76 triệu đồng/lượng

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (2/7), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã đảo chiều đi lên. Trong nước, chiều qua, giá vàng nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức trên 76 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn VNPT và UBND tỉnh Tây Ninh ký kết thỏa thuận hợp tác Chuyển đổi số giai đoạn 2024 -2030

(VnMedia) - Mới đây, tại Hà Nội, Tập đoàn VNPT và UBND tỉnh Tây Ninh đã  ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2024-2030 về Chuyển đổi số.